Cử tri Hà Nội kiến nghị xây cầu Giang Biên, cầu Ngọc Hồi và cầu Mễ Sở…

0:00 / 0:00
0:00
  • Nam miền Bắc
  • Nữ miền Bắc
  • Nữ miền Nam
  • Nam miền Nam
ANTD.VN - Cử tri quận Hoàng Mai và huyện Gia Lâm đã kiến nghị Chính phủ và thành phố Hà Nội sớm đầu tư xây dựng cầu Giang Biên, cầu Ngọc Hồi, cầu Mễ Sở, đường Vành đai 3,5...
Quang cảnh buổi tiếp xúc cử tri ngày 11-10

Quang cảnh buổi tiếp xúc cử tri ngày 11-10

Ngày 11-10, các đại biểu Quốc hội (ĐBQH) trong đoàn ĐBQH thành phố Hà Nội đã tiếp xúc với cử tri quận Hoàng Mai, huyện Gia Lâm trước kỳ họp thứ 6 - Quốc hội khóa XV.

Các ĐBQH tham gia phiên tiếp xúc cử tri gồm: Phó Chủ nhiệm Ủy ban Khoa học, Công nghệ và Môi trường của Quốc hội Tạ Đình Thi; Phó Chủ nhiệm Ủy ban Tài chính Ngân sách của Quốc hội Vũ Thị Lưu Mai; Phó Trưởng đoàn chuyên trách đoàn ĐBQH TP Hà Nội Phạm Thị Thanh Mai.

Tại buổi tiếp xúc, cử tri hai quận, huyện đã nêu nhiều kiến nghị về các vấn đề hạ tầng giao thông, đất đai, môi trường, nhà ở xã hội, quản lý chung cư...

Đáng chú ý, cử tri huyện Gia Lâm kiến nghị Quốc hội, Chính phủ và thành phố Hà Nội sớm đầu tư xây dựng hệ thống cầu và đường kết nối giao thông như cầu Giang Biên, cầu Ngọc Hồi, cầu Mễ Sở, đường Vành đai 3,5... đồng thời thống nhất với các địa phương lân cận gồm Bắc Ninh, Hưng Yên về kế hoạch triển khai, bảo đảm đồng bộ.

Theo các cử tri, việc phát triển nhanh kết cấu hạ tầng giao thông với phương châm "đi trước một bước" là đòi hỏi bức thiết. Nếu đầu tư được các công trình này, không những tháo gỡ được các điểm nghẽn, mà còn tạo điều kiện cho Gia Lâm bứt phá nhanh trong quá trình xây dựng kết cấu hạ tầng đồng bộ của huyện và vùng phụ cận.

Thay mặt đoàn ĐBQH tiếp thu ý kiến cử tri, Phó Chủ nhiệm Ủy ban Khoa học, Công nghệ và Môi trường của Quốc hội Tạ Đình Thi cho biết, sẽ ghi nhận đầy đủ các ý kiến này để chuyển đến các cơ quan có thẩm quyền của thành phố và trung ương giải quyết, đồng thời phản ánh trên diễn đàn của Quốc hội tại kỳ thứ 6 tới đây.