Cờ bạc đội “lốt” mới, trẻ con cũng bị lừa

ANTĐ - Xuất hiện và len lỏi trong các khu dân cư, trò chơi giải trí trên máy điện tử xèng đang được các đối tượng kinh doanh cờ bạc tận dụng để kiếm lời, thu hút nhiều thanh thiếu niên vào con đường “đỏ đen”...

Các loại máy đánh bạc “núp bóng” trò chơi điện tử xèng được CAQ Hoàng Mai thu giữ

Không phải là giải trí

“Ban đầu, tôi cũng nghĩ đây chỉ là một trò chơi giải trí, nhưng qua thực tế chứng kiến, tôi mới thấy đây là sự biến tướng của cờ bạc” – chị Thu ở phố Lò Đúc, Hà Nội cho biết và bộc bạch, trước đây, chị cho một người bạn có khó khăn về kinh tế đặt 1 chiếc máy điện tử xèng trong nhà (nhà chị Thu có mở quán cà phê giải khát trong ngõ).

Theo hướng dẫn của người bạn, cách chơi xèng cũng rất đơn giản: Người chơi chỉ việc chọn và đặt cược vào những ô theo ý muốn. Sau vòng xoay, nếu đèn báo ô đó thì ăn, còn nếu không thì sẽ mất số điểm cược. Số điểm đặt cược tùy theo người chơi chọn, từ 10 điểm cho đến 10.000 điểm (10 điểm bằng 1.000 đồng). Do mua 1 xèng chỉ có 1.000 đồng, gặp vận may thì có thể thắng với số tiền lớn (số điểm sẽ được nhân lên rất nhiều thậm chí là 100 lần nếu đánh vào ô đặc biệt), nên chiếc máy điện tử xèng đã thu hút nhiều khách quanh khu vực nhà chị Thu (chủ yếu là thanh thiếu niên) tới chơi. Tuy giúp bạn vô tư mà không “ăn” tiền hoa hồng, nhưng chị Thu rất áy náy bởi hầu hết khách đều thua mà không có thắng; nhất là các cháu nhỏ bỏ số tiền từ 10 đến 15 nghìn đồng để mua xèng, đặt cược vào ô trên máy, háo hức chờ kết quả sau vòng xoay sẽ được thắng, nhưng rồi số tiền đó đều bị máy “nuốt hết”.

Nhận thấy trò vui chơi có thưởng trên máy điện tử xèng thực chất là cờ bạc “đỏ, đen”; nguy hiểm hơn khi thấy trò chơi thu hút số đông lứa tuổi trẻ nhỏ tham gia, vô tình tiêm nhiễm thói cờ bạc thắng, thua trong đầu con trẻ, chị Thu đã đề nghị người bạn mang máy ra khỏi nhà... 

Dạo quanh các địa bàn ở Hà Nội hiện nay, có thể thấy những chiếc máy đánh bạc núp bóng trò chơi điện tử xèng như chị Thu kể trên  đang “mọc” lên ở khắp ngang cùng, ngõ hẻm trong các khu dân cư. Bên cạnh những chiếc máy điện tử xèng phổ biến, còn xuất hiện loại máy  trông giống như máy đánh bạc tại casino, hình bát giác, có một vòng tròn to ở giữa, xung quanh có 8 cửa lớn. Mỗi cửa lớn lại có  11 cửa nhỏ tương ứng với các con vật. Người chơi không mua xèng như máy điện tử thông thường mà mua điểm bằng tiền (100 đồng/điểm) và nhân viên phục vụ sẽ kích điểm trực tiếp vào cửa cho khách. Cũng như điện tử xèng, vòng xoay dừng ở cửa đặt thì khách thắng; số tiền thắng bạc tương ứng với số điểm tăng theo cấp số nhân nên “cỗ máy” đánh bạc này thu hút số đông con bạc tham gia chơi cùng một lúc hòng kiếm vận đỏ...

CAQ Hoàng Mai bắt quả tang nhiều đối tượng tham gia đánh bạc

Phải dẹp bỏ

Điều 248 - Bộ luật Hình sự 1999 (BLHS) quy định tội đánh bạc như sau: “Người nào đánh bạc dưới bất kỳ hình thức nào được thua bằng tiền hay hiện vật có giá trị lớn; hoặc đã bị xử phạt hành chính về hành vi quy định tại điều này và Điều 249 của Bộ luật này (tội tổ chức đánh bạc); hoặc đã bị kết án về một trong các tội này, chưa được xóa án tích mà còn vi phạm, thì bị phạt tiền từ năm triệu đồng đến năm mươi triệu đồng, cải tạo không giam giữ đến ba năm hoặc phạt tù từ ba tháng đến ba năm...”.

Như vậy, theo qui định của luật pháp hiện hành, trò chơi điện tử xèng hay máy đánh bạc có phân định thắng, thua bằng tiền được coi là đánh bạc và phải bị xử lý từ phạt hành chính đến truy cứu trách nhiệm hình sự. Nhưng thực tế trò chơi này đang phát triển ở khắp các khu dân cư đã cho thấy sự buông lỏng quản lý của cơ quan chức năng. Nói cách khác, các cơ quan luật pháp dường như chưa gắn điều luật với việc xử lý trò chơi điện tử xèng hay máy đánh bạc; hoặc cho rằng đây là trò chơi giải trí đơn giản nên đã “thả nổi” hình thức đánh bạc công khai này (?). Chính vì không có sự kiểm soát chặt chẽ của cơ quan chức năng mới dẫn đến sự “ngộ nhận” của người đặt máy xèng cho rằng mình kinh doanh và người chơi cũng nghĩ rằng mình chơi hợp pháp.

Vấn đề đặt ra ở đây là cờ bạc “núp bóng” kinh doanh điện tử xèng. Mà đánh bạc là tệ nạn xã hội, thường dẫn đến những hậu quả nghiêm trọng như trộm cắp, cướp tài sản; thậm chí giết người để cướp của. Thực tế đã xảy vụ án mạng giết người cướp tài sản ở quận Thanh Xuân trong năm 2011. Do ham chơi điện tử xèng, hết tiền, đối tượng đã đặt xe máy cho chủ quán xèng. Không có tiền chuộc xe, đối tượng đã ra tay sát hại chủ quán xèng, cướp tài sản rồi đốt xác phi tang...

Qua tìm hiểu, PV ANTĐ được biết nhiều đơn vị CAP đã ra tay xử lý trò chơi điện tử xèng, nhưng chỉ là “động thái” tịch thu máy và xử phạt hành chính người kinh doanh. Như vậy, chưa đủ sức răn đe, ngăn chặn tệ nạn cờ bạc này. Vừa qua, CAQ Hoàng Mai, Hà Nội đã liên tiếp điều tra, khám phá 2 vụ tổ chức đánh bạc bằng máy tự chế trên địa bàn quận, bắt quả tang 25 đối tượng liên quan, thu giữ trong người các đối tượng đánh bạc gần 60 triệu đồng; bước đầu cơ quan CSĐT – CAQ Hoàng Mai đã khởi tố bị can đối với 12 đối tượng về hành vi đánh bạc.

Cùng với việc đấu tranh, khám phá, CAQ Hoàng Mai còn tiến hành kiểm tra, thu gần 50 máy điện tử xèng các loại tại các điểm kinh doanh điện tử xèng trên địa bàn. Mới đây, Công an tỉnh Cao Bằng đã phát hiện, bắt quả tang 5 nhóm gồm 33 đối tượng về hành vi lừa đảo chiếm đoạt tài sản dưới hình thức vui chơi giải trí bằng máy đánh bạc tại 1 hội chợ ở huyện Hòa An; thu giữ 5 bộ bàn và nhiều tang vật khác có liên quan như chíp điều khiển bằng điện tử, pin dùng cho bàn quay “chiếc nón kỳ diệu”; hơn 30 triệu đồng và một số tài sản khác như điện thoại di động và dây chuyền vàng, bạc.

Các đối tượng bị bắt giữ khai nhận được đối tượng cầm đầu thuê, mỗi ngày trả 100 nghìn đồng với nhiệm vụ “cò mồi” để lừa đảo, chiếm đoạt tiền và tài sản của một số người ham mê cờ bạc. Thủ đoạn lừa đảo được các đối tượng thực hiện rất tinh vi, bằng cách rủ nhiều người chơi và dùng điều khiển từ xa điều chỉnh kim của bàn quay, làm sai lệch kết quả, chiếm đoạt hàng chục triệu đồng của người chơi tại hội chợ. Sau khi bắt giữ các nhóm đối tượng này, Công an tỉnh Cao Bằng đã nhận được 30 đơn tố giác của người bị hại trên địa bàn các huyện Hòa An và Thông Nông, cho thấy, số tiền chúng chiếm đoạt được lên tới hàng trăm triệu đồng... 

Nhà nước cho phép kinh doanh các trò chơi giải trí. Nhưng “núp bóng” kinh doanh trò chơi điện tử xèng hay máy đánh bạc tự chế để tổ chức đánh bạc là vi phạm pháp luật, cần được cơ quan chức năng vào cuộc đồng bộ dẹp bỏ, không để tệ nạn này tồn tại, ảnh hưởng đến ANTT.