Công an Hà Nội triệt phá 620 ổ nhóm tội phạm hình sự, bắt giữ 1.687 đối tượng

ANTD.VN - Theo đánh giá của CATP Hà Nội, trong 6 tháng đầu năm 2019, tình hình an ninh chính trị, TTATXH trên địa bàn thành phố tiếp tục được giữ vững ổn định; phạm pháp hình sự trên địa bàn tăng so với cùng kỳ 2018 nhưng trọng án tiếp tục được kiềm chế, kéo giảm. Đáng ghi nhận, lực lượng CATP và công an các quận, huyện thị xã đấu tranh có hiệu quả với các ổ nhóm tội phạm có tổ chức.

6 tháng qua, CATP Hà Nội đã bảo vệ tuyệt đối an ninh, an toàn 1.183 sự kiện chính trị quan trọng diễn ra trên địa bàn; điều tra, khám phá 1.838 vụ với 2.601 đối tượng phạm pháp hình sự, đạt tỷ lệ 83,2%; 35 vụ trọng án (đạt 100%); triệt phá 620 ổ nhóm tội phạm hình sự, bắt 1.687 đối tượng. Trong đó lực lượng công an đã rà soát, dựng và đấu tranh với 60 ổ nhóm tội phạm có tổ chức, 277 đối tượng; triệt phá, làm tan rã 31 ổ nhóm tội phạm có tổ chức… Đáng chú ý, trên địa bàn đã phát hiện xử lý tội phạm buôn bán người dưới hình thức mang thai hộ, mua bán bào thai, mua bán hoặc “tặng” thận tại các bệnh viện lớn…

6 tháng cuối năm tình hình tội phạm, dự báo có những diễn biến phức tạp, do đó, cùng với việc triển khai các biện pháp nghiệp vụ để phòng ngừa đấu tranh, lực lượng Công an sẽ phối hợp với các ngành, đoàn thể làm tốt công tác tuyên truyền pháp luật, vận động quần chúng tham gia tố giác, phòng chống tội phạm; phát động phong trào toàn dân bảo vệ an ninh tổ quốc, góp phần đảm bảo ANTT của Thủ đô.