Có hay không chuyện lạm thu đầu năm học mới?

ANTD.VN - Trước thềm năm học mới, các khoản thu luôn là đề tài được các phụ huynh bàn luận sôi nổi về sự lạm thu...Câu chuyện phụ huynh phản ứng về các khoản thu đầu năm ở trường tiểu học Sơn Đồng, huyện Hoài Đức trong những ngày qua càng khiến dư luận hoài nghi về những khoản thu đầu năm học mới.

Phụ huynh học sinh trường tiểu học Sơn Đồng nhận thông báo khoản thu đầu năm học của nhàtrường từ ngày 31/08. Trước một số tiền lớn với nhiều khoản thu đầu năm học, phụ huynh đã cảm thấy bất bình khi cho rằng một số khoản thu không phù hợp.  

Theo phụ huynh tại đây, các khoản thu đầu năm học 2018  - 2019 mà nhà trường thông báo đến phụ huynh học sinh, tổng số tiền phải nộp hơn 8.000.000 đồng, bao gồm 18 khoản đối với học sinh lớp 1.

Về phía UBND xã Sơn Đồng, lãnh đạo địa phương đã nắm bắt được vấn đề của nhà trường. Đại diện UBND xã khẳng định đã làm việc cụ thể với ban giám hiệu nhà trường, lập biên bản yêu cầu báo cáo rõ vụ việc. Tuy nhiên văn bản làm việc mà UBND xã cung cấp không hề có bất kỳ một chữ ký của thành phần tham dự.

Trước những bức xúc của phụ huynh học sinh, Chủ tịch UBND Thành phố giao Chủ tịch UBND huyện Hoài Đức kiểm tra thông tin; chỉ đạo nhà trường thu đúng, đủ các khoản thu theo quy định báo nêu; nghiêm cấm việc thu ngoài quy định gây bức xúc trong phụ huynh và báo cáo Thành ủy, UBND TP trước ngày 10/9. Tuy nhiên điều cần thiết hiện nay là sự đối thoại giữa nhà trường và phụ huynh, để các em học sinh có một môi trường giáo dục tốt nhất.