Có Kagawa, Man Utd sẽ thi đấu với sơ đồ nào?

ANTĐ - Nhiều khả năng HLV Alex Ferguson sẽ phải thay đổi sơ đồ truyền thống 4-4-2 sang 4-3-1-2 hoặc 4-2-3-1 khi họ đã có trong tay tân binh Shinji Kagawa.

Man Utd là một trong số ít đội bóng vẫn duy trì được sơ đồ truyền thống của bóng đá Anh (4-4-2). Tuy nhiên, chiến thuật quen thuộc của HLV Sir Alex có thể sẽ phải thay đổi ở mùa giải tới, đặc biệt khi họ đã có trong tay ngôi sao sáng giá của bóng đá Nhật Bản, Shinji Kagawa.

Ở mùa giải vừa qua, tài năng trẻ người Nhật thi đấu khá ấn tượng trong màu áo Dortmund, giúp đội bóng này giành cú đúp danh hiệu của bóng đá Đức. Sự thành công của anh đến từ cách vận dụng đội hình khá linh hoạt của HLV Jurgen Klopp. Theo đó, Kagawa được sử dụng trong vai trò hộ công, chơi ngay phía sau chân sút chủ lực Robert Lewandowski. Anh sát cánh bên Mario Gotze và Grosskreutz. Phía sau luôn được đảm bảo bởi 2 “tấm lá chắn” Sebastien Kehl và Sven Bender.

Bởi vậy, để tận dụng triệt để khả năng của Kagawa, HLV Alex Ferguson có thể sẽ phải sử dụng sơ đồ chiến thuật 4-2-3-1 hoặc 4-3-1-2 thay vì 4-4-2 truyền thống. Khi đó, tiền vệ người Nhật sẽ thi đấu trong vai trò hộ công phía sau tiền đạo, khác hẳn với sơ đồ 4-4-2 với 2 mẫu tiền vệ “box-to box” (vừa công vừa thủ).

Nếu quyết định thay đổi chiến thuật ở mùa giải tới, Man Utd sẽ phải đối mặt với nguy cơ để lộ những khoảng trống ở hàng tiền vệ. Khi đó, miếng ghép còn thiếu của Quỷ đỏ sẽ là một tiền vệ có khả năng đánh chặn và thu hồi bóng. Đây là 2 sơ đồ chiến thuật đang thịnh hành ở châu Âu.

Vào thời điểm hiện tại, Man Utd chưa có mẫu tiền vệ trụ được đánh giá cao. Khả năng bọc lót và hỗ trợ hàng thủ của Michael Carrick không được đánh giá cao trong khi Valencia hay Ashley Young thiên về lối chơi tấn công.

Nếu không thể chiêu mộ được 1 tiền vệ theo kiểu “máy quét”, HLV Sir Alex có thể sẽ phải sử dụng sơ đồ 4-4-1-1. Với chiến thuật này, Man Utd không phải thay đổi nhân sự ở hàng tiền vệ nhưng sẽ phải hy sinh một tiền đạo. Khi đó, Shinji Kagawa vừa đảm nhận vai trò hộ công, vừa có thể tham gia tấn công như một tiền đạo ảo.