Công dân Nga thiệt mạng ở Ai Cập do bị cá mập tấn công

0:00 / 0:00
0:00
  • Nam miền Bắc
  • Nữ miền Bắc
  • Nữ miền Nam
  • Nam miền Nam
ANTD.VN -  Nhà chức trách Ai Cập đã cấm bơi lội gần một bãi biển tại khu nghỉ mát ở Biển Đỏ sau vụ cá mập tấn công khiến một công dân Nga thiệt mạng hôm 8-6-2023.
Danh tính nạn nhân được xác định là Vladimir Popov

Danh tính nạn nhân được xác định là Vladimir Popov

Vụ việc xảy ra tại thành phố du lịch nổi tiếng Hurghada trên bờ biển phía Đông Ai Cập.

Tổng lãnh sự Nga tại Hurghada, Viktor Voropayev nói với hãng thông tấn TASS rằng một công dân Nga sinh năm 1999 “đã chết do bị cá mập tấn công”. “Sự việc này đã được xác nhận bởi các cơ quan có thẩm quyền của Ai Cập”, Tổng lãnh sự Voropayev nói.

Danh tính nạn nhân sau đó được xác định là Vladimir Popov, không phải khách du lịch, mà đã sống ở Ai Cập một thời gian.

Bộ Môi trường Ai Cập cho biết, Bộ trưởng Yasmine Fouad đã ra lệnh cho một ủy ban điều tra vụ việc. Bà cũng chỉ đạo cơ quan chức năng địa phương “đảm bảo an toàn cao nhất cho những người đến các bãi biển ở Biển Đỏ và thực hiện mọi biện pháp có thể để tránh tái diễn vụ cá mập tấn công”, tuyên bố của Bộ Môi trường Ai Cập nêu rõ.

Theo tuyên bố, một đội chuyên trách đã bắt được “con cá mập hổ” gây ra vụ việc, và đang xác định nguyên nhân cá mập tấn công.

Bộ Môi trường Ai Cập đã ban hành lệnh cấm bơi lội trong hai ngày bắt đầu từ 9-8, bao gồm lặn với ống thở và tất cả các hoạt động thể thao dưới nước khác ở khu vực giữa Gouna ở phía bắc Hurghada và Vịnh Soma ở phía nam.

Trong những năm qua, một số sự việc tương tự đã xảy ra ở Biển Đỏ của Ai Cập.

Theo Bộ Môi trường nước này, vào năm 2022, hai phụ nữ đã thiệt mạng trong vụ cá mập tấn công ở Biển Đỏ, phía nam thành phố Hurghada. Vào năm 2018, cá mập cũng giết chết một du khách người Czech ở ngoài khơi Biển Đỏ.