Cô gái trẻ và những phi vụ đặt mua ma túy “khủng” hàng tỷ đồng

0:00 / 0:00
0:00
  • Nam miền Bắc
  • Nữ miền Bắc
  • Nữ miền Nam
  • Nam miền Nam
ANTD.VN -  Là đối tượng nữ duy nhất trong đường dây ma túy khủng vừa bị Công an quận Nam Từ Liêm, Hà Nội điều tra làm rõ, Phạm Xuân Ngọc tuy mới chỉ 24 tuổi, nhưng đã là một mắt xích quan trọng…

Tài liệu cơ quan điều tra thu thập được xác định, Phạm Xuân Ngọc (SN 1997) ở xã Tân Tiến, huyện Văn Giang, Hưng Yên là một trong các đầu mối mua ma túy của Vũ Tuấn Anh (SN 1991), trú tại thị trấn Chi Lăng, huyện Chi Lăng, tỉnh Lạng Sơn. Đáng chú ý, Ngọc là bị can đang bị cấm đi khỏi nơi cư trú về tội Mua bán trái phép chất ma túy, do Phòng Cảnh sát điều tra tội phạm về ma túy, Công an tỉnh Hưng Yên khởi tố.

Cơ quan điều tra xác định chỉ trong tháng 9-2021, Ngọc đã 5 lần đặt hàng Tuấn Anh bán ma túy cho mình. Lần đầu tiên vào khoảng ngày 10-9, Ngọc đặt mua của Tuấn Anh 1,1 kg ma tuý “đá” với giá 245 triệu đồng.

Sau đó Tuấn Anh đã chuyển khoản, mua của một người không rõ nhân thân lai lịch 1kg “đá” với giá 150 triệu đồng và mua thêm của người khác lẻ 100 gam “đá” với giá 20.000.000 đồng để bán lại cho Ngọc. Sau khi có hàng, các đối tượng gửi xe luồng xanh xuống Hà Nội, được ngụy trang trong các thùng trâu khô.

Phạm Xuân Ngọc tại cơ quan công an

Phạm Xuân Ngọc tại cơ quan công an

Do các xe luồng xanh không trả hàng tại nhà, nên Tuấn Anh thuê An Viết H nhận từ xe luồng xanh và mang đến sảnh chung cư trên địa bàn quận Long Biên giao cho Lương Văn Ninh (SN 1998) trú tại xã Dương Đức, huyện Lạng Giang, tỉnh Bắc Giang.

Tại căn hộ cho thuê của Ninh và bạn gái là Trần Thị Thu Huyền (SN 1998) trú tại phường Trần Nguyên Hãn, quận Lê Chân, Hải Phòng, các đối tượng đóng gói lại, ngụy trang trong các gói chè, phụ tùng ô tô và giao cho Ngọc tại sảnh chung cư khác cũng trên địa bàn quận Long Biên.

Khi nhận được số ma túy này, Ngọc đã bán cho một đối tượng nữ chưa xác định được nhân thân tại cổng sau chung cư với giá 270 triệu đồng.

Trong vụ việc đầu tiên này, Ngọc chỉ thu lãi 25 triệu đồng nhưng “ông trùm” Vũ Tuấn Anh thì dễ dàng kiếm gần 100 triệu đồng.

Sau phi vụ đầu tiên đi xe luồng xanh trót lọt liên tiếp trong các ngày 23, 24, 26, 27-9, Ngọc đã đặt mua của Tuấn Anh 2,3kg ma túy “ke”; 1kg ma túy “đá” và 6.000 viên hồng phiến với tổng giá trị gần 2 tỷ đồng.

Khi Tuấn Anh báo có hàng, Ngọc thường giao dịch trực tiếp với Ninh để nhận và mang đi bán luôn cho người khác. Tuy nhiên sau đó, Ngọc đã thuê Nguyễn Tiến Nguyên (SN 1995) trú tại xã Yên Viên, huyện Gia Lâm, Hà Nội và một số người khác đến lấy hàng và vận chuyển đến cho người khác.

Đội CSĐT TP về ma túy đã phối hợp với Công an phường Giang Biên, Long Biên, Hà Nội rà soát, xác minh làm rõ và triệu tập đối tượng Nguyễn Tiến Nguyên về trụ sở cơ quan công an.

Tại cơ quan điều tra, Nguyên thừa nhận việc đã 2 lần vận chuyển ma túy thuê cho Ngọc. Ngoài ra Nguyên khai vào đầu tháng 9-2021, Nguyên đã trực tiếp đưa cho Ngọc 1 kg ma túy "đá" để đi bán hộ với giá 220 triệu đồng.

Hiện Vũ Tuấn Anh, Phạm Xuân Ngọc, Lương Văn Ninh, đều bị khởi tố tội danh mua bán trái phép chất ma túy; còn Nguyễn Tiến Nguyên bị khởi tố tội vận chuyển trái phép chất ma túy; Trần Thị Thu Huyền bị khởi tố tội danh tàng trữ trái phép chất ma túy.

Vụ án đang được điều tra mở rộng.