Cùng chiêm ngưỡng những loại vũ khí tối tân nhất của quân đội Nga

ANTĐ -Theo số liệu năm 2015, Nga là nhà cung cấp sản phẩm quốc phòng lớn thứ hai trên thế giới, với giá trị xuất khẩu vũ khí toàn cầu đạt 14,5 tỉ USD vào năm ngoái. Tổng thống Nga Vladimir Putin hồi đầu năm nay cho biết, tổng giá trị các đơn đặt hàng vũ khí nước ngoài đã đạt khoảng 56 tỷ USD, số tiền cao nhất trong thời kỳ hậu Xô Viết. Theo Viện Nghiên cứu Hòa bình Quốc tế Stockholm, Moscow cũng có ngân sách quốc phòng lớn thứ tư thế giới vào năm ngoái.

Cùng chiêm ngưỡng một số thiết bị quân sự tiên tiến nhất của nước này theo thu thập của hãng tin Sputnik.

Cùng chiêm ngưỡng những loại vũ khí tối tân nhất của quân đội Nga ảnh 1

Tupolev Tu-160 là một máy bay ném bom hạng nặng, siêu thanh . Nó có thể mang tới 40 tấn vũ khí hạt nhân và thông thường. Chiếc máy bay này được đặt biệt danh là “Thiên nga trắng”.

Cùng chiêm ngưỡng những loại vũ khí tối tân nhất của quân đội Nga ảnh 2

T-90 là xe tăng chiến đấu chủ lực thế hệ thứ ba và tiên tiến nhất của quân đội Nga phục vụ trong lực lượng Bộ binh Hải quân và lực lượng mặt đất. T-90 được gắn hệ thống phòng thủ chủ động quang điện gây nhiễu Shtora-1 để chống lại các tên lửa dẫn đường bằng laser, hồng ngoại cũng như gây rối các hệ thống hiển thị mục tiêu.

Cùng chiêm ngưỡng những loại vũ khí tối tân nhất của quân đội Nga ảnh 3

Được Hải quân Mỹ mệnh danh là "hố đen ở đại dương", tàu ngầm Novorossiysk thuộc lớp Varshavyanka là một phiên bản cải tiến của tàu ngầm lớp Kilo và được ứng dụng công nghệ tàng hình tiên tiến, có phạm vi chiến đấu mở rộng và khả năng tấn công các mục tiêu trên mặt đất, trên biển và ngầm. Các tàu ngầm lớp này được thiết kế chủ yếu để thực hiện các nhiệm vụ đối hạm và chống ngầm ở những vùng biển tương đối nông. Tàu ngầm này được đánh giá là ít tiếng ồn nhất trên thế giới, và sở hữu các tính năng chiến đấu hiệu quả.

Cùng chiêm ngưỡng những loại vũ khí tối tân nhất của quân đội Nga ảnh 4

Tàu đệm khí mang tên lửa dẫn đường lớp "Bora" được chế tạo cho các hoạt động bảo vệ bờ biển. Tàu đệm khí này có khả năng biến thành một thủy phi cơ. Tàu được trang bị 8 tên lửa Mosquito và 20 tên lửa phòng không. Nó cũng là tàu đệm khí mang tên lửa tấn công lớn nhất trên thế giới với tốc độ đạt tới 100km/h.

Cùng chiêm ngưỡng những loại vũ khí tối tân nhất của quân đội Nga ảnh 5

Hệ thống tổ hợp tên lửa - pháo phòng không “Pantsir-S1 được trang bị 12 tên lửa “đất đối không” và 2 khẩu pháo tự động cỡ nòng 30 mm. Đây là vũ khí hiệu quả chống máy bay, trực thăng, tên lửa đạn đạo và tên lửa hành trình.

Cùng chiêm ngưỡng những loại vũ khí tối tân nhất của quân đội Nga ảnh 6

Mikoyan MiG-35 là máy bay chiến đấu đa nhiệm thế hệ 4 ++. Loại máy bay này đạt hiệu quả trong không chiến cũng như nhằm chính xác vào các mục tiêu trên mặt đất, diệt các mục tiêu trên biển. Mig-35 có khả năng đạt tốc độ tối đa 2.400km/h ngay cả khi kích thước lớn hơn 30% so với đời trước.

Cùng chiêm ngưỡng những loại vũ khí tối tân nhất của quân đội Nga ảnh 7

S-300 là một loạt các hệ thống tên lửa đất-đối-không tầm xa của Nga. Đây có thể coi là “sát thủ” đáng gờm nhất đối với các máy bay. Bất cứ thứ gì hoạt động trên không trung trong bán kính 300km đều phải thận trọng với hệ thống này. S-300 đã được triển khai tới cảng Latakia của Syria hồi năm ngoái để tham gia hoạt động quân sự trong cuộc chiến chống khủng bố ở quốc gia Ả Rập.

Cùng chiêm ngưỡng những loại vũ khí tối tân nhất của quân đội Nga ảnh 8

Mi-28N là loại máy bay trực thăng chiến đấu hai chỗ ngồi, được thiết kế để thực hiện nhiều nhiệm vụ khác nhau. Trang bị vũ khí của Mi-28 cho phép nó có khả năng tiêu diệt các mục tiêu trên không, trên mặt đất và ngầm dưới nước. Đặc biệt, Mi-28 rất hiệu quả trong các nhiệm vụ hỗ trợ hỏa lực mặt đất và tiêu diệt xe tăng, thiết giáp của đối phương.

Cùng chiêm ngưỡng những loại vũ khí tối tân nhất của quân đội Nga ảnh 9

Hệ thống tên lửa Buk 2 được trang bị các tên lửa 9M317 có khả năng diệt mục tiêu ở độ cao gần 14.000m, và mang theo các đầu đạn với trọng lượng 70kg.

Cùng chiêm ngưỡng những loại vũ khí tối tân nhất của quân đội Nga ảnh 10

Tàu ngầm mang tên lửa hạt nhân lớp “Borei” có mức giãn nước trên 14.700 tấn. Tàu được trang bị 16 tên lửa Bulava, mỗi chiếc trong đó đều mang 6-10 đầu đạn hạt nhân với tầm bắn khoảng 8.300km.

Cùng chiêm ngưỡng những loại vũ khí tối tân nhất của quân đội Nga ảnh 11

RS-24 Yars là tên lửa đạn đạo xuyên lục địa. RS-24 Yars có thể mang theo đầu đạn hạt nhân với tầm bắn lên đến 11.000km. Tên lửa này được thiết kế để thay thế tên lửa đạn đạo Topol-M và được triển khai từ năm 2010. Mỗi tên lửa có sức công phá gấp 100 lần quả bom nguyên tử mà quân đội Mỹ thả xuống Hiroshima tháng 8-1945.