Công bố danh sách 33 di sản phi vật thể quốc gia

ANTĐ - Bộ trưởng Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch vừa có Quyết định số 5079/QĐ-BVHTTDL, ngày 27 - 12 - 2012 về việc công bố Danh mục di sản văn hóa phi vật thể (đợt 1). 

Theo đó, 33 di sản văn hóa phi vật thể đã được đưa vào Danh mục di sản văn hóa phi vật thể quốc gia và được chia ra các loại hình như: Nghệ thuật trình diễn; Lễ hội truyền thống; Tập quán xã hội và tín ngưỡng; Tiếng nói, chữ viết và cuối cùng là Nghề thủ công truyền thống.

Trong danh sách 33 di sản phi vật thế quốc gia (đợt 1) này gồm cả 7 di sản từng được UNESCO vinh danh, bên cạnh đó còn có các đại diện như Võ cổ truyền Bình Định, Dân ca Cao Lan, Dân ca Sán Chí (Bắc Giang), Lễ cúng tổ tiên của người Lô Lô (Hà Giang), Nghi lễ Cấp sắc của người Dao (Bắc Kạn, Hà Giang, Lào Cai, Yên Bái), Lễ cúng thần rừng của người Pu Péo (Hà Giang), Lễ Bỏ mả của người Raglai (Khánh Hòa), Nghi lễ Chầu văn của người Việt (Hà Nam, Nam Định), Tranh dân gian Đông Hồ (Bắc Ninh), Nghề làm gốm của người Chăm (Bình Thuận)…