76 năm Ngày Thương binh – Liệt sỹ (27/7/1947- 27/7/2023)

Công an Hà Nội nối mạch nguồn ân - nghĩa, tiếp bước truyền thống anh hùng

0:00 / 0:00
0:00
  • Nam miền Bắc
  • Nữ miền Bắc
  • Nữ miền Nam
  • Nam miền Nam
ANTD.VN - Có cuộc chiến vệ quốc nào, có cuộc chiến giữ vững an ninh chính trị, trật tự an toàn xã hội nào mà không có những mất mát, hy sinh. Gần 80 năm xây dựng, chiến đấu và trưởng thành, đã có 400 cán bộ, chiến sỹ Công an thành phố Hà Nội ngã xuống, để gìn giữ, bảo vệ sự bình yên cho đất nước, nhân dân…

Trách nhiệm và sự tri ân, tình cảm của thế hệ hôm nay

Công an thành phố Hà Nội được thành lập từ tháng 6 năm 1946. Gần 80 năm chiến đấu, xây dựng và trưởng thành, dưới sự lãnh đạo, chỉ đạo trực tiếp của Đảng uỷ Công an Trung ương, Lãnh đạo Bộ Công an; của Thành ủy, Hội đồng nhân dân, Ủy ban nhân dân Thành phố Hà Nội, được sự tín nhiệm, giúp đỡ của nhân dân Thủ đô, Công an thành phố đã lập được nhiều thành tích xuất sắc trong hai cuộc kháng chiến chống ngoại xâm và trong giai đoạn xây dựng chủ nghĩa xã hội, trực tiếp đấu tranh với các bọn phản cách mạng, các thế lực thù địch và các loại tội phạm, bảo vệ vững chắc an ninh chính trị và trật tự, an toàn xã hội ở Thủ đô.

Trung tướng Nguyễn Hải Trung - Ủy viên Ban Thường vụ Thành ủy, Bí thư Đảng ủy, Giám đốc CATP Hà Nội cùng đoàn công tác CATP đến thăm, tặng quà thân nhân liệt sỹ CAND, đúng vào dịp kỷ niệm 76 năm Ngày Thương binh - Liệt sỹ

Trung tướng Nguyễn Hải Trung - Ủy viên Ban Thường vụ Thành ủy, Bí thư Đảng ủy, Giám đốc CATP Hà Nội cùng đoàn công tác CATP đến thăm, tặng quà thân nhân liệt sỹ CAND, đúng vào dịp kỷ niệm 76 năm Ngày Thương binh - Liệt sỹ

Song, có cuộc chiến vệ quốc nào, có cuộc chiến giữ vững an ninh chính trị, trật tự an toàn xã hội nào mà không có những mất mát, hy sinh. Để có được những thành tích, chiến công đó, 400 cán bộ, chiến sỹ Công an thành phố Hà Nội đã ngã xuống, hàng nghìn đồng chí khác vẫn đang mang trên mình những vết thương.

Trong Diễn từ tại lễ đặt vòng hoa ở Đài Liệt sĩ Ba Đình, TP Hà Nội ngày 31/12/1954, Chủ tịch Hồ Chí Minh nói: “Các liệt sỹ hy sinh, nhưng công trạng to lớn của các liệt sỹ đã ghi sâu vào lòng toàn dân và non sông đất nước. Các liệt sỹ hy sinh nhưng chí khí dũng cảm của các liệt sỹ thấm nhuần vào tâm hồn của toàn quân và dân ta trong cuộc đấu tranh giành hòa bình, thống nhất, độc lập và dân chủ trong nước”.

Thấm nhuần đạo lý “Uống nước nhớ nguồn - Đền ơn đáp nghĩa” của dân tộc, trong những năm qua, Công an thành phố Hà Nội luôn quán triệt, đẩy mạnh công tác chăm sóc thương binh, gia đình liệt sĩ, người có công với Cách mạng và thực hiện tốt các hoạt động đền ơn đáp nghĩa trong Công an nhân dân. Đây không chỉ là nhiệm vụ chính trị do Đảng, Nhà nước, ngành Công an và cấp ủy, chính quyền địa phương giao phó, mà luôn xác định được đây là trách nhiệm của Đảng ủy, Lãnh đạo Công an thành phố Hà Nội, trách nhiệm của cấp ủy, lãnh đạo các đơn vị thuộc Công an thành phố, thể hiện sự tri ân của các lực lượng Công an Thủ đô đối với những người đồng chí, đồng đội, những người đã hy sinh xương máu, cống hiến trọn đời mình cho sự nghiệp cách mạng vẻ vang của Đảng, đất nước.

Những chủ trương và hành động đến từ trái tim

Dịp kỷ niệm 76 năm Ngày Thương binh - Liệt sỹ, tại buổi lễ trao nhà tình nghĩa tặng thân nhân 3 liệt sỹ nguyên là cán bộ, chiến sỹ CAQ Cầu Giấy (ngày 20-7 vừa qua), Trung tướng Nguyễn Hải Trung - Ủy viên Ban Thường vụ Thành ủy, Bí thư Đảng ủy, Giám đốc CATP Hà Nội nhắc lại một nội dung trong bản Di chúc thiêng liêng của Chủ tịch Hồ Chí Minh: “Đối với những người đã dũng cảm hy sinh một phần xương máu của mình, Đảng, Chính phủ và đồng bào phải tìm mọi cách cho họ có nơi ăn chốn ở yên ổn. Đối với cha mẹ, vợ con (của thương binh và liệt sĩ) mà thiếu sức lao động và túng thiếu thì chính quyền địa phương phải giúp đỡ họ có công ăn việc làm thích hợp, quyết không để họ bị đói, rét”.

Trung tướng Nguyễn Hải Trung trao quà tặng thân nhân 3 liệt sỹ thuộc CAQ Cầu Giấy, tại buổi lễ bàn giao nhà ở xã hội (ngày 20-7 vừa qua)

Trung tướng Nguyễn Hải Trung trao quà tặng thân nhân 3 liệt sỹ thuộc CAQ Cầu Giấy, tại buổi lễ bàn giao nhà ở xã hội (ngày 20-7 vừa qua)

Bao nhiêu năm qua, thấm nhuần đạo lý “Uống nước nhớ nguồn”, “Đền ơn đáp nghĩa” của dân tộc và thực hiện Bản di chúc thiêng liêng của Bác, Công an thành phố đã triển khai nhiều nội dung, chương trình công tác về chính sách ưu đãi người có công và mang lại niều hiệu quả thiết thực để giúp cho thương binh, gia đình liệt sỹ, người có công với Cách mạng có được một cuộc sống ổn định.

Đó là, chủ động tiến hành tổng rà soát thông tin và việc thực hiện chính sách ưu đãi người có công với Cách mạng trong Công an thành phố (thông qua việc cấp Phiếu rà soát thông tin và thực hiện chế độ đến hơn 1.000 thương binh, bệnh binh, gia đình liệt sĩ, người có công với cách mạng thuộc lực lượng Công an nhân dân trên địa bàn thành phố Hà Nội), từ đó, đã xây dựng được bức tranh toàn cảnh về thông tin, hoàn cảnh gia đình, điều kiện kinh tế, thực trạng nhà ở của các đối tượng chính sách trên địa bàn để tham mưu, thực hiện tốt chính sách ưu đãi người có công.

Đại tá Phạm Thanh Hùng - Phó Bí thư Đảng ủy, Phó Giám đốc CATP tặng quà, thăm hỏi sức khỏe đồng chí Bùi Đức Việt (thương binh, nguyên cán bộ CAQ Hoàng Mai)

Đại tá Phạm Thanh Hùng - Phó Bí thư Đảng ủy, Phó Giám đốc CATP tặng quà, thăm hỏi sức khỏe đồng chí Bùi Đức Việt (thương binh, nguyên cán bộ CAQ Hoàng Mai)

Công an thành phố đã và đang thực hiện đầy đủ chế độ chính sách đối với 161 đồng chí là thương binh, thân nhân liệt sỹ đang công tác; 949 đối tượng, gia đình người có công thuộc lực lượng CAND cư trú trên địa bàn. Đồng thời, thường xuyên tổ chức thăm hỏi, động viên thương binh, gia đình liệt sĩ; các cơ sở tình nghĩa, các Trung tâm điều dưỡng thương, bệnh binh. Phối hợp với chính quyền địa phương tổ chức tôn tạo, chăm sóc các công trình ghi công liệt sỹ: Bia, Đài, Nhà tưởng niệm; đồng thời, tổ chức thăm viếng, dâng hương tại các nghĩa trang liệt sỹ trên địa bàn.

Cùng với việc kịp thời thăm hỏi, động viên cán bộ, chiến sĩ bị thương trong khi thực hiện nhiệm vụ; hoàn chỉnh đầy đủ các hồ sơ cán bộ hy sinh, bị thương trong chiến đấu để đề nghị xác nhận liệt sỹ, thương binh theo đúng quy định; từ năm 2017 đến nay, Công an Thành phố đã báo cáo Bộ Công an đề nghị xác nhận thương binh đối với 15 đồng chí; đề nghị xác nhận liệt sỹ đối với 9 đồng chí (trong đó, có 3 trường hợp là hồ sơ tồn đọng từ nhiều năm trước, lập hồ sơ đề nghị nhiều lần mới được xác nhận liệt sỹ). Hiện nay, Công an thành phố Hà Nội không còn hồ sơ người có công bị tồn đọng.

Đại tá Dương Đức Hải - Phó Giám đốc CATP chủ trì lễ khánh thành và bàn giao công trình sửa chữa nhà tình nghĩa tặng gia đình thương binh Lỗ Văn Sinh (ở thôn Tòng Lệnh, xã Tòng Bạt, huyện Ba Vì)

Đại tá Dương Đức Hải - Phó Giám đốc CATP chủ trì lễ khánh thành và bàn giao công trình sửa chữa nhà tình nghĩa tặng gia đình thương binh Lỗ Văn Sinh (ở thôn Tòng Lệnh, xã Tòng Bạt, huyện Ba Vì)

Kết quả nổi bật trong công tác tri ân, đền ơn đáp nghĩa của Công an thành phố Hà Nội là xây mới nhà tình nghĩa tặng thương binh, thân nhân liệt sỹ có hoàn cảnh khó khăn về nhà ở. Từ nhiều nguồn kinh phí, bao gồm: báo cáo Bộ Công an hỗ trợ; vận động cán bộ, chiến sĩ tự nguyện ủng hộ; báo cáo chính quyền địa phương; vận động xã hội hóa...; trải qua hơn 15 năm thực hiện xây, sửa nhà tình nghĩa tặng thương binh, gia đình liệt sĩ Công an nhân dân theo chủ trương của Bộ, Công an thành phố đã thực hiện xây mới, sửa chữa 83 nhà tình nghĩa, nhà ở xã hội với tổng kinh phí hơn 11 tỷ đồng. Qua đó, cơ bản hoàn thành việc xây mới nhà tình nghĩa tặng thương binh, gia đình liệt sỹ Công an nhân dân có hoàn cảnh đặc biệt khó khăn trên địa bàn thành phố Hà Nội. Hiện nay, CATP tập trung rà soát những trường hợp nhà ở xuống cấp để hỗ trợ sửa chữa.

Theo đánh giá của cơ quan cấp trên, Công an Hà Nội là một trong những địa phương đã có sự chủ động, trách nhiệm về việc hỗ trợ, bố trí việc làm đối với thân nhân liệt sỹ. Đảng ủy, Lãnh đạo Công an thành phố Hà Nội đã báo cáo Lãnh đạo Bộ Công an xem xét, tuyển dụng đối với các trường hợp là thân nhân liệt sỹ Công an nhân dân vào công tác trong lực lượng Công an thành phố. Những sự “nối tiếp” này đã và đang phát huy tinh thần quả cảm, nhiệt huyết của người thân, như đồng chí Đỗ Như Quỳnh - cán bộ Đội Cảnh sát, chữa cháy và cứu nạn, cứu hộ, Công an quận Đống Đa (vợ của liệt sĩ Phạm Công Huy, nguyên cán bộ Phòng Cảnh sát phòng cháy, chữa cháy và cứu nạn, cứu hộ); đồng chí Trần Thị Quang Minh - cán bộ Đội Tổng hợp, Công an quận Thanh Xuân (thân nhân của 3 liệt sỹ: liệt sỹ Trần Văn Đức, liệt sỹ Lê Thị Nhàn, liệt sỹ CAND Trần Thị Thuyết). Ngoài ra, Công an thành phố Hà Nội còn tạo điều kiện, giúp đỡ nhiều đồng chí thương binh, nhiều đồng chí là thân nhân liệt sĩ trong việc bố trí, điều động công tác để phù hợp với sức khỏe, hoàn cảnh gia đình.

Tuổi trẻ Công an Thủ đô dâng hương, báo công tại đảo Cồn Cỏ

Tuổi trẻ Công an Thủ đô dâng hương, báo công tại đảo Cồn Cỏ

Thời gian qua, Công an thành phố thường xuyên tổ chức các hoạt động về nguồn, tham quan các khu di tích lịch sử cho thương binh, thân nhân liệt sỹ đang công tác; đặc biệt đã đến dâng hoa, dâng hương tưởng niệm tại các Nghĩa trang liệt sĩ Quốc gia: Nghĩa trang Trường Sơn, Nghĩa trang Đường Chín, Nghĩa trang Vị Xuyên.

Các chuyến công tác đã thực sự có ý nghĩa, tác động tích cực đến tâm tư, tình cảm của các đồng chí thương binh, thân nhân liệt sỹ. Nhiều câu chuyện về các tấm gương dũng cảm của các thương binh, các liệt sĩ đã được tái hiện khiến các thành viên trong đoàn công tác vô cùng xúc động... Thông qua những câu chuyện đó, Đảng ủy, Lãnh đạo Công an thành phố giao Phòng công tác Đảng và công tác chính trị; Đoàn Thanh niên, Hội phụ nữ CATP tổ chức các buổi tọa đàm, các đợt sinh hoạt chính trị để học tập, tuyên truyền, nhân điển hình tiên tiến. Như tổ chức tuyên truyền tấm gương dũng cảm của liệt sỹ Phạm Công Huy; xây dựng bộ phim tài liệu về 3 liệt sỹ: Đặng Anh Quân, Đỗ Đức Việt, Nguyễn Đình Phúc; tọa đàm truyền thống “Lực lượng Công an Thủ đô tiếp bước, phát huy chiến công của nữ Điệp báo - Anh hùng Nguyễn Thị Lợi”.

Để ghi nhớ công ơn của các liệt sỹ; đồng thời là nơi giáo dục truyền thống đối với các thế hệ cán bộ, chiến sĩ, Công an thành phố Hà Nội đã xây dựng Đài tưởng niệm các Anh hùng liệt sĩ Công an Thủ đô tại số 67 Lý Thường Kiệt, quận Hoàn Kiếm, TP Hà Nội; xây dựng Bảo tàng Công an thành phố - nơi lưu giữ nhiều hiện vật có giá trị lịch sử. Tháng 7-2022, Công an thành phố Hà Nội tổ chức lễ khánh thành, an vị tượng đài nữ anh hùng liệt sỹ Nguyễn Thị Lợi tại Bảo tàng Công an Thành phố, đúng vào dịp kỷ niệm 75 năm Ngày Thương binh - Liệt sỹ để các thế hệ CBCS Công an Thủ đô học tập, noi theo.