Cô gái là nạn nhân của tội phạm trên không gian mạng

0:00 / 0:00
0:00
  • Nam miền Bắc
  • Nữ miền Bắc
  • Nữ miền Nam
  • Nam miền Nam
ANTD.VN - Ngày 6-4, Phòng An ninh mạng và Phòng, chống tội phạm sử dụng công nghệ cao, Công an tỉnh Tuyên Quang cho biết vừa tiếp nhận trình báo của nạn nhân bị lừa đảo chiếm đoạt tài sản bằng thủ đoạn kết bạn, làm quen qua mạng xã hội.

Cuối tháng 2/2022, một cô gái kết bạn với tài khoản Facebook có tên “Vera Ugwoke” của một nam giới, tự xưng tên Henry Dave đến từ Pháp, có số điện thoại +1 (508) 262-96xx kết bạn làm quen.

Sau một thời gian trò chuyện, người kia ngỏ ý muốn gửi tài sản cho nạn nhân. Do cả tin, nạn nhân đồng ý và cung cấp cho đối tượng thông tin cá nhân: họ tên, tuổi, địa chỉ, số điện thoại.

Sau thời gian ngắn nạn nhân nhận được cuộc gọi của một người tự xưng là “nhân viên sân bay”, yêu cầu chị chuyển 10 triệu đồng đóng thuế hải quan đến số tài khoản 17022053591xx để nhận hàng.

Thấy vậy, nạn nhân đã không chút nghi ngờ chuyển 10 triệu đồng theo yêu cầu của 'bạn trai'. Không dừng lại ở đó, nạn nhân lại tiếp tục được “nhân viên sân bay” gọi điện yêu cầu nộp phạt 70 triệu đồng, do phát hiện trong gói hàng có ngoại tệ.

Khi biết mình bị dính quả lừa, nạn nhân đã báo Công an tỉnh Tuyên Quang. Qua thu thập thông tin, bằng biện pháp nghiệp vụ, cơ quan Công an xác định đây là thủ đoạn lừa đảo, tội phạm công nghệ thường áp dụng chiếm đoạt tài sản của người cả tin.

Theo đó, Công an tỉnh Tuyên Quang khuyến cáo người dân nâng cao ý thức phòng, chống tội phạm liên quan mạng xã hội như lừa đảo nhận quà, nộp tiền, nhận bưu phẩm.

Đặc biệt, không nên công khai các hình ảnh, thông tin cá nhân lên mạng xã hội, và không cung cấp mã OTP tài khoản ngân hàng cho bất kỳ ai.