Công an Hà Nội: Nỗ lực bảo đảm tuyệt đối an ninh, an toàn dịp lễ Quốc khánh 2-9

0:00 / 0:00
0:00
  • Nam miền Bắc
  • Nữ miền Bắc
  • Nữ miền Nam
  • Nam miền Nam
ANTD.VN -  Ngày 31-8, CATP Hà Nội tổ chức hội nghị trực tuyến giao ban tháng 8-2023; và quán triệt Đề án “Tăng cường công tác tuyên truyền, phát hiện, bồi dưỡng và nhân rộng điển hình tiên tiến trong Công an thành phố Hà Nội .
Trung tướng Nguyễn Hải Trung - Ủy viên Ban Thường vụ Thành ủy, Bí thư Đảng ủy, Giám đốc CATP chủ trì hội nghị.

Trung tướng Nguyễn Hải Trung - Ủy viên Ban Thường vụ Thành ủy, Bí thư Đảng ủy, Giám đốc CATP chủ trì hội nghị.

Tạo bước đột phá trong công tác tuyên truyền, nhân rộng điển hình tiên tiến lực lượng CATP

Tại hội nghị, thay mặt Đảng ủy – Ban Giám đốc CATP, Đại tá Phạm Thanh Hùng – Phó Bí thư Đảng ủy, Phó Giám đốc CATP đã quán triệt Đề án “Tăng cường công tác tuyên truyền, phát hiện, bồi dưỡng và nhân rộng điển hình tiên tiến trong Công an thành phố Hà Nội”.

Đại tá Phạm Thanh Hùng quán triệt Đề án “Tăng cường công tác tuyên truyền, phát hiện, bồi dưỡng và nhân rộng điển hình tiên tiến trong Công an thành phố Hà Nội”.

Đại tá Phạm Thanh Hùng quán triệt Đề án “Tăng cường công tác tuyên truyền, phát hiện, bồi dưỡng và nhân rộng điển hình tiên tiến trong Công an thành phố Hà Nội”.

Đề án được xây dựng công phu, bài bản, với các vấn đề lớn gồm: Cơ sở xây dựng Đề án; Nhận thức chung về nhân tố mới, điển hình; Gương điển hình tiên tiến và tuyên truyền, phát hiện, bồi dưỡng, nhân rộng điển hình tiên tiến; Phát hiện, bồi dưỡng điển hình tiên tiến; Bình xét, công nhận điển hình tiên tiến; Tuyên truyền, nhân rộng điển hình tiên tiến); Quan điểm chỉ đạo, mục tiêu và phạm vi thực hiện;Quy định về điển hình tiên tiến;Nhiệm vụ và giải pháp;Một số hoạt động thi đua , khen thưởng, tuyên truyền, biểu dương, nhân rộng điển hình tiên tiến cấp Thành phố từ nay đến năm 2025; Đánh giá tác động của Đề án; Tổ chức thực hiện…

Theo đồng chí Phó Bí thư Đảng ủy – Phó Giám đốc CATP, thời gian qua, CATP đã chỉ đạo, triển khai nhiều văn bản quy định, hướng dẫn về công tác thi đua, khen thưởng, trong đó thường xuyên quan tâm, đẩy mạnh công tác phát hiện, bồi dưỡng, nhân rộng các gương điển hình tiên tiến, người tốt việc tốt; đã có sự đổi mới trong công tác tuyên truyền về gương điển hình tiên tiến thông qua các cuộc thi viết về gương điển hình tiên tiến, người tốt, việc tốt, tổ chức hoạt động triển lãm ảnh, đặc biệt là tổ chức thành công nhiều Hội nghị biểu dương điển hình tiên tiến, người tốt việc tốt, gặp mặt các nhân chứng lịch sử gắn với kỷ niệm các ngày lễ, ngày truyền thống của Đảng, của Ngành, gắn với phong trào CAND học tập, thực hiện Sáu điều Bác Hồ dạy…

Mặc dù vậy, việc thực hiện nội dung công tác này vẫn đang thiếu sự định hướng căn cơ, chưa bài bản, khoa học. Nhận thức của Cấp uỷ, Thủ trưởng các đơn vị trong xây dựng, bồi dưỡng những nhân tố tích cực còn chưa cao… dẫn đến còn có những mô hình, gương điển hình tiên tiến, những cách làm hay, gương người tốt, việc tốt, tận tụy, chủ động, sáng tạo trong công việc, trong xây dựng đơn vị trong sạch, vững mạnh, trong xây dựng mối quan hệ mật thiết với nhân dân, những tấm gương trong phục vụ chiến đấu… chưa được phát hiện, quan tâm, động viên, bồi dưỡng kịp thời; công tác tuyên truyền, biểu dương, nhân rộng điển hình chưa được thực hiện thường xuyên, chủ yếu còn theo sự vụ; việc tổ chức học tập, áp dụng mô hình mới, tổ chức phong trào thi đua theo gương điển hình còn ít được quan tâm.

Hiện nay yêu cầu xây dựng lực lượng CAND theo tinh thần Nghị quyết Đại hội XIII của Đảng và Nghị quyết số 12 của Bộ Chính trị đặt ra nhiều nhiệm vụ quan trọng. Đảng uỷ CATP thời gian qua đã triển khai nhiều nghị quyết về công tác cán bộ, trong đó có Nghị quyết số 18 về tăng cường quản lý, phòng ngừa cán bộ, chiến sĩ sai phạm.

Việc xây dựng và triển khai thực hiện Đề án“Tuyên truyền, phát hiện, bồi dưỡng, nhân rộng điển hình tiên tiến trong Công an thành phố Hà Nội” với những quan điểm, nhận thức mới về điển hình tiên tiến; những quy định cụ thể, rõ ràng, có tính định hướng và lộ trình dài hạn sẽ là một trong những động lực quan trọng để phát triển con người, phát triển các phong trào thi đua trong CATP, từ đó góp phần thúc đẩy cán bộ, chiến sĩ hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ được giao. Các gương điển hình tiên tiến, người tốt, việc tốt được tuyên truyền, phát hiện, bồi dưỡng, nhân rộng sẽ góp phần lấy “Cái tích cực để đẩy lùi tiêu cực”.

Từ những yêu cầu thực tiễn đó, Đề án “Tuyên truyền, phát hiện, bồi dưỡng, nhân rộng điển hình tiên tiến trong Công an thành phố Hà Nội” nhất quán quan điểm chỉ đạo là quán triệt, triển khai kịp thời chủ trương, chính sách của Đảng, pháp luật của Nhà nước về đổi mới thi đua, khen thưởng, tạo bước đột phá trong công tác tuyên truyền, phát hiện, bồi dưỡng, nhân rộng điển hình tiên tiến trong CATP.

Tuyên truyền, phát hiện, bồi dưỡng, nhân rộng điển hình tiên tiến là trách nhiệm của mọi cấp uỷ, thủ trưởng các cấp trong CATP, của các tổ chức Đoàn Thanh niên, Hội phụ nữ, Công đoàn trong CATP nhằm tạo sức mạnh lan toả gương người tốt, việc tốt, tập thể, cá nhân điển hình tiên tiến, góp phần đẩy mạnh các phong trào thi đua trong CATP; khuyến khích, cổ vũ các tập thể, cá nhân học tập điển hình tiên tiến, vươn lên hoàn thành tốt nhiệm vụ được giao.

Thực hiện tuyên truyền điển hình tiên tiến với nhiều hình thức, phương pháp đổi mới, kết hợp giữa hình thức truyền thống với hình thức trực tuyến, sử dụng công nghệ hiện đại, phương tiện truyền thông đại chúng để các nội dung tuyên truyền điển hình tiên tiến có sức lan toả rộng rãi. Chú trọng việc tuyên truyền, biểu dương tạo khí thế thi đua sôi nổi trong từng cơ quan, đơn vị ngay từ cấp cơ sở.

Mục tiêu tổng quát của Đề án là phát huy sức mạnh của cán bộ, chiến sĩ trong toàn CATP thực hiện các phong trào thi đua yêu nước; chủ động, kịp thời phát hiện, bồi dưỡng, tuyên truyền, biểu dương, nhân rộng các gương điển hình tiên tiến, những mô hình, cách làm hay, gương người tốt, việc tốt ngay từ cơ sở.

CATP sơ kết việc thực hiện Đề án hằng năm gắn với tổng kết phong trào thi đua “Vì an ninh Tổ quốc” hằng năm; sơ kết 2 năm thực hiện Đề án vào năm 2025, gắn với tổ chức Đại hội thi đua Vì an ninh Tổ quốc giai đoạn 2020 - 2025…

Các đồng chí Phó Giám đốc: Thiếu tướng Nguyễn Thanh Tùng và Đại tá Nguyễn Thành Long phát biểu chỉ đạo tại hội nghị

Các đồng chí Phó Giám đốc: Thiếu tướng Nguyễn Thanh Tùng và Đại tá Nguyễn Thành Long phát biểu chỉ đạo tại hội nghị

Tại hội nghị, sau báo cáo tình hình, kết quả của một số đơn vị, các đồng chí Phó Giám đốc CATP đã phát biểu chỉ đạo, yêu cầu những nhiệm vụ trọng tâm trong thời gian tới.

Thiếu tướng Nguyễn Thanh Tùng thông báo khái quát những nội dung tại hội nghị giao ban tháng 8 của Bộ Công an; từ đó liên hệ với những yêu cầu, vấn đề đặt ra với Công an Hà Nội trong công tác đấu tranh, phòng chống tội phạm. Tồn tại, hạn chế ở một số lĩnh vực đã được đồng chí Phó Giám đốc chỉ rõ, và nhấn mạnh yêu cầu đặt ra là khi xảy ra những vụ việc nghiêm trọng, chỉ huy đơn vị phải đến hiện trường chỉ đạo công tác điều tra, xử lý, để nhanh chóng truy bắt đối tượng, chặn đứng hành vi phạm tội.

Trong công tác đảm bảo ANCT, Đại tá Nguyễn Thành Long - Phó Giám đốc nhấn mạnh yêu cầu với các lực lượng, địa bàn phải nghiên cứu, quán triệt và thực hiện nghiêm túc kế hoạch, phương án về công tác bảo vệ đã được CATP xây dựng triển khai. Trong đó, gần đây nhất là dịp Quốc khánh 2-9, và chuyến thăm Việt Nam của Tổng thống Mỹ...

Nâng cao trách nhiệm của tư lệnh hệ lực lượng, người đứng đầu các đơn vị

Phát biểu kết luận hội nghị, Trung tướng Nguyễn Hải Trung nêu rõ: trong tháng 8-2023, lực lượng Công an Thủ đô đã chung sức, đồng lòng, cố gắng, quyết tâm, nỗ lực, hoàn thành tốt chương trình công tác đề ra;bảo vệ, giữ vững, ổn định an ninh quốc gia trên địa bàn. Công tác xây dựng Đảng, xây dựng lực lượng, tài chính, hậu cần, kỹ thuật tiếp tục được tập trung lãnh đạo, chỉ đạo, đã tích cực, khẩn trương triển khai sắp xếp tổ chức bộ máy mới theo các Phương án, Đề án của Bộ Công an đảm bảo tiến độ đề ra.

Toàn cảnh hội nghị

Toàn cảnh hội nghị

Bên cạnh những thành tích, kết quả đã đạt được, đồng chí Giám đốc CATP cũng đã chỉ rõ vẫn còn nhiều tồn tại, hạn chế, yếu kém trên một số lĩnh vực, qua đó yêu cầu Thủ trưởng các đơn vị cần đánh giá, nhìn nhận rõ nguyên nhân để nghiêm túc rút kinh nghiệm, có giải pháp chấn chỉnh, khắc phục kịp thời.

Về nhiệm vụ trọng tâm trong tháng 9 và từ nay đến cuối năm 2023, đồng chí Giám đốc đề nghị Thủ trưởng Công an các đơn vị, Công an quận, huyện, thị xã tập trung thực hiện nghiêm túc, trách nhiệm, hiệu quả Chương trình - Lịch công tác năm 2023; và ý kiến chỉ đạo của các đồng chí Phó Giám đốc vừa nêu tại hội nghị.

Trong đó, đồng chí Giám đốc đặc biệt nhấn mạnh yêu cầu tổ chức, phân công lực lượng, triển khai các biện pháp đảm bảo tuyệt đối an ninh, an toàn dịp Lễ Quốc khánh 2/9. Chủ động triển khai các phương án, kế hoạch bảo đảm tuyệt đối an ninh, an toàn hoạt động của các đồng chí lãnh đạo Đảng, Nhà nước, lãnh đạo Thành phố; các mục tiêu, công trình trọng điểm, các sự kiện chính trị, văn hóa, xã hội quan trọng của Thủ đô.

Trung tướng Nguyễn Hải Trung yêu cầu Thủ trưởng đơn vị phát huy vai trò người đứng đầu, gương mẫu, quán triệt CBCS chấp hành nghiêm điều lệnh CAND, nội quy, quy định của đơn vị, thực hiện nghiêm quy định về chế độ trực ban, trực chỉ huy, trực chiến đấu, chế độ thông tin báo cáo trong dịp nghỉ lễ 2/9;

Các đơn vị, địa bàn phải quyết liệt và trách nhiệm, nâng cao hơn nữa việc thực hiện chỉ tiêu công tác năm 2023. Các Phòng nghiệp vụ quản lý chuyên ngành phải cùng Công an các quận, huyện, thị xã đánh giá kỹ lưỡng nguyên nhân và đề ra các biện pháp, giải pháp để tập trung thực hiện, hoàn thành các chỉ tiêu công tác được giao. Đặc biệt, nâng cao trách nhiệm của tư lệnh hệ lực lượng, người đứng đầu các đơn vị trong việc chỉ đạo, đôn đốc thực hiện các chỉ tiêu công tác. “Cuối năm, chỉ tiêu của hệ lực lượng nào không hoàn thành, Trưởng phòng quản lý chuyên ngành chịu trách nhiệm cùng với đơn vị không hoàn thành chỉ tiêu đó”, đồng chí Giám đốc chỉ rõ.

Ngay trong những ngày sắp tới, Trung tướng Nguyễn Hải Trung yêu cầu toàn lực lượng CATP tập trung triển khai phương án, kế hoạch đảm bảo tuyệt đối an ninh, an toàn dịp Quốc khánh 2-9, và chuyến thăm Việt Nam của Tổng thống Mỹ Joe Biden (dự kiến ngày 10-11/9/2023).

Trong công tác đấu tranh, phòng chống tội phạm, cần đổi mới tư duy từ truyền thống đến hiện đại; phòng ngừa, đấu tranh với tội phạm trên cơ sở kết hợp chặt chẽ giữa phòng ngừa xã hội và phòng ngừa nghiệp vụ; giữa điều tra và trinh sát. Tập trung chỉ đạo nắm sát diễn biến tình hình, phân tích cơ cấu và nhận diện tội phạm theo 3 nhóm: truyền thống; truyền thống + hiện đại; mới hoàn toàn, ở từng lĩnh vực, địa bàn để áp dụng các biện pháp phòng ngừa, đấu tranh phù hợp.

Trung tướng Nguyễn Hải Trung giao Phòng CSGT chủ trì phối hợp với các đơn vị tập trung triển khai quyết liệt, hiệu quả Kế hoạch của CATP về phát động phong trào toàn dân tham gia phát hiện, cung cấp các thông tin phản ánh các hành vi vi phạm trật tự, an toàn giao thông trên địa bàn thành phố Hà Nội. Quá trình thực hiện phải tiếp nhận, xử lý nghiêm, công khai, minh bạch các trường hợp được phản ánh, qua đó tạo niềm tin, thói quen về việc cung cấp thông tin của người dân và xây dựng hình ảnh đẹp của lực lượng Công an Thủ đô;

Phòng CS PCCC&CNCH khẩn trương đánh giá, khắc phục những tồn tại, hạn chế trong việc thực hiện xây dựng 2 mô hình “Tổ liên gia an toàn PCCC” và “Điểm chữa cháy công cộng” trên địa bàn Thành phố; tổ chức họp đánh giá, rút kinh nghiệm các vụ cháy gây thiệt hại nghiêm trọng về người, tài sản trong thời gian qua…

Báo cáo trung tâm tại hội nghị do Đại tá Nguyễn Tiến Đạt – Trưởng phòng Tham mưu CATP trình bày nêu rõ: Trong tháng 8, CATP đã chủ trì tham mưu Thành ủy, UBND Thành phố xây dựng Báo cáo tổng kết chuyên đề “Lý luận và thực tiễn về quốc phòng, an ninh, đối ngoại trong công cuộc đổi mới theo định hướng xã hội chủ nghĩa trong 40 năm qua trên địa bàn Thủ đô Hà Nội”; Tham mưu Ban Chỉ đạo 138 Thành phố tổ chức “Ngày hội toàn dân bảo vệ An ninh Tổ quốc” cấp Thành phố gắn với tuyên dương các gương điển hình tiên tiến trong phong trào toàn dân bảo vệ ANTQ năm 2023.

Lực lượng CATP bảo vệ tuyệt đối an toàn hơn 100 lượt kỳ cuộc, sự kiện quan trọng trên địa bàn Thành phố, góp phần giữ vững ANCT địa bàn Thủ đô.

Trong tháng 8, lực lượng CATP điều tra, khám phá tội phạm về trật tự xã hội đạt tỷ lệ trên 90%; khám phá án đặc biệt nghiêm trọng đạt tỷ lệ 97%.Các lực lượng đã tập trung tổ chức điều tra, truy xét, khám phá nhanh nhiều vụ án hình sự đặc biệt nghiêm trọng như Phòng CSHS và CAQ Long Biên điều tra, khám phá nhanh vụ bắt cóc tống tiền ở phường Việt Hưng; phòng CSHS phối hợp CAH Đông Anh điều tra, khám phá nhanh vụ giết người, cướp tài sản của lái “xe ôm” công nghệ...

Trong tháng 8, lực lượng CATP đã khởi tố 29 vụ với 49 bị can phạm tội về kinh tế; xử lý hình sự 222 vụ với 323 đối tượng phạm tội về ma túy; thu giữ hơn 80 kg ma túy các loại;

Về công tác quản lý hành chính về trật tự xã hội, CATPtập trung triển khai Kế hoạch số 176 ngày 28/6/2023 của UBND Thành phố về phát động đợt thi đua cao điểm hướng dẫn nhân dân cài đặt, kích hoạt và sử sụng tài khoản định danh điện tử trên địa bàn Thành phố.

Triển khai Kế hoạch số 254 ngày 12/7/2023 của CATP về phát động phong trào toàn dân tham gia phát hiện, cung cấp các thông tin phản ánh các hành vi vi phạm trật tự, an toàn giao thông trên địa bàn Thành phố; Tổng kiểm soát hoạt động kinh doanh vận tải trên địa bàn Thành phố trong đó tập trung xử lý các hành vi chở quá số người quy định và quá tải...

Tập trung triển khai tổ chức bộ máy và sắp xếp, bố trí cán bộ theo mô hình tổ chức bộ máy mới đối với một số đơn vị thuộc CATP; xây dựng nguyên tắc, tiêu chí, sắp xếp bố trí cán bộ khi kiện toàn tổ chức, bộ máy đối với các đơn vị giải thể, sáp nhập, chuyển giao chức năng, nhiệm vụ;

Triển khai Kế hoạch về việc tổ chức các hoạt động thăm hỏi, tình nghĩa kỷ niệm 76 năm ngày Thương binh – Liệt sỹ, 78 năm ngày truyền thống lực lượng CAND.