Công an dùng xe đặc chủng mở đường đưa xe cấp cứu đến bệnh viện an toàn

0:00 / 0:00
0:00
  • Nam miền Bắc
  • Nữ miền Bắc
  • Nữ miền Nam
  • Nam miền Nam
ANTD.VN - Chiều tối ngày 13/2, khi mọi ngả đường về Thủ đô đều đang ùn vì quá đông, CSGT đã dùng xe đặc chủng, mở đường đưa xe cấp cứu đến Bệnh viện Nhi an toàn và kịp thời cấp cứu cho bệnh nhân.

Clip lực lượng công an dùng xe đặc chủng mở đường đưa xe cấp cứu đến bệnh viện an toàn

Theo thông tin từ Đội Tuần tra kiểm soát giao thông đường bộ cao tốc số 3 (Cục CSGT, Bộ Công an), vào lúc 18h ngày 13/2 (tức mùng Bốn Tết Giáp Thìn) tổ công tác đang làm nhiệm vụ tại km 219 cao tốc Pháp Vân - Cầu Giẽ thì phát hiện xe cứu thương biển số 36A-007.83 đang chở người đi cấp cứu.

Qua trao đổi nhanh với lái xe được biết, xe chở một bệnh nhi sinh ngày 03/1/2024 từ Thanh Hoá đến Bệnh viện Nhi Trung ương và bình ô xi còn khoảng 45 phút nữa là hết. Trong khi đó, tuyến cao tốc đang rất đông, ùn dài, các phương tiện phải di chuyển chậm và không có bình thay thế.

Tổ công tác đã dùng xe đặc chủng, mở đường đưa xe cấp cứu đến Bệnh viện Nhi an toàn và kịp thời cấp cứu cho bệnh nhân.

Lực lượng Công an dùng xe đặc chủng, mở đường đưa xe cấp cứu tới Bệnh viện Nhi an toàn, kịp thời

Lực lượng Công an dùng xe đặc chủng, mở đường đưa xe cấp cứu tới Bệnh viện Nhi an toàn, kịp thời

Theo dự báo của lực lượng CSGT, lượng phương tiện dồn về trung tâm thành phố sẽ tiếp tục đông đến hết ngày mai (14/2, tức mùng 5 Tết Nguyên đán). Do đó, Cục CSGT đã đề nghị Phòng CSGT Công an các địa phương khuyến cáo phương tiện không nên đi về hướng TP. Hà Nội vào giờ cao điểm. Tiếp tục phân luồng ô tô vào cao tốc và đường quốc lộ 1A cũ để tránh lượng phương tiện dồn quá đông vào một tuyến đường.

Đồng thời, phân luồng xe máy đi về vào đường quốc lộ 1A cũ để giảm tải lưu lượng xe. Cục CSGT đã cho phép ô tô tạm thời đi vào làn đường khẩn cấp trên cao tốc nhằm giảm tải ùn tắc, bố trí Tổ tuần tra kiểm soát bằng xe mô tô để giúp dẫn đường xe cứu thương, xe xử lý sự cố.