Công an Thủ đô trắng đêm đảm bảo an toàn cho người hâm mộ bóng đá

ANTD.VN - Trước, trong và sau trận chung kết lượt đi AFF Suzuki Cup 2018, các hoạt động cổ vũ của những người yêu bóng đá đã được đảm bảo an toàn. Mặc dù thời tiết mưa giá, khắc nghiệt, nhưng trong suốt thời gian diễn ra trận đấu, nhiều tổ công tác của CATP Hà Nội vẫn kiên trì bám chốt, sẵn sàng phương án đảm bảo ANTT, an toàn giao thông, phòng ngừa đua xe trái phép.

Ngay từ đầu giờ chiều ngày 11/12, các phòng chức năng của CATP Hà Nội và công an các quận, huyện đã triển khai phương án đảm bảo ANTT, phòng ngừa đua xe trái phép. Bên cạnh công tác tuần tra kiểm soát, lực lượng chức năng cũng cắm chốt tại các địa điểm phức tạp nhằm phát hiện, phòng ngừa, ngăn chặn và xử lý nghiêm các đối tượng vi phạm các quy định định về trật tự an toàn giao thông, nhất là đua xe, cổ vũ đua xe trái phép, gây rối trật tự công cộng, đảm bảo cho người hâm mộ cổ vũ bóng đá trong trật tự, an toàn.

 

Bên cạnh đó, lực lượng công an cũng tổ chức hóa trang tại những nơi đông người để phát hiện, xử lý tội phạm trộm cắp, móc túi, cướp giật....

Do kết quả trận đấu và thời tiết mưa lạnh nên sau khi kết thúc, người hâm mộ không tụ tập đông như sau trận bóng giữa Việt Nam và Philippin. Tuy nhiên, không vì thế mà cán bộ chiến sĩ CATP ngơi tay. Công tác tuần tra kiểm soát, kịp thời giải quyết các điểm dễ phát sinh về an ninh trật tự vẫn được thực hiện đến 5h sáng hôm sau. Ghi nhận trên địa  bàn không phát hiện vụ việc vi phạm pháp luật, cũng như không phát sinh các điểm nóng về TTATGT, trật tự công cộng.

Trận chung kết lượt về AFF Suzuki cup 2018 giữa Việt Nam và Malaysia sẽ diễn ra vào ngày 15/12 tới. Bên cạnh công tác đảm bảo an ninh an toàn cho trận đấu của lực lượng chức năng thì còn cần hơn nữa ý thức chấp hành pháp luật của những người yêu bóng đá chân chính.