Côn đồ tụ tập ở cổng trường, chém học sinh bị thương

0:00 / 0:00
0:00
  • Nam miền Bắc
  • Nữ miền Bắc
  • Nữ miền Nam
  • Nam miền Nam
ANTD.VN - Ngày 3-3, Công an huyện Hiệp Hòa, tỉnh Bắc Giang cho biết đã khởi tố vụ án, khởi tố bị can và tạm giam đối với Đỗ Lưu Quang Vũ (SN 2005), trú tại xã Ngọc Sơn, huyện Hiệp Hòa về hành vi Cố ý gây thương tích.
Đối tượng Vũ

Đối tượng Vũ

Trước đó, vào ngày 28-1, Công an huyện Hiệp Hòa tiếp nhận đơn trình báo của cháu N.Đ.T (SN 2004) trú tại huyện Hiệp Hòa về việc bị một nhóm đối tượng đánh gây thương tích.

Ngay sau khi tiếp nhận đơn trình báo, cơ quan công an đã tiến hành điều tra xác minh và xác định đối tượng Đỗ Lưu Quang Vũ, là người đã gây thương tích cho N.Đ.T, nên đã mời Vũ đến trụ sở làm việc.

Tại cơ quan Công an, Vũ khai nhận khoảng 18 giờ ngày 28-1, cùng nhóm Vũ Văn Ngọc (SN 2005), ở xã Lam Cốt, huyện Tân Yên và Trần Văn Kiên (SN 2005), trú tại thị trấn Thắng, huyện Hiệp Hòa đến cổng Trường THPT Hiệp Hòa số 2 chơi.

Tại đây, Ngọc và Kiên xảy ra mâu thuẫn với nhóm thanh niên không quen biết, trong đó có nạn nhân N.Đ.T.

Lúc này, hai nhóm mâu thuẫn rồi Vũ và Ngọc mở cốp xe máy lấy 2 con dao, mỗi người cầm 1 con dao giấu trong túi quần. Vũ cầm dao đuổi đánh nhóm của cháu N.Đ.T và chém 4 nhát vào vai, lưng, đâm vào lưng N.Đ.T.

Được biết, Vũ là đối tượng không có công ăn việc làm, lười lao động và hay tụ tập với các thanh niên hư hỏng, gây mất an ninh trật tự xã hội. Trước đó, đối tượng này đã bị Công an huyện Hiệp Hòa khởi tố về tội “Cố ý gây thương tích”.

Tuy nhiên, Vũ không chịu sửa đổi mà tiếp tục phạm tội. Hiện cơ quan điều tra đang tiếp tục thu thập tài liệu, củng cố hồ sơ, xử lý đối tượng theo quy định của pháp luật.