Công tác phòng, chống ma túy không chỉ riêng nhiệm vụ của lực lượng công an

ANTD.VN - Sau 10 năm thực hiện Chỉ thị số 21-CT/TW ngày 26-3-2008 của Bộ Chính trị (khóa X) về tiếp tục tăng cường lãnh đạo, chỉ đạo công tác phòng, chống và kiểm soát ma túy trong tình hình mới, TP Hà Nội đã đạt nhiều kết quả tích cực. Tuy nhiên, để nhiệm vụ này đạt kết quả cao hơn trong khi tội phạm ma túy vẫn diễn biến phức tạp, đòi hỏi sự vào cuộc quyết liệt hơn của các cấp, các ngành, không chỉ “khoán trắng” cho lực lượng công an.

Từ một địa bàn 21 tụ điểm, 55 điểm phức tạp về tệ nạn ma túy năm 2008, đến nay, Hà Nội đã triệt xóa được cơ bản, chỉ còn ba điểm phức tạp về ma túy. Trong 10 năm, Công an thành phố đã điều tra, khám phá 33.300 vụ với trên 42.000 đối tượng phạm tội về ma túy; đã xử lý hình sự hơn 28.000 vụ với trên 33.000 đối tượng; thu giữ hơn 1.228,4 kg ma túy các loại. Công tác tuyên truyền phòng, chống ma túy được tiến hành có chiều sâu với nhiều hình thức theo phương châm “vào từng ngõ, gõ từng nhà, rà từng người”, “lấy phòng ngừa là căn bản”, “lấy văn hóa, thể thao đẩy lùi ma túy, tệ nạn xã hội”...

Tuy nhiên, tình hình buôn bán và sử dụng ma túy vẫn diễn biến phức tạp, do đó, công tác đấu tranh phòng, chống và kiểm soát ma túy vẫn là nhiệm vụ trọng tâm của thành phố. Bên cạnh sự vào cuộc của lực lượng công an, cần nâng cao vai trò người đứng đầu cấp ủy, chính quyền, các ngành, đoàn thể. Tất cả hướng tới việc xây dựng mỗi gia đình trở thành một "thành lũy" để phòng, chống ma túy.