[Clip] Sơ hở "chết người" dẫn đến trộm cắp tại các khu tập thể, chung cư mini

ANTD.VN - Nhiều người dân sống tại những tập thể cũ kỹ thường để xe máy ngay chân cầu thang, đã vô tình tiếp tay cho tội phạm trộm cắp hoạt động...  

Phường Thanh Xuân Bắc, quận Thanh Xuân, là một trong những địa bàn hiện còn nhiều nhà tập thể cũ ở Hà Nội. Hơn 60 khu nhà tập thể đã được xây dựng từ lâu, kiến trúc cũ với những cầu thang nhỏ hẹp… không có sân chung… không có hầm để xe nên nhiều người vô tư để phương tiện ngay dưới chân cầu thang, trong khi cổng ra vào luôn mở. Ý thức tự giác chưa cao dẫn tới việc tội phạm trộm cắp dễ dàng hoạt động. Nắm và dự báo tình hình, CAP Thanh Xuân Bắc đã chủ động triển khai các biện pháp, giải pháp, trong đó tập trung tuyên truyền, nhắc nhở, phổ biến phương thức, thủ đoạn của tội phạm để người dân nắm được.

PV: Đại úy Nguyễn Tuấn Hùng - Phó trưởng CAP Thanh Xuân Bắc – quận Thanh Xuân – Hà Nội

Không có những khu tập thể cũ, nhưng phường Hạ Đình, quận Thanh Xuân lại tập trung nhiều khu nhà trọ cho thuê từ bình dân đến chung cư mini hiện đại. Đa phần những nhà cho thuê này không có bảo vệ trông giữ, người ra vào khó kiểm soát, nên nếu không làm tốt công tác phòng ngừa sẽ phát sinh hoạt động phạm tội.

PV Thiếu tá Đào Trọng Nghĩa – Phó trưởng CAP Hạ Đình – quận Thanh Xuân – Hà Nội

Đi lên từ văn hóa làng xã, nên tại đây vẫn tồn tại mối dây liên hệ, sự kết nối gắn bó giữa những người dân trong từng khu dân cư. Do vậy, công tác phòng ngừa tội phạm được CAP Hạ Đình triển khai có hiệu quả hơn khi mỗi người, mỗi gia đình trở thành một kênh thông tin tuyên truyền lan rộng, được người dân hưởng ứng.

PV Ông Hồ Bạch Đằng – Phường Hạ Đình – quận Thanh Xuân – Hà Nội

PV Thiếu tá Đào Trọng Nghĩa – Phó trưởng CAP Hạ Đình – quận Thanh Xuân – Hà Nội

Không chỉ tuyên truyền, nhắc nhở, lực lượng công an phường còn tổ chức tuần tra ngày đêm. Bóng áo xanh của những người chiến sỹ công an trên đường sẽ khiến tội phạm chùn bước, và những khu phố lại trở về với cuộc sống bình yên…