Cụm thi đua số 1, Bộ Công an sơ kết phong trào thi đua 6 tháng đầu năm

0:00 / 0:00
0:00
  • Nam miền Bắc
  • Nữ miền Bắc
  • Nữ miền Nam
  • Nam miền Nam
ANTD.VN - Sáng 29-7, tại Công an TP Cần Thơ, Cụm thi đua số 1, Bộ Công an đã tổ chức Hội nghị sơ kết phong trào thi đua “Vì an ninh Tổ quốc” 6 tháng đầu năm 2022.

Cụm thi đua số 1 Bộ Công an gồm Công an 5 thành phố lớn trực thuộc Trung ương là Hà Nội, TP. HCM, Đà Nẵng, Hải Phòng và Cần Thơ.

Đoàn công tác CATP Hà Nội do đồng chí Đại tá Phạm Thanh Hùng - Phó Giám đốc CATP làm Trưởng đoàn, dự hội nghị.

Báo cáo trung tâm thể hiện, các tháng đầu năm 2022, Công an 5 thành phố trực thuộc Trung ương đã chủ động nắm chắc tình hình, đề ra các phương án kế hoạch tấn công trấn áp tội phạm, không để xảy ra bị động, bất ngờ, khủng bố phá hoại, gây rối, bạo loạn chính trị..., góp phần bảo đảm an ninh chính trị, TTATXH trên địa bàn.

Đại tá Vũ Thành Thức, Phó Giám đốc Công an thành phố Cần Thơ phát biểu khai mạc hội nghị
Đại tá Vũ Thành Thức, Phó Giám đốc Công an thành phố Cần Thơ phát biểu khai mạc hội nghị

Các đơn vị trong Cụm chú trọng vừa làm tốt công tác nghiệp vụ cơ bản; tăng cường các biện pháp phòng ngừa nghiệp vụ; phòng ngừa xã hội, vừa kết hợp tuần tra vũ trang giữ gìn ANTT; giải quyết những vấn đề phức tạp nổi lên, đấu tranh làm giảm các loại tội phạm, không để hình thành ổ nhóm tội phạm hoạt động theo kiểu "xã hội đen", tội phạm có tổ chức…

CBCS Công an 5 thành phố đã nêu cao tinh thần trách nhiệm phục vụ nhân dân; xuất hiện nhiều tập thể, cá nhân tiêu biểu trong công tác chiến đấu và xây dựng lực lượng. Công tác khen thưởng kịp thời, chính xác, công bằng, đúng thành tích đã góp phần động viên CBCS toàn lực lượng nỗ lực phấn đấu, khắc phục khó khăn, hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ được giao.

Thời gian tới, Cụm thi đua số 1 tiếp tục đẩy mạnh phong trào thi đua “Vì an ninh Tổ quốc” năm 2022 bám vào các chỉ tiêu, phần việc đề ra; trong đó tập trung vào những phần việc, những chỉ tiêu chưa đạt, những vấn đề nổi cộm cần tập trung giải quyết.

Tham mưu Thành ủy, UBND các thành phố tập trung chỉ đạo huy động sức mạnh cả hệ thống chính trị phối hợp cùng lực lượng Công an giữ vững an ninh chính trị, bảo đảm TTATXH; đồng thời chỉ đạo Công an các đơn vị, địa phương thực hiện quyết liệt các mặt công tác Công an để hoàn thành xuất sắc các nhiệm vụ, mục tiêu đã đề ra trong năm 2022.

* Chiều cùng ngày, Cụm thi đua số 1 (Bộ Công an), tổ chức Tọa đàm “Xã điển hình về phong trào toàn dân bảo vệ an ninh Tổ quốc (ANTQ)” tại 5 thành phố trực thuộc Trung ương.

Nhiều nội dung quan trọng được Cụm thi đua số 1 thảo luận, thống nhất

Nhiều nội dung quan trọng được Cụm thi đua số 1 thảo luận, thống nhất

Chủ trương xây dựng “Xã điển hình về phong trào toàn dân bảo vệ ANTQ” là một chủ trương lớn mang tầm chiến lược, tính khả thi cao, hiệu quả thiết thực hướng tới mục tiêu là nâng cao chất lượng toàn diện các lĩnh vực hoạt động của Công an xã.

Trên cơ sở đó, Ban Thường vụ Đảng ủy, Ban Giám đốc Công an các thành phố trên thống nhất chọn triển khai xây dựng mô hình, gồm: Xã Đan Phượng, huyện Đan Phượng (TP Hà Nội); xã Hiệp Phước, huyện Nhà Bè (TP Hồ Chí Minh); xã Thạnh Thắng, huyện Vĩnh Thạnh (TP Cần Thơ); xã Kiến Thiết, huyện Tiên Lãng (TP Hải Phòng) và xã Hòa Phong, huyện Hòa Vang (TP Đà Nẵng).

Đến nay, tình hình ANCT, TTATXH trên địa bàn các xã được chọn xây dựng xã điển hình cơ bản ổn định, không xảy ra các vấn đề phức tạp về an ninh nông thôn, an ninh tôn giáo; không có tụ điểm phức tạp về TTXH; tình hình tội phạm được kiềm chế và kéo giảm so với thời gian trước khi triển khai thực hiện xây dựng xã điển hình. Qua đó, tạo được niềm tin của nhân dân đối với cấp ủy, chính quyền địa phương và đặc biệt là xây dựng mối quan hệ máu thịt giữa Công an cơ sở với nhân dân, nâng cao ý thức, trách nhiệm của mình trong sự nghiệp xây dựng và bảo vệ ANTQ.

Các tham luận tại tọa đàm đều khẳng định, chủ trương xây dựng “Xã điển hình về phong trào toàn dân bảo vệ ANTQ” mang lại hiệu quả thiết thực hướng tới mục tiêu nâng cao chất lượng công tác, xây dựng phong trào tại cơ sở, tạo môi trường văn minh, an toàn cho nhân dân.

Công an 5 thành phố trực thuộc Trung ương đã bám sát chỉ đạo của Bộ Công an nên có nhiều cách làm hay, sáng tạo, hiệu quả, tạo luồng gió mới trong công tác xây dựng phong trào toàn dân bảo vệ ANTQ, bảo đảm ANTT ngay từ cơ sở; nhân dân được thụ hưởng các giá trị, thành quả trong xây dựng xã điển hình về phong trào toàn dân bảo vệ ANTQ.