- Xử phạt 217 cá nhân, cơ sở kinh doanh vi phạm liên quan chống dịch Covid 19
- Chống dịch Covid-19: Lơ là dễ "vỡ trận" nên không thể chủ quan, mất cảnh giác
- Những chốt chặn hiệu quả chống dịch Covid-19 ở hai đầu cầu Long Biên, Chương Dương
Tính tới sáng 14/4, Việt Nam đã có tổng cộng 265 ca mắc Covid-19
Về diễn biến dịch Covid-19 sáng nay, 14/4, Bộ Y tế không ghi nhận thêm ca mắc mới. Tổng số ca mắc: 265 trường hợp, trong đó: 160 người từ nước ngoài chiếm 60,4%; 105 người lây nhiễm trong cộng đồng chiếm 39,6%.
Về tình hình điều trị, 22h đêm qua (13/4), Bệnh viện Bệnh Nhiệt đới Trung ương đã làm thủ tục xuất viện cho bệnh nhân người Anh Dixong John Garth, 74 tuổi.
Ông là BN28, nhập viện ngày 8/3. Trong thời gian điều trị tại đây, ông Dixong John Garth đã có hai lần cho kết quả xét nghiệm âm tính vào các ngày 8/4 và 10/4. Tình trạng sức khỏe của ông hiện nay ổn định, không sốt.
Ông Dixong cùng vợ cũng là bệnh nhân mắc COVID-19 nằm điều trị tại Bệnh viện Bệnh Nhiệt đới Trung ương đã được công bố khỏi bệnh trước đó, đáp chuyến máy bay về nước vào rạng sáng 14/4 do Chính phủ Anh bố trí dành riêng cho các công dân Anh.
Theo báo cáo của Tiểu ban Điều trị Ban chỉ đạo Quốc gia phòng, chống dịch COVID-19, hiện có 119 ca bệnh đang được điều trị tại 14 bệnh viện.
Trong đó, BN161 đã mở khí quản theo tư vấn của Hội chẩn Quốc gia; BN19 vẫn trong tình trạng nguy kịch nhưng tiến triển tốt hơn; BN91 vẫn trong tình trạng nguy kịch, phổi trên phim XQ mới nhất biểu hiện tổn thương phổi gan hoá nặng hơn, rối loạn đông máu đã điều chỉnh tạm ổn.
Số ca có kết quả xét nghiệm 1 lần âm tính với SARS-CoV-2: 09 ca.
Số ca có kết quả xét nghiệm 2 lần âm tính với SARS-CoV-2: 23 ca.
Không thêm ca nhiễm COVID-19, bệnh nhân phi công người Anh trong tình trạng nguy kịch
TPO - Sáng ngày 14/4, Bộ Y tế cho biết, không ghi nhận thêm ca mắc mới COVID-19 sau 12 giờ đồng hồ kể từ 18 giờ qua. Như vậy Việt Nam hiện có 265 ca bệnh. Trong đó, 160 người từ nước ngoài chiếm 60,4% và 105 người lây nhiễm trong cộng đồng chiếm 39,6%.
Theo báo cáo của Tiểu ban Điều trị, hiện có 119 ca bệnh đang được điều trị tại 14 bệnh viện.
Có 3 ca bệnh nặng, trong đó bệnh nhân 161 đã mở khí quản theo tư vấn của Hội chẩn Quốc gia; bệnh nhân 19 vẫn trong tình trạng nguy kịch nhưng tiến triển tốt hơn; bệnh nhân 91 là phi công người Anh vẫn trong tình trạng nguy kịch, phổi trên phim XQ mới nhất biểu hiện tổn thương phổi gan hoá nặng hơn, rối loạn đông máu đã điều chỉnh tạm ổn.
Số ca có kết quả xét nghiệm 1 lần âm tính với SARS-CoV-2: 9 ca.
Số ca có kết quả xét nghiệm 2 lần âm tính với SARS-CoV-2: 23 ca.
Ban Chỉ đạo quốc gia phòng chống dịch COVID-19 cho biết, Việt Nam vẫn đang kiểm soát tốt tình hình dịch bệnh, tuy nhiên, nhưng với những diễn biến phức tạp hiện nay phải chuẩn bị tinh thần là dịch còn kéo dài.
Do đó, cùng với việc kiên trì thực hiện nguyên tắc chống dịch từ ban đầu (ngăn chặn, phát hiện, cách ly, khoanh vùng, điều trị, dập dịch) thì công tác truy vết ca bệnh kết hợp với các biện pháp cách ly xã hội vẫn là những giải pháp hiệu quả nhất trong phòng, chống COVID-19.
Trong thời gian tới tiếp tục thực hiện các giải pháp chặn đến cùng tất cả các ca xâm nhập; chưa nới lỏng chính sách nhập cảnh; giám sát chặt nhóm người mắc các bệnh giống cúm (qua những người mua thuốc); triển khai xét nghiệm điểm một số nhóm đối tượng (lao động phổ thông, cộng đồng người nước ngoài sinh sống tập trung).
Kiểm soát chặt chẽ các địa điểm tập trung đông người (cơ sở tôn giáo, tín ngưỡng; các di tích, danh thắng; khu du lịch, vui chơi, giải trí; chợ đầu mối, chợ dân sinh; làng nghề, bếp ăn tập thể,…).Theo báo cáo của Tiểu ban Điều trị, hiện có 119 ca bệnh đang được điều trị tại 14 bệnh viện. Có 3 ca bệnh nặng, trong đó bệnh nhân 161 đã mở khí quản theo tư vấn của Hội chẩn Quốc gia; bệnh nhân 19 vẫn trong tình trạng nguy kịch nhưng tiến triển tốt hơn; bệnh nhân 91 là phi công người Anh vẫn trong tình trạng nguy kịch, phổi trên phim XQ mới nhất biểu hiện tổn thương phổi gan hoá nặng hơn, rối loạn đông máu đã điều chỉnh tạm ổn. Số ca có kết quả xét nghiệm 1 lần âm tính với SARS-CoV-2: 9 ca. Số ca có kết quả xét nghiệm 2 lần âm tính với SARS-CoV-2: 23 ca. 14/04/2020 06:10 Không thêm ca nhiễm COVID-19, bệnh nhân phi công người Anh trong tình trạng nguy kịch TPO - Sáng ngày 14/4, Bộ Y tế cho biết, không ghi nhận thêm ca mắc mới COVID-19 sau 12 giờ đồng hồ kể từ 18 giờ qua. Như vậy Việt Nam hiện có 265 ca bệnh. Trong đó, 160 người từ nước ngoài chiếm 60,4% và 105 người lây nhiễm trong cộng đồng chiếm 39,6%. Ảnh: Mạnh Thắng Ảnh: Mạnh Thắng Quảng cáo Bệnh nhân phi công người Anh dương tính trở lại với SARS-CoV-2 Bệnh nhân phi công người Anh rối loạn đông máu nặng, rất nguy kịch Bệnh nhân phi công người Anh mắc COVID-19: Tổn thương phổi đã ngưng tiến triển Cụ ông 82 tuổi vẫn sinh con chia sẻ bí quyết giúp cậu nhỏ "Sung Mãn" mỗi đêm Cụ ông 82 tuổi vẫn sinh con chia sẻ bí quyết giúp cậu nhỏ "Sung Mãn" mỗi đêm Tin tài trợ Lấy lại bản lĩnh sau 7 ngày, quý ông ngoài 30 tuổi nên bỏ túi ngay bí kíp này Lấy lại bản lĩnh sau 7 ngày, quý ông ngoài 30 tuổi nên bỏ túi ngay bí kíp này Tin tài trợ Theo báo cáo của Tiểu ban Điều trị, hiện có 119 ca bệnh đang được điều trị tại 14 bệnh viện. Có 3 ca bệnh nặng, trong đó bệnh nhân 161 đã mở khí quản theo tư vấn của Hội chẩn Quốc gia; bệnh nhân 19 vẫn trong tình trạng nguy kịch nhưng tiến triển tốt hơn; bệnh nhân 91 là phi công người Anh vẫn trong tình trạng nguy kịch, phổi trên phim XQ mới nhất biểu hiện tổn thương phổi gan hoá nặng hơn, rối loạn đông máu đã điều chỉnh tạm ổn. Số ca có kết quả xét nghiệm 1 lần âm tính với SARS-CoV-2: 9 ca. Số ca có kết quả xét nghiệm 2 lần âm tính với SARS-CoV-2: 23 ca. Ban Chỉ đạo quốc gia phòng chống dịch COVID-19 cho biết, Việt Nam vẫn đang kiểm soát tốt tình hình dịch bệnh, tuy nhiên, nhưng với những diễn biến phức tạp hiện nay phải chuẩn bị tinh thần là dịch còn kéo dài. Do đó, cùng với việc kiên trì thực hiện nguyên tắc chống dịch từ ban đầu (ngăn chặn, phát hiện, cách ly, khoanh vùng, điều trị, dập dịch) thì công tác truy vết ca bệnh kết hợp với các biện pháp cách ly xã hội vẫn là những giải pháp hiệu quả nhất trong phòng, chống COVID-19. Trong thời gian tới tiếp tục thực hiện các giải pháp chặn đến cùng tất cả các ca xâm nhập; chưa nới lỏng chính sách nhập cảnh; giám sát chặt nhóm người mắc các bệnh giống cúm (qua những người mua thuốc); triển khai xét nghiệm điểm một số nhóm đối tượng (lao động phổ thông, cộng đồng người nước ngoài sinh sống tập trung). Kiểm soát chặt chẽ các địa điểm tập trung đông người (cơ sở tôn giáo, tín ngưỡng; các di tích, danh thắng; khu du lịch, vui chơi, giải trí; chợ đầu mối, chợ dân sinh; làng nghề, bếp ăn tập thể,…).