Công an Hà Nội trao trả 32 công dân Trung Quốc nhập cảnh trái phép vào Việt Nam

0:00 / 0:00
0:00
  • Nữ miền Bắc
  • Nam miền Nam
ANTD.VN -  Ngày 26/5, tại Cửa khẩu quốc tế Hữu Nghị, tỉnh Lạng Sơn, CATP Hà Nội phối hợp với Công an tỉnh Lạng Sơn và Bộ đội Biên phòng tỉnh Lạng Sơn đã tổ chức trao trả cho phía Trung Quốc 32 công dân nhập cảnh trái phép vào Việt Nam.

Trước đó, qua công tác kiểm tra, rà soát địa bàn, tối 2/5, các lực lượng chức năng của CATP Hà Nội đã kiểm tra, phát hiện 46 đối tượng người Trung Quốc nhập cảnh trái phép, tạm trú tại 9 phòng thuộc chung cư Florence, quận Nam Từ Liêm. Điều tra mở rộng, tối 4/5, lực lượng Công an tiếp tục phát hiện 11 người quốc tịch Trung Quốc đang cư trú tại 2 căn hộ của chung cư Samsora, phường Yết Kiêu, quận Hà Đông.

Qua các vụ việc cho thấy, những người Trung Quốc này nhập cảnh trái phép vào Việt Nam qua đường tiểu ngạch, rồi về địa bàn Hà Nội thuê trọ để chờ kiếm việc làm.

Các đối tượng thuê những căn hộ chung cư cao cấp qua các trung gian người Việt Nam để lưu trú bất hợp pháp.

Phòng Quản lý xuất nhập cảnh CATP Hà Nội phối hợp với Công an tỉnh Lạng Sơn, Bộ đội Biên phòng tỉnh Lạng Sơn bàn giao các công dân nhập cảnh trái phép vào Việt Nam cho phía Trung Quốc
Phòng Quản lý xuất nhập cảnh CATP Hà Nội phối hợp với Công an tỉnh Lạng Sơn, Bộ đội Biên phòng tỉnh Lạng Sơn bàn giao các công dân nhập cảnh trái phép vào Việt Nam cho phía Trung Quốc

Theo chỉ huy Phòng Quản lý xuất nhập cảnh, CATP Hà Nội, số người Trung Quốc nhập cảnh trái phép được trao trả đợt này có 21 người trong vụ việc bị phát hiện tại quận Nam Từ Liêm và 11 người bị phát hiện tại quận Hà Đông.

Buổi trao trả đã được thực hiện đảm bảo an toàn tuyệt đối, đúng quy định pháp luật và tuân thủ nghiêm quy trình phòng chống dịch bệnh Covid-19.

Trao trả công dân nhập cảnh trái phép vào Việt Nam cho phía Trung Quốc đảm bảo yêu cầu phòng ngừa dịch bệnh Covid-19
Trao trả công dân nhập cảnh trái phép vào Việt Nam cho phía Trung Quốc đảm bảo yêu cầu phòng ngừa dịch bệnh Covid-19

Hiện tình hình dịch bệnh Covid-19 vẫn đang có diễn biến hết sức phức tạp, nguy cơ những đối tượng nhập cảnh trái phép không được kiểm soát là rất cao.

Do đó, thời gian tới, thực hiện nghiêm Mệnh lệnh 01 của Giám đốc CATP Hà Nội, Phòng Quản lý xuất nhập cảnh phối hợp với các phòng chức năng của CATP và Công an các quận, huyện, thị xã, tiếp tục chủ động nắm tình hình địa bàn, để kịp thời phát hiện, xử lý những người nước ngoài nhập cảnh trái phép, tạm trú trên địa bàn thành phố.

Bên cạnh đó, lực lượng Công an cũng đẩy mạnh công tác tuyên truyền để người dân hiểu, biết được phương thức, thủ đoạn hoạt động và không giúp đỡ, chứa chấp số đối tượng nhập cảnh trái phép.