Công an Hà Nội và 10 đơn vị được nhận siêu mô tô

0:00 / 0:00
0:00
  • Nam miền Bắc
  • Nữ miền Bắc
  • Nữ miền Nam
  • Nam miền Nam
ANTD.VN -  Cục CSGT - Bộ Công an đã bàn giao siêu mô tô cho Công an Hà Nội và 10 tỉnh, thành phố để phục vụ nhiệm vụ dẫn đoàn.
Sau khi được bàn giao, cán bộ chiến sĩ được tập huấn sử dụng xe

Sau khi được bàn giao, cán bộ chiến sĩ được tập huấn sử dụng xe

Sáng 16-7, tại Hà Nội, Cục Cảnh sát giao thông đã bàn giao 30 siêu mô tô cho Công an 11 tỉnh, thành phố. Mô tô chuyên dụng được bàn giao cho các đơn vị là xe Honda Goldwing 2023. Việc trang bị phương tiện nhằm xây dựng lực lượng CSGT tinh nhuệ, chính quy hiện đại, sẵn sàng đón, dẫn đoàn lãnh đạo Đảng, Nhà nước và khách quốc tế.

Cục CSGT đã tổ chức buổi tập huấn hướng dẫn sử dụng và cấp phát thiết bị mô tô chuyên dụng cho các đơn vị được trang cấp.

Theo đó, 30 mô tô Honda Goldwing 2023 được bàn giao cho Công an 11 tỉnh, thành phố gồm: Bắc Ninh, Cần Thơ, Đà Nẵng, Hà Nội, Hải Phòng, Khánh Hòa, Nghệ An, Ninh Bình, Phú Thọ, Quảng Ninh, Thanh Hóa.

Theo lãnh đạo Cục CSGT, việc cấp phát, bổ sung phương tiện mới cho lực lượng CSGT nhằm xây dựng lực lượng CSGT tinh nhuệ, chính quy hiện đại, sẵn sàng đón, dẫn đoàn lãnh đạo Đảng, Nhà nước và khách quốc tế.

"Lực lượng CSGT dẫn đoàn là bộ mặt của toàn lực lượng CSGT. Hình ảnh chuyên nghiệp của lực lượng dẫn đoàn sẽ để lại ấn tượng mạnh mẽ với các đoàn khách quốc tế đến thăm và làm việc tại Việt Nam, cũng như nhân dân. Việc lựa chọn Honda Goldwing 1.800 phân khối để trang bị cho lực lượng này, đáp ứng yêu cầu hiện đại hóa của CSGT", lãnh đạo Cục CSGT cho biết.

Trung tá Nguyễn Đăng Tiến, Đội trưởng Đội CSGT Tuần tra dẫn đoàn (Phòng CSGT, Công an TP Hà Nội) cho biết, thời gian qua, hình ảnh đoàn CSGT đi mô tô phân khối lớn dẫn đoàn lãnh đạo Đảng, Nhà nước, khách quốc tế đến thăm và làm việc tại Việt Nam đi trên đường phố luôn gây ấn tượng mạnh mẽ.

Trước đó, dàn siêu mô tô Honda Goldwing 2023 đã được Cục CSGT và Phòng CSGT Công an TP Hà Nội sử dụng để dẫn đoàn Tổng thống Hàn Quốc Yoon Suk Yeol trong chuyến thăm, làm việc tại Việt Nam từ ngày 22- 24/6 vừa qua.