Công tác tuyên giáo Thủ đô đã thực sự “đi trước mở đường, đi cùng thực hiện”

0:00 / 0:00
0:00
  • Nam miền Bắc
  • Nữ miền Bắc
  • Nữ miền Nam
  • Nam miền Nam
ANTD.VN - Phó Bí thư Thành ủy Hà Nội Nguyễn Văn Phong dẫn chứng, dự án đường Vành đai 4 với khối lượng giải phóng mặt bằng rất lớn nhưng nhờ có sự đồng thuận của người dân nên đang triển khai hiệu quả.
Thừa ủy quyền của Chủ tịch nước, Phó Trưởng Ban Tuyên giáo Trung ương Lê Hải Bình trao tặng Huân chương Lao động hạng Ba cho đồng chí Phạm Thanh Học - Phó trưởng Ban Thường trực Ban Tuyên giáo Thành ủy Hà Nội
Thừa ủy quyền của Chủ tịch nước, Phó Trưởng Ban Tuyên giáo Trung ương Lê Hải Bình trao tặng Huân chương Lao động hạng Ba cho đồng chí Phạm Thanh Học - Phó trưởng Ban Thường trực Ban Tuyên giáo Thành ủy Hà Nội

Sáng 28-12, Ban Tuyên giáo Thành ủy Hà Nội tổ chức hội nghị tổng kết công tác tuyên giáo thành phố năm 2023, triển khai nhiệm vụ năm 2024.

Báo cáo tại hội nghị cho thấy, với phương châm: “Công tác tuyên giáo đi trước mở đường - đi cùng thực hiện - đi sau tổng kết”, năm 2023, với khối lượng công việc rất lớn, nhiều việc mới, việc khó xuất phát từ chỉ đạo của Trung ương và từ yêu cầu thực tế, nhưng ngành Tuyên giáo Thủ đô đã hoàn thành tất cả các chỉ tiêu, nhiệm vụ đề ra, với những kết quả khá toàn diện.

Điển hình như: hệ thống Tuyên giáo thành phố đổi mới phương thức, tăng cường chuyển đổi số trong tham mưu, tổ chức học tập, quán triệt, tuyên truyền, triển khai thực hiện Nghị quyết Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XIII của Đảng, Nghị quyết Đại hội Đảng bộ các cấp và các nghị quyết, chỉ thị, kết luận, quyết định, quy định của cấp ủy các cấp.

Phó Bí thư Thành ủy Nguyễn Văn Phong trao tặng Bằng khen của Ban Thường vụ Thành ủy Hà Nội cho 17 tập thể
Phó Bí thư Thành ủy Nguyễn Văn Phong trao tặng Bằng khen của Ban Thường vụ Thành ủy Hà Nội cho 17 tập thể

Ngành Tuyên giáo Thủ đô cũng có nhiều đổi mới trong tham mưu cấp ủy chỉ đạo, định hướng, quản lý hoạt động báo chí, xuất bản bảo đảm đúng chủ trương, đường lối của Đảng, chính sách, pháp luật của Nhà nước.

Đồng thời, ngành Tuyên giáo chủ động tham mưu và tăng cường triển khai các chương trình phối hợp, chú trọng sơ kết 3 năm triển khai Quyết định 238-QĐ/TƯ ngày 30/9/2020 của Ban Bí thư ban hành quy chế phối hợp giữa ban tuyên giáo các cấp với cơ quan nhà nước cùng cấp trong việc thực thi pháp luật, triển khai kế hoạch phát triển kinh tế - xã hội, giải quyết các vấn đề nổi cộm, nhân dân quan tâm…

Phó trưởng Ban Tuyên giáo Trung ương Phan Xuân Thủy phát biểu tại hội nghị
Phó trưởng Ban Tuyên giáo Trung ương Phan Xuân Thủy phát biểu tại hội nghị

Đánh giá cao những kết quả mà ngành tuyên giáo Thủ đô đã đạt được trong năm 2023, tại hội nghị, Phó Trưởng Ban Tuyên giáo Trung ương Phan Xuân Thủy đề nghị, thời gian tới, Ban Tuyên giáo Thành uỷ Hà Nội cần bám sát chương trình, kế hoạch năm 2024 của Ban Tuyên giáo Trung ương để xây dựng kế hoạch, chương trình công tác phù hợp với thực tế tại địa phương.

Cùng đó, chủ động hơn nữa trong nắm bắt thông tin dư luận xã hội, tư tưởng của nhân dân để có phương án để định hướng, triển khai công tác tuyên truyền, vận động quần chúng, không xảy ra tình huống bất ngờ, điểm nóng tại địa phương…

Phó Bí thư Thành ủy Hà Nội Nguyễn Văn Phong phát biểu tại hội nghị

Phó Bí thư Thành ủy Hà Nội Nguyễn Văn Phong phát biểu tại hội nghị

Phát biểu chỉ đạo tại Hội nghị, Phó Bí thư Thành ủy Hà Nội Nguyễn Văn Phong nhắc lại, năm 2023 là một năm thành phố triển khai nhiều nội dung công việc quan trọng, nhiều dự án lớn liên quan trực tiếp đến người dân Thủ đô. Trong đó, công tác tuyên giáo đã đóng góp vào thành tích chung của cả thành phố.

Đồng chí Nguyễn Văn Phong dẫn chứng, dự án đường Vành đai 4 - Vùng Thủ đô với khối lượng giải phóng mặt bằng rất lớn, nhưng nhờ sự vào cuộc của cả hệ thống chính trị và sự đồng thuận của người dân nên đến nay dự án được triển khai hiệu quả.

Về nhiệm vụ năm 2024, Phó Bí thư Thành ủy Nguyễn Văn Phong yêu cầu hệ thống Tuyên giáo Thủ đô cần chủ động, linh hoạt, sáng tạo trong mọi tình huống, hoàn cảnh.

Đồng chí Nguyễn Văn Phong thông tin, năm 2024, thành phố đồng thời triển khai 3 nhiệm vụ trọng tâm lớn gồm: Xây dựng Luật Thủ đô (sửa đổi) đã trình Quốc hội xem xét, cho ý kiến; Quy hoạch chung, điều chỉnh quy hoạch chung về xây dựng Thủ đô và Quy hoạch thành phố theo quy định của Luật Thủ đô.

Vì thế, công tác Tuyên giáo rất quan trọng để các tầng lớp nhân dân Thủ đô hiểu và đồng thuận triển khai thực hiện, đặc biệt là đưa Luật Thủ đô (sửa đổi) đi vào cuộc sống khi được Quốc hội thông qua.

Đồng chí Nguyễn Văn Phong đề nghị, hệ thống Tuyên giáo Thủ đô tiếp tục duy trì và hợp tác hiệu quả với các cơ quan Trung ương, đặc biệt là Ban Tuyên giáo Trung ương trong công tác tuyên giáo; góp phần xây dựng chủ trương, chính sách trong phát triển tuyên giáo cũng như giải quyết những vấn đề khó khăn, phức tạp phát sinh trên địa bàn.

Phát biểu tiếp thu các ý kiến chỉ đạo của Trung ương và Thành ủy Hà Nội tại hội nghị, Trưởng Ban Tuyên giáo Thành ủy Hà Nội Nguyễn Doãn Toản cho biết, hệ thống tuyên giáo Thủ đô sẽ triển khai hiệu quả 7 nhóm nhiệm vụ trọng tâm trong năm 2024.

Nhân dịp này, Chủ tịch nước đã có quyết định trao tặng Huân chương Lao động hạng Ba cho đồng chí Phạm Thanh Học, Phó trưởng Ban Thường trực Ban Tuyên giáo Thành ủy Hà Nội.

Ban Thường vụ Thành ủy Hà Nội tặng Bằng khen cho 17 tập thể và 17 cá nhân;

Chủ tịch UBND TP Hà Nội tặng Bằng khen cho 15 đơn vị;

Ban Tuyên giáo Thành ủy Hà Nội có quyết định tặng Giấy khen cho 32 tập thể và 25 cá nhân có thành tích trong công tác tuyên giáo năm 2023.