Triển khai cao điểm tấn công trấn áp tội phạm:

Công an Hà Nội phá hàng loạt chuyên án, ổ nhóm tội phạm

0:00 / 0:00
0:00
  • Nam miền Bắc
  • Nữ miền Bắc
  • Nữ miền Nam
  • Nam miền Nam
ANTD.VN - Từ 8h sáng 15-12, toàn bộ các đơn vị nghiệp vụ, công an quận, huyện, thị xã trên địa bàn Hà Nội đã triển khai thực hiện kế hoạch cao điểm bảo vệ Tết Nguyên đán Nhân Dần 2022 với quyết tâm đấu tranh, ngăn ngừa tội phạm trong bối cảnh dịch Covid - 19 diễn biến phức tạp. Bằng sự chủ động nắm tình hình, điều tra cơ bản, trong 10 ngày đầu thực hiện kế hoạch cao điểm, các đơn vị đã thi đua lập nhiều thành tích, phá hàng loạt chuyên án lớn, bắt giữ nhiều ổ nhóm tội phạm.

Đồng loạt triển khai cao điểm

Chiều 14-12, thay mặt Đảng ủy, Ban Giám đốc CATP, Trung tướng Nguyễn Hải Trung - Giám đốc CATP Hà Nội đã phát lệnh ra quân. Từ 8h, ngày 15-12-2021 đến ngày 14-2-2022, công an các đơn vị, quận, huyện, thị xã đồng loạt triển khai các nội dung, mục tiêu, nhiệm vụ đã đề ra tại 3 kế hoạch cao điểm, gồm: Kế hoạch mở đợt cao điểm tấn công, trấn áp tội phạm, đảm bảo an ninh, an toàn Tết Nguyên đán Nhâm Dần 2022; cao điểm bảo đảm trật tự an toàn giao thông (TTATGT), trật tự đô thị (TTĐT), trật tự công cộng (TTCC) Tết Dương lịch, Tết Nguyên đán Nhâm Dần và các lễ hội đầu xuân 2022; cao điểm phòng ngừa, ngăn chặn, đấu tranh với các hành vi nghiên cứu, chế tạo, sản xuất, mua bán, vận chuyển, tàng trữ, sử dụng pháo trái phép.

Giám đốc CATP đã yêu cầu, thủ trưởng công an các đơn vị, quận, huyện, thị xã tăng cường công tác chỉ huy, chỉ đạo, tập trung cao độ lực lượng thực hiện các phương án, kế hoạch tấn công, trấn áp tội phạm, bảo đảm an ninh, trật tự, phấn đấu hoàn thành xuất sắc, đạt và vượt các chỉ tiêu đã đề ra.

Thường xuyên theo dõi, kiểm tra, đôn đốc việc triển khai thực hiện tại địa bàn cơ sở; kịp thời phát hiện, chấn chỉnh những tồn tại, thiếu sót trong các mặt công tác; làm tốt công tác chính trị tư tưởng, kịp thời biểu dương, khen thưởng những tập thể, cá nhân có thành tích xuất sắc trong đợt cao điểm và có phương án đảm bảo an toàn cho cán bộ chiến sỹ khi tham gia thực hiện cao điểm. Nâng cao hiệu quả công tác tuyên truyền gương người tốt việc tốt, các mô hình điểm, cách làm hay... trong đợt cao điểm để tạo sức lan tỏa, nhân rộng trong quần chúng nhân dân. Thực hiện nghiêm túc chế độ thông tin báo cáo.

CATP Hà Nội triển khai các kế hoạch cao điểm bảo vệ Tết Nguyên đán 2022

CATP Hà Nội triển khai các kế hoạch cao điểm bảo vệ Tết Nguyên đán 2022

Đánh trúng các ổ nhóm tội phạm

Một trong những nhiệm vụ quan trọng trong đợt cao điểm bảo vệ Tết Nguyên đán 2022 là tấn công trấn áp tội phạm, bảo đảm ANTT trên địa bàn toàn thành phố. Để chủ động phòng ngừa, giữ gìn TTATXH, tạo môi trường ổn định, an toàn cho nhân dân Thủ đô vui xuân, đón Tết, công an các quận, huyện, thị xã, phòng nghiệp vụ đã bám sát kế hoạch và chỉ đạo của CATP, chủ động xây dựng kế hoạch cao điểm tấn công tội phạm tại địa bàn phù hợp với đặc điểm, tình hình cơ sở.

Bám sát kế hoạch của CATP, công an các đơn vị đã tăng cường kiểm tra, chấn chỉnh công tác bảo đảm TTATGT, TTĐT. Không để xảy ra ùn tắc giao thông nghiêm trọng, kéo dài tại cửa ngõ Thủ đô trong thời điểm trước và sau Tết Nguyên đán, không để xảy ra đua xe và cổ vũ đua xe trái phép, nhất là vào dịp Noel, Tết Dương lịch và Tết Nguyên đán. Bảo vệ tuyệt đối các mục tiêu trọng điểm, các sự kiện chính trị, văn hóa - xã hội diễn ra trên địa bàn Thủ đô.

Từng công an xã, phường đã xây dựng phương án, giao nhiệm vụ, chỉ tiêu cho từng tổ, từng cán bộ chiến sỹ với quan điểm “rõ người, rõ việc, rõ trách nhiệm”. Trong đó, đánh mạnh các loại tội phạm, ổ nhóm tội phạm hình sự trộm cắp tài sản; cướp, cướp giật tài sản; lừa đảo chiếm đoạt tài sản trên không gian mạng; các đường dây đánh bạc; tội phạm tín dụng đen; các đối tượng, đường dây mua bán ma túy; tội phạm kinh tế, môi trường.

Trong 10 ngày đầu thực hiện cao điểm, nhiều đơn vị đã xuất sắc lập chiến công lớn, bắt giữ các ổ nhóm tội phạm hoạt động tinh vi. Điển hình như CAQ Bắc Từ Liêm đã triệt phá 3 ổ nhóm cờ bạc, 2 ổ nhóm mại dâm, phát hiện 13 vụ mua bán tàng trữ trái phép chất ma túy, bắt vận động 4 đối tượng truy nã ra đầu thú. Một mặt đẩy mạnh, nâng cao hơn nữa hiệu quả công tác đảm bảo an ninh chính trị với các mục tiêu cụ thể như giữ vững ổn định địa bàn; không để xảy ra khủng bố, phá hoại, cháy nổ lớn; ngăn chặn, đối sách có hiệu quả với hoạt động của số đối tượng trọng điểm; không để xảy ra các hoạt động kích động biểu tình, gây rối ANTT, các vụ việc khiếu kiện phức tạp, kéo dài; bảo vệ tuyệt đối an toàn các mục tiêu trọng điểm, đảm bảo an ninh nông thôn, đô thị; an ninh văn hóa tư tưởng…

Các lực lượng của CAQ Long Biên đã “ghi điểm” ngay trong những ngày đầu tiên của đợt cao điểm. Cụ thể, đã điều tra khám phá 2 vụ với 5 đối tượng phạm pháp hình sự, đạt tỷ lệ 100%; triệt xóa 1 ổ nhóm với 4 đối tượng đánh bạc; 3 ổ nhóm với 6 đối tượng hoạt động mại dâm… Thế trận tổng lực phòng chống các loại tội phạm, hành vi vi phạm pháp luật thể hiện rõ qua việc CAQ Long Biên phát hiện, lập hồ sơ xử lý hành chính 5 vụ với 5 đối tượng buôn bán, vận chuyển hàng hóa không rõ nguồn gốc; qua đó thu giữ nhiều hàng hóa là mỹ phẩm, quần áo, đồ gia dụng trị giá trên 100 triệu đồng.

Tại quận Đống Đa, với đặc điểm địa bàn có nhiều F0 tại cộng đồng, nhiều CBCS công an các phường, đội nghiệp vụ là F0, F1, cách ly đơn vị, Ban Chỉ huy CAQ quận đã chỉ đạo các đơn vị bám sát thực hiện nghiêm túc, hiệu quả nhiệm vụ “kép”, vừa phòng chống dịch vừa thực hiện cao điểm trong an toàn. “CAQ Đống Đa chủ động mọi phương án để ứng phó, xử lý khi có đơn vị đội, phường hoặc cán bộ phải cách ly do mắc Covid -19, đảm bảo thực hiện tốt cao điểm.

Trong đó, từng CBCS được quán triệt sâu sắc tuân thủ các biện pháp phòng chống dịch. Cùng với đó chủ động bám sát kế hoạch để thực hiện nhiệm vụ” - Đại tá Võ Hồng Phương, Trưởng CAQ Đống Đa cho biết. Trong 10 ngày đầu cao điểm, CAQ Đống Đa đã khám phá, bắt giữ 5 ổ nhóm hình sự liên quan đến trộm cắp tài sản, lừa đảo chiếm đoạt tài sản trên không gian mạng, bắt giữ, vận động 8 đối tượng truy nã ra đầu thú, bắt giữ 1 vụ mua bán, vận chuyển xì gà số lượng lớn…

Các đơn vị thực hiện kế hoạch cao điểm tấn công trấn áp tội phạm

Các đơn vị thực hiện kế hoạch cao điểm tấn công trấn áp tội phạm

Huy động sức dân để phòng chống tội phạm

Trong những ngày đầu ra quân, các đơn vị, địa bàn đã chủ động báo cáo, tham mưu, đề xuất cấp ủy, chính quyền địa phương huy động các ngành, các cấp, các lực lượng tích cực tham gia đấu tranh chống tội phạm, giữ gìn ANTT, ủng hộ và giúp đỡ các lực lượng công an hoàn thành nhiệm vụ. Đại tá Hứa Việt Hưng - Trưởng CAQ Long Biên cho biết, triển khai kế hoạch của CATP về mở đợt cao điểm đấu tranh, trấn áp tội phạm, bảo đảm an ninh, an toàn dịp Tết Nguyên đán Nhâm Dần 2022, CAQ Long Biên đã xây dựng kế hoạch phù hợp thực tiễn địa bàn. Từ kế hoạch của CAQ, công an các phường, đội nghiệp vụ đều chủ động xây dựng kế hoạch thực hiện cụ thể, giao chỉ tiêu đến từng CBCS để thực hiện nghiêm túc, hiệu quả.

Cùng với đó, CAQ đã báo cáo, tham mưu UBND quận ban hành văn bản chỉ đạo các phòng, ban, ngành của quận phối hợp với CAQ triển khai sâu rộng đợt cao điểm, tạo khí thế và huy động sự vào cuộc của cả hệ thống chính trị trong đấu tranh, trấn áp tội phạm bảo đảm an toàn phục vụ nhân dân vui xuân, đón Tết. Bắt tay triển khai cao điểm, CAQ Long Biên đã chỉ đạo công an các phường đồng loạt tổ chức tuyên truyền đến các tổ dân phố các nội dung phát động phong trào Toàn dân bảo vệ an ninh Tổ quốc; phát động đợt cao điểm phòng ngừa, phát hiện, tố giác, đấu tranh với các loại tội phạm, tệ nạn xã hội; phát huy sức mạnh tổng hợp của cả hệ thống chính trị cơ sở tham gia công tác đảm bảo an ninh, trật tự trên địa bàn, để đợt cao điểm đạt kết quả cao nhất.

“Đợt cao điểm đấu tranh trấn áp tội phạm bảo đảm an ninh, an toàn Tết Nguyên đán Nhâm Dần 2022 diễn ra trong bối cảnh thành phố đang chịu tác động mạnh của dịch bệnh Covid-19. CAQ tuy đã áp dụng nhiều biện pháp phòng chống dịch, song do nhiều nguyên nhân, đơn vị đã có cán bộ chiến sỹ bị nhiễm bệnh và phải cách ly y tế dài ngày, ảnh hưởng đến công tác của đơn vị. Tuy nhiên, bám sát sự chỉ đạo của Đảng ủy - Ban Giám đốc CATP, Ban chỉ huy CAQ đã xây dựng nhiều biện pháp, giải pháp để triển khai thực hiện nhiệm vụ hiệu quả, vừa phòng chống dịch vừa hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ được giao” - Đại tá Hứa Việt Hưng chia sẻ.

Tại CAH Thạch Thất, đơn vị đã phối hợp chặt chẽ với các Ban Chỉ đạo 197, 138 của huyện tổ chức tuyên truyền phòng ngừa tội phạm đến toàn bộ nhân dân. Trong đó, giao công an 23 xã, thị trấn tổ chức đăng tải các thông tin liên quan đến cao điểm tấn công trấn áp tội phạm, vận động nhân dân tham gia tố giác tội phạm, thông báo cho cơ quan công an khi phát hiện đối tượng nghi vấn phạm tội trên hệ thống loa truyền thanh và trang Facebook “Tôi yêu xã…”. Cùng với đó, lực lượng công an xã phối hợp với chính quyền địa phương “đi từng ngõ, gõ từng nhà” tuyên truyền nhân dân chấp hành các biện pháp phòng chống dịch, cảnh giác phòng ngừa tội phạm dịp cuối năm.

Ngăn chặn các hành vi đua xe trái phép

Thực hiện chỉ đạo của CATP về chú trọng công tác nghiệp vụ cơ bản; tăng cường kết hợp biện pháp trinh sát và biện pháp hành chính trong tuần tra, kiểm soát phòng ngừa, đấu tranh với tội phạm và hành vi vi phạm pháp luật, các đơn vị CATP đã tập trung triển khai công tác phòng ngừa xã hội, nhất là ở cấp cơ sở, với phương châm phòng ngừa từ sớm, từ xa, phòng ngừa tội phạm gây án rất nghiêm trọng, đặc biệt nghiêm trọng; các loại tội phạm truyền thống; phòng ngừa vận chuyển, sản xuất, chế tạo, sử dụng vật liệu nổ và pháo nổ...

“Đi đôi với phòng ngừa xã hội, trong 10 ngày đầu thực hiện cao điểm, các đơn vị CATP và công an các quận, huyện, thị xã đã thực hiện đồng bộ, có hiệu quả các biện pháp nghiệp vụ, kỹ thuật. Coi trọng công tác phát động quần chúng tố giác, đấu tranh phòng chống tội phạm và tệ nạn xã hội. Đảm bảo vừa phòng chống tội phạm, vừa kiềm chế và làm giảm các loại tội phạm và tệ nạn xã hội; đánh trúng, đánh mạnh các băng nhóm, đường dây hoạt động phạm tội” - Chỉ huy Phòng Cảnh sát hình sự, CATP Hà Nội nhìn nhận.

Bên cạnh thực hiện hiệu quả kế hoạch cao điểm chung, các đơn vị công an chủ động xây dựng, triển khai thực hiện nghiêm túc các kế hoạch cao điểm theo các chuyên đề đấu tranh phòng chống tội phạm chuyên sâu, nhằm kịp thời phòng ngừa, đấu tranh với các loại tội phạm nổi trong dịp Tết Nguyên đán. Bám sát kế hoạch của CATP, công an các đơn vị đã tăng cường kiểm tra, chấn chỉnh công tác bảo đảm TTATGT, TTĐT. Không để xảy ra ùn tắc giao thông nghiêm trọng, kéo dài tại cửa ngõ Thủ đô trong thời điểm trước và sau Tết Nguyên đán, không để xảy ra đua xe và cổ vũ đua xe trái phép, nhất là vào dịp Noel, Tết Dương lịch và Tết Nguyên đán. Bảo vệ tuyệt đối các mục tiêu trọng điểm, các sự kiện chính trị, văn hóa - xã hội diễn ra trên địa bàn Thủ đô.

Trong tối 18-12, Phòng Cảnh sát giao thông, Phòng Cảnh sát hình sự, CAQ Tây Hồ đã triển khai lực lượng trên dọc tuyến đường Võ Chí Công để phát hiện, chặn giữ và xử lý các đối tượng thanh, thiếu niên điều khiển mô tô phóng với tốc độ cao, lạng lách, gầm rú ga ầm ĩ gây mất an toàn giao thông, bức xúc cho người dân đi trên đường. Cũng trong những ngày đầu cao điểm, với khí thế, quyết tâm ngăn chặn các hành vi mua bán, vận chuyển, tàng trữ pháo nổ, công an các đơn vị đã phát hiện, xử lý nhiều vụ vận chuyển pháo trái phép.

Đại tá Lê Đức Hùng, Trưởng CAQ Bắc Từ Liêm: Vào trận với tâm thế sẵn sàng hoàn thành vượt mức chỉ tiêu

Ngay trong chiều 14-12, khi CATP Hà Nội triển khai cao điểm tấn công, trấn áp tội phạm, bảo đảm an ninh an toàn Tết Nguyên đán Nhâm Dần, CAQ Bắc Từ Liêm đã xây dựng và triển khai kế hoạch mở đợt cao điểm trên địa bàn quận đến các đội công tác, công an các phường, trong đó đã dự kiến giao chỉ tiêu cụ thể cho các đơn vị.

Các đội công tác, công an các phường trên cơ sở kế hoạch của CAQ đã tổ chức xây dựng kế hoạch của từng đơn vị và phân bổ chỉ tiêu thực hiện đến từng tổ công tác và CBCS. Đại đa số CBCS CAQ Bắc Từ Liêm đều còn khá trẻ nhưng nhận thức rõ về đợt cao điểm này là một trong những nhiệm vụ quan trọng nên đã vào vào cuộc với tâm thế sẵn sàng vì cuộc sống bình yên và hạnh phúc của nhân dân. 8h ngày 15-12, cùng với công an các quận, huyện, thị xã, CAQ Bắc Từ Liêm đã đồng loạt ra quân, trong đó tập trung bảo vệ tuyệt đối an toàn các mục tiêu trọng điểm, các sự kiện chính trị, kinh tế, văn hóa xã hội, diễn ra trên địa bàn quận, nhất là dịp lễ Noel, Tết Dương lịch, Tết Nguyên đán và các hoạt động thăm hỏi, chúc Tết của các đồng chí lãnh đạo Đảng, Nhà nước.

Cùng với đó, CAQ cũng đã tham mưu cho Quận ủy, UBND quận, chỉ đạo các ban, ngành, cấp ủy, chính quyền các phường đẩy mạnh công tác tuyên truyền, phòng ngừa, phát động phong trào “Toàn dân tham gia tố giác tội phạm và tệ nạn xã hội”, phong trào “Tự phòng, tự quản” về ANTT. Huy động các lực lượng nòng cốt ở địa bàn cơ sở, các ban ngành, đoàn thể mở đợt tuyên truyền, vận động quần chúng nhân dân tham gia, hưởng ứng đợt cao điểm tấn công trấn áp tội phạm, đảm bảo ANTT trên địa bàn.

Chỉ huy CAQ đã yêu cầu công an các phường và các đội nghiệp vụ tổ chức điều tra cơ bản, tăng cường công tác nắm tình hình, xác định địa bàn, đối tượng, lĩnh vực, chuyên đề tập trung đấu tranh đảm bảo hoàn thành chỉ tiêu cao điểm CATP giao. Sau 1 tuần triển khai, công an các phường, đội đã chủ động công tác chuẩn bị, đồng loạt ra quân bắt giữ, xử lý nhiều vụ việc. Đặc biệt với “thư kêu gọi đầu thú” - sáng kiến trong những ngày đầu cao điểm - đơn vị đã vận động 4 đối tượng truy nã ra đầu thú, bắt giữ một đối tượng truy nã đặc biệt của Công an tỉnh Thanh Hóa. Những chiến công, thành tích trong đợt cao điểm thể hiện sự quyết tâm cao của mỗi CBCS CAQ góp phần vào thành tích chung của CATP với mục đích cao nhất là cuộc sống bình yên, để mỗi người dân đều yên tâm khi Tết đến, Xuân về.

Yên Hưng (Ghi)