Công an Thủ đô với chiến dịch “làm sạch” tàng thư căn cước can phạm

ANTD.VN - Vừa kết thức chiến dịch cấp căn cước công dân điện tử, Công an Thủ đô lại tiếp tục triển khai thực hiện chiến dịch làm sạch tàng thư căn cước can phạm với mục tiêu “làm sạch” 800 nghìn danh bản của gần 460 nghìn đối tượng bảo đảm “đúng, đủ, sạch, sống”, chính xác tuyệt đối, phục vụ công tác điều tra, truy tố, xét xử và công tác nghiệp vụ của lực lượng Công an nhân dân. 

Thực hiện chỉ đaọ của Ban Giám đốc Công an thành phố về đẩy nhanh tiến độ làm sạch dữ liệu căn cước can phạm, kết nối với cơ sở dữ liệu quốc gia về dân cư, Phòng Hồ sơ nghiệp vụ Công an Thành phố Hà Nội đã xác định đây là nhiệm vụ có ý nghĩa hết sức quan trọng, cấp bách và chủ động xây dựng kế hoạch với quyết tâm hoàn thành chiến dịch theo đúng tiến độ đã đề ra.

Từ ngày mùng 6 Tết Nguyên đán Nhâm Dần, cán bộ, chiến sĩ Phòng Hồ sơ nghiệp vụ và 272 cán bộ, chiến sỹ các đơn vị khác được tăng cường đã bắt tay vào thực hiện “chiến dịch”. Công an thành phố đã bố trí 04 địa điểm để lắp đặt 141 máy tính trạm, kết nối máy chủ và dữ liệu của Cục Hồ sơ, Bộ Công an để cập nhật, theo dõi tiến độ. Cán bộ, chiến sỹ làm nhiệm vụ “nhập liệu” chia 2 ca, ca sáng từ 7h đến 15h, ca chiều từ 15h đến 22h và được cấp tài khoản, mã đăng nhập, bảo đảm việc theo dõi, cập nhật, “rõ người, rõ trách nhiệm” khi thực hiện các thao tác rà soát, nhập, thay đổi dữ liệu.

Việc rà soát, chấn chỉnh, bổ sung thông tin, làm sạch dữ liệu căn cước can phạm là cơ sở quan trọng để kết nối, tích hợp thông tin đối tượng bị lập căn cước can phạm với thông tin trong Cơ sở dữ liệu quốc gia về dân cư, giúp Công an các đơn vị, địa phương tra cứu thông tin về đối tượng được đầy đủ, chính xác phục vụ công tác điều tra, truy tố, xét xử và công tác nghiệp vụ của lực lượng Công an nhân dân. Cán bộ, chiến sỹ làm nhiệm vụ đã “vào trận” với quyết tâm cao, thực hiện phương châm “dễ làm trước, khó làm sau”, để sớm hoàn thành nhiệm vụ được giao.

Tại các phòng nghiệp vụ khác và Công an cấp huyện, cán bộ, chiến sỹ cũng bước vào “chiến dịch” với quyết tâm “tăng năng suất, vượt giờ làm, làm thêm ngày thứ 7 và Chủ nhật”, phấn đấu làm sạch dữ liệu căn cước can phạm theo tiến độ đã đề ra.

Yêu cầu khi thực hiện nhiệm vụ rà soát, bổ sung, làm sạch thông tin căn cước can phạm đó là phải bổ sung đầy đủ các trường thông tin còn thiếu trên danh bản; bổ sung thông tin, diễn biến, kết quả xử lý vào tàng thư và dữ liệu về căn cước can phạm. Trường hợp chưa có dữ liệu chính xác hoặc còn thiếu thông tin, phải phối hợp với Phòng Cảnh sát quản lý hành chính về trật tự xã hội, Cơ quan tiến hành tố tụng và các đơn vị chức năng khác để xác minh bổ sung đầy đủ.

Trong 272 cán bộ, chiến sỹ đơn vị được làm nhiệm vụ tăng cường làm nhiệm vụ, đã có đến 70 đồng chí dương tính với Covid-19, nhưng từng cán bộ, chiến sỹ đã nêu cao tinh thần trách nhiệm, khắc phục khó khăn hoàn thành niệm vụ công tác chuyên môn và nhiệm vụ làm sạch dữ liệu với tâm thế “thận trọng, chính xác”, góp sức nhỏ bé của mình để “chiến dịch” về đích đúng tiến độ.

Qua kiểm tra thực tế, Trung tướng Nguyễn Hải Trung, Giám đốc Công an thành phố đánh giá cao quyết tâm của cán bộ, chiến sĩ Phòng Hồ sơ nghiệp vụ trong việc triển khai thực hiện"chiến dịch" làm sạch dữ liệu căn cước can phạm. Đồng thời, chỉ rõ: Cần chú trọng làm tốt công tác nghiệp vụ cơ bản và đặt công tác hồ sơ vào vị hàng đầu, từ đó mới có thể làm tốt các mặt công tác công an.