Công an huyện Chương Mỹ chung tay cùng nhân dân khắc phục ngập lụt

ANTD.VN - Những ngày này, cùng với cấp ủy chính quyền, CAH Chương Mỹ đã tăng cường lực lượng phối hợp với các đơn vị chức năng hỗ trợ nhân dân các xã trong vùng ngập lụt khắc phục hậu quả thiệt hại, đảm bảo an ninh, an toàn trên địa bàn.

Mưa lớn, nước sông lên đã làm ngập khoảng 92ha lúa mùa chưa kịp thu hoạch, hơn 800 ha cây vụ đông dư bị hỏng, điện tích thủy sản bị ngập khoảng 125ha. Đáng chú ý có gần 1000m đê nằm trên địa bàn 8 xã: Thủy Xuân Tiên, Tân Tiến, nam Phương Tiến, Mỹ Lương, Hoàng Văn Thụ, Tốt Động, Thanh Bình và Đông Sơn bị ngập tràn.

Trước tình hình này, TP Hà Nội đã chỉ đạo các ngành phối hợp với chính quyền địa phương phải đảm tuyệt đối an toàn cho người dân vùng mưa lũ. Theo đó, cùng với các đơn vị chức năng, CAH Chương Mỹ đã huy động lực lượng nhanh chóng có mặt tại các địa bàn ngập lụt giúp đỡ nhân dân khắc phục hậu quả nhằm giảm thiểu thiệt hại. 

Theo ghi nhận của phóng viên, hiện 4 xã Tân Tiến,Hoàng Văn Thụ, Thủy Xuân Tiên, Nam Phương Tiến vẫn chìm trong nước lũ. Nước tràn vào nhà, thậm chí ngập tới nóc mái. Tuy nhiên, việc sơ tán người, tài sản và vật nuôi về nơi an toàn đã được thực hiện kịp thời. Công tác ứng phó khắc phục ngập lụt, sự cố đê điều và đảm bảo ANTT vẫn đang được triển khai thực hiện quyết liệt.