Công an Hà Nội đóng góp quan trọng vào sự phát triển bền vững và bình yên của Thủ đô

ANTD.VN - Sáng 19-8, đồng chí Hoàng Trung Hải, Ủy viên Bộ Chính trị, Bí thư Thành ủy Hà Nội đã đến thăm và làm việc với CATP. Cùng đi có các đồng chí: Lê Hồng Sơn, Phó Chủ tịch UBND TP Hà Nội; Nguyễn Ngọc Tuấn, Phó Chủ tịch Thường trực HĐND TP Hà Nội.

Báo cáo 7 tháng đầu năm 2019 cho thấy, tình hình ANCT, TTATXH trên địa bàn Thủ đô cơ bản ổn định. CATP đã bảo vệ tuyệt đối an ninh, an toàn gần 1.300 sự kiện chính trị quan trọng diễn ra trên địa bàn, đặc biệt là Hội nghị thượng đỉnh Mỹ - Triều Tiên lần thứ 2, sự kiện mang tầm cỡ quốc tế. Trọng án tiếp tục được kiểm chế, kéo giảm; tỷ lệ khám phá các vụ phạm pháp hình sự đạt 87,5%. Công tác đấu tranh với tội phạm về kinh tế, ma túy, môi trường, công nghệ cao cũng đạt nhiều kết quả tích cực. Tình hình TTATGT, TTĐT cũng có nhiều chuyển biến. CATP một mặt tinh gọn tổ chức bộ máy, mặt khác sắp xếp, bố trí lực lượng theo hướng tăng cường cho lực lượng trực tiếp chiến đấu, hướng về cơ sở, gần dân, sát dân và từng bước chính quy hóa lực lượng Công an xã, thị trấn.

Chúc mừng Đảng ủy, Ban Giám đốc và CBCS CATP Thủ đô nhân dịp kỷ niệm Ngày truyền thống 19-8, Bí thư Thành ủy Hoàng Trung Hải khẳng định, CA Thủ đô có đóng góp đặc biệt quan trọng vào sự phát triển bền vững và bình yên của thành phố. Đồng chí Bí thư lưu ý, tình hình tội phạm và tệ nạn xã hội tiếp tục diễn biến phức tạp, đòi hỏi CATP phải chủ động hơn nữa trong công tác nắm tình hình, kịp thời đề ra biện pháp, giải pháp. Công tác phối hợp giữa CATP cũng như các Sở, Ban, ngành cần được tăng cường, chặt chẽ, để đảm bảo tuyệt đối an toàn cho bình yên của Thủ đô, bên cạnh đó cần chú ý hơn nữa đến công tác dân vận, tạo sự đồng thuận với người dân, và tiếp tục xây dựng lực lượng CATĐ ngày càng chính quy, hiện đại.