Cờ bạc đầu năm và những hệ lụy

ANTD.VN - Có lẽ người Việt ăn Tết dài nhất thế giới, chả thế mà dân ta đã có câu “Tháng giêng là tháng ăn chơi; Tháng hai cờ bạc, tháng ba hội hè”. Không ít người đã phung phí thời gian và tiền bạc bên các chiếu bạc hay các trò chơi biến tướng. Mặc dù các cấp, các ngành đã nỗ lực đẩy mạnh công tác tuyên truyền và có những biện pháp phòng ngừa, ngăn chặn, song tình hình tội phạm cờ bạc vẫn diễn biến khá phức tạp. 

Xới bạc này nằm sâu trong con ngõ nhỏ tại thôn Yên Phú, xã Văn Phú, huyện Thường Tín, Hà Nội.

Đối tượng tổ chức đánh bạc là Lê Đình Giang sử dụng nhà riêng của mình tại thôn Yên Phú làm cát cứ điểm đánh bạc. Tại đây, Giang quây tôn kín sân để bên ngoài không nhìn thấy và lắp đặt camera, đồng thời cắt cử người trông xe, thu phế từng con bạc vào chơi. Ngày bình thường Giang cùng các đối tượng chơi bí mật bên trong nhà tại nhiều địa điểm khác nhau, di chuyển liên tục điểm chơi bạc để tránh lực lượng chức năng.

Vào ngày 2-2-2022, lợi dụng ngày Tết, Giang đã tổ chức 2 chiếu bạc dưới hình thức xóc đĩa cho 49 đối tượng chơi.

Tại thời điểm các trinh sát CAH Thường Tín ập vào bắt quả tang, đã thu giữ hơn 200 triệu tiền mặt tại chiếu bạc. 45 đối tượng trong xới bạc này bị tạm giữ hình sự về hành vi đánh bạc và tổ chức đánh bạc.

Cờ bạc không chỉ làm cho đạo đức xã hội bị suy thoái, xuống cấp mà còn dẫn đến nhiều hệ lụy xấu. Nó dẫn đến những hậu quả rất nghiêm trọng cho xã hội như trộm cắp, cướp giật, cướp, cưỡng đoạt, cố ý gây thương tích, giết người, gây rối trật tự công cộng, tổ chức sử dụng trái phép chất ma túy, cho vay lãi nặng…

Nhất là trong những ngày đầu năm mới, các chiếu bạc trong dân lôi cuốn rất nhiều người tham gia. Ban đầu chỉ là giải trí cho vui ngày tết, sau dần càng dấn sâu vì cay cú ăn thua.

Tết đến, xuân về, tệ nạn cờ bạc lại bùng phát. Có 1 ngàn lẻ 1 lý do người ta biện minh cho việc cờ bạc đầu năm mới.

Nhiều người vô tư cho rằng cờ bạc chỉ là thú vui giải trí ngày Tết mà không biết rằng, pháp luật có những chế tài xử lý rất nghiêm khắc về hành vi này.

Theo Bộ luật Hình sự 2015, nếu giá trị tiền, hiện vật từ 05 triệu đồng trở lên, người tham gia đánh bạc sẽ bị truy cứu trách nhiệm hình sự về Tội đánh bạc với mức phạt tối đa là 07 năm tù giam.