Công an huyện Đông Anh: Phổ biến cách nhận diện phòng chống tác hại ma túy, thuốc lá điện tử trong học đường

0:00 / 0:00
0:00
  • Nam miền Bắc
  • Nữ miền Bắc
  • Nữ miền Nam
  • Nam miền Nam
ANTD.VN - Trên 1.500 học sinh trường THCS Tiên Dương, xã Tiên Dương, huyện Đông Anh, Hà Nội được CAH Đông Anh phổ biến, tuyên truyền về phòng chống ma túy, thuốc lá điện tử. Cũng tại đây, lực lượng Công an đã triển khai thực hiện mô hình cổng trường học an toàn cho học sinh.
Trên 1.500 học sinh trường THCS Tiên Dương, xã Tiên Dương, huyện Đông Anh được nâng cao nhận thức tác hại ma túy

Trên 1.500 học sinh trường THCS Tiên Dương, xã Tiên Dương, huyện Đông Anh được nâng cao nhận thức tác hại ma túy

Tại buổi tuyên truyền, Đại úy Nguyễn Tùng Anh, Bí thư Đoàn thanh niên - Công an huyện Đông Anh phổ biến cho học sinh hiểu hơn về tác về tác hại và việc phòng, chống ma túy, thuốc lá điện tử trong môi trường học đường cũng như ngoài xã hội.

Việc phòng chống ma túy, thuốc lá điện tử trong học đường, trong mỗi gia đình và xã hội là việc làm cấp thiết giúp thế hệ trẻ hiểu rõ, tránh xa tệ nạn xã hội, sống lành mạnh, trở thành người có ích cho gia đình, xã hội.

Theo chỉ huy CAH Đông Anh, vấn đề an toàn giao thông, trật tự công cộng tại cổng các trường học trên địa bàn huyện Đông Anh, mặc dù thời gian qua đã có những chuyển biển tích cực, nhưng tại một số trường học vẫn xảy ra tình trạng phụ huynh học sinh khi đưa, đón con đã vi phạm dừng, đỗ, để phương tiện dưới lòng đường, vỉa hè..., tình trạng hàng quán bán rong trước cổng trường học gây mất trật tự, an toàn giao thông, trật tự đô thị, ùn tắc giao thông ảnh hưởng cảnh quan đô thị...

Đại úy Nguyễn Tùng Anh, Bí thư Đoàn thanh niên - Công an huyện Đông Anh phổ biến cho học sinh hiểu hơn về tác hại và việc phòng, chống ma túy, thuốc lá điện tử

Đại úy Nguyễn Tùng Anh, Bí thư Đoàn thanh niên - Công an huyện Đông Anh phổ biến cho học sinh hiểu hơn về tác hại và việc phòng, chống ma túy, thuốc lá điện tử

Để giải quyết triệt để tình trạng ùn, ứ giao thông tại cổng các trường học vào thời gian đón, đưa học sinh; tình trạng bán hàng rong trước cổng trường gây mất trật tự an toàn giao thông, trật tự đô thị, các trường học trên địa bàn huyện đã và đang thành lập, hoạt động mô hình “Cổng trường học an toàn - văn minh".

Báo cáo viên tuyên truyền các học sinh nhận diện ma tý và tác hại của chất kích thích

Báo cáo viên tuyên truyền các học sinh nhận diện ma tý và tác hại của chất kích thích

Tại buổi tuyên truyền, Đại úy Lê Thanh Hương, cán bộ Đội Tổng hợp CAH Đông Anh đã tuyên truyền đến các giáo viên, đại diện cha mẹ học sinh và 1.500 học sinh Trường THCS Tiên Dương hiểu rõ về mô hình “Cổng trường an toàn - văn minh”; về việc giáo viên, học sinh và phụ huynh khi tham gia giao thông trên đường hoặc tại các cổng trường phải bảo đảm thực hiện nghiêm các tiêu chí: Không xảy ra phạm pháp, tệ nạn xã hội liên quan đến phụ huynh, học sinh, giáo viên xả rác ở khu vực trước cổng các trường học; không để xảy ra ùn tắc giao thông trước cổng trường; không có hàng quán bán rong trước cổng trường học; 100% phụ huynh, học sinh tham gia giao thông bằng xe mô tô, xe gắn máy, xe đạp điện phải đội mũ bảo hiểm; thực hiện văn hóa giao thông trước cổng các trường học...

Theo chỉ huy Công an huyện Đông Anh, đây là một hoạt động đầy ý nghĩa được Đoàn thanh niên Công an huyện truyền tải đến các thầy cô giáo, các em học sinh trong tháng 11 đầy ý nghĩa này.