Công tác đảm bảo ANTT đón Tổng thống Mỹ tại sân bay Nội Bài được triển khai thế nào?

ANTD.VN - "Tôi đã đến Việt Nam. Cảm ơn tất cả người dân vì sự đón tiếp tuyệt vời ở Hà Nội." Đó là dòng thông báo được tổng thống Mỹ Donald Trump cập nhật trên trang Twitter cá nhân ngay khi đặt chân tới Hà Nội. Với vai trò là nước chủ nhà, là thành viên tích cực, có trách nhiệm với các vấn đề quốc tế, Việt Nam  đã lên phương án, kế hoạch và chuẩn bị các khâu tổ chức sự kiện chu đáo, trong đó vấn đề an ninh, an toàn luôn được đặt lên hàng đầu.

Sân bay Quốc tế Nội Bài là điểm đặt chân đầu tiên của Tổng thống Donal Trump khi tới Việt Nam. Lực lượng an ninh Bộ Công an, CATP Hà Nội được bố trí nhiều tầng, lớp, bảo vệ vòng trong, vòng ngoài khu vực. Trong đó, nhiệm vụ chính được CATP Hà Nội giao cho lực lượng CSGT, CSCĐ, Đồn Công an sân bay quốc tế Nội Bài phối hợp cùng lực lượng an ninh hàng không triển khai đồng bộ.

Bên cạnh đó, công tác đảm bảo an ninh tại khu vực khách sạn Mariott, nơi lưu trú của Tổng thống Mỹ cùng phái đoàn cấp cao và toàn bộ quãng đường di chuyển cũng được thắt chặt tối đa. Mỗi cán bộ chiến sỹ CATP đều quyết tâm cao nhất để góp sức mình trong một sự kiện chính trị quan trọng này.

Việc đảm bảo an toàn cho nguyên thủ của các nước là điều tối quan trọng, góp phần vào thành công của sự kiện. Chỉ trong một thời gian rất ngắn, Việt Nam đã hoàn tất các công tác chuẩn bị hậu cần, lễ tân,đảm bảo an ninh, an toàn tuyệt đối cho sự kiện quốc tế quan trọng này. Thông qua đó, Việt Nam mong muốn thể hiện mình là đối tác tin cậy, điểm đến an toàn, thân thiện cho một nền hòa bình bền vững.