[Clip] Sơ hở "chết người" tại những khu nhà trọ giá rẻ

ANTD.VN - Hà Nội là nơi tập trung nhiều thành phần dân cư về sinh sống, học tập và làm việc, do vậy nhu cầu về nhà ở khá lớn. Để đáp ứng nhu cầu này, các khu nhà trọ cho thuê mọc lên như nấm, đắt có, rẻ có. Và ít ai biết, những nhà trọ giá rẻ lại tiềm ẩn những nguy cơ lớn về an ninh trật tự...

Cổng khóa lỏng lẻo… tường bao thấp, quây bằng dát giường sơ sài… Đây là những sơ hở khiến tội phạm dễ dàng đột nhập trộm cắp, hoặc có thể gây ra những hành vi phạm tội khác.

PV chị Đăng Thị Lưu – Huyện Chương Mỹ, Hà Nội - Người thuê trọ

Để làm tốt công tác phòng ngừa, đấu tranh, phòng chống tội phạm, CAQ Thanh Xuân đã triển khai kế hoạch tổng kiểm tra, phát hiện, xử lý các vi phạm tại các khu nhà trọ cho thuê, nhà nghỉ, khách sạn trên địa bàn.

Chỉ riêng trên địa bàn phường Khương Đình, quận Thanh Xuân có tới 400 nhà trọ bình dân, 17 chung cư mini với khoảng trên 3.500 người thuê trọ, tiềm ẩn nhiều phức tạp liên quan đến ANTT. Do vậy, việc tăng cường kiểm tra tại các khu nhà trọ, các cơ sở kinh doanh dịch vụ có điều kiện là một trong những biện pháp, nhằm kịp thời phát hiện, ngăn chặn hoạt động phạm tội của tội phạm. Từ đó tuyên truyền, nâng cao ý thức bảo vệ tài sản của người dân.

PV Thiếu tá Nguyễn Tuấn Anh - Phó trưởng CAP Khương Đình, quận Thanh Xuân, Hà Nội

PV Trung tá Nguyễn Thị Ngân - Đội trưởng đội QLHC – CAQ Thanh Xuân, Hà Nội

Thời gian qua, cơ quan chức năng đã phát hiện, bắt giữ nhiều vụ việc các đối tượng sử dụng nhà nghỉ, khách sạn để hoạt động mại dâm, mua bán, sử dụng trái phép chất ma túy… Đây là thực trạng nhức nhối đã và đang tồn tại. Nếu không làm tốt công tác phòng ngừa sẽ phát sinh nhiều loại tội phạm, gây mất ANTT.

PV Thiếu tá Trịnh Thanh Tuấn - Phó trưởng CAP Nhân Chính, quận Thanh Xuân, Hà Nội

Từ nay đến cuối năm, CAQ Thanh Xuân sẽ tiếp tục duy trì các tổ công tác liên quân, phối hợp chặt chẽ với CA các phường tăng cường kiểm tra trên toàn địa bàn quận. Xuyên đêm làm nhiệm vụ, họ đã và đang lặng thầm đóng góp vì sự bình yên của Thủ đô.