7h sáng, một tổ công tác của Tiểu đoàn cảnh sát đặc nhiệm thuộc Trung đoàn cảnh sát cơ động – CATP Hà Nội bắt đầu lên đường làm nhiệm vụ. Mỗi ngày, các tổ công tác sẽ chia ra làm 3 ca tuần tra, kiểm soát từ 7h đến 11h, từ 11h đến 15h và từ 15h đến 19h. Nhiệm vụ chính là sẽ kiểm tra hành chính, xử lí các trường hợp vi phạm không đội mũ bảo hiểm khi tham gia giao thông.
PV người vi phạm
chỉ trong vòng 10 ngày ra quân, hơn 1.400 phương tiện vi phạm các quy định về giao thông đã bị các tổ công tác xử lí, chủ yếu liên quan đến các lỗi không đội mũ bảo hiểm. Cá biệt, nhiều trường hợp người vi phạm có hành vi chống đối, không hợp tác, thậm chí còn quay đầu xe bỏ chạy khi gặp lực lượng chức năng, gây nguy hiểm cho chính bản thân và những người tham gia giao thông khác
PV Trung tá Ngô Quang Hải – Phó tiểu đoàn trưởng Tiểu đoàn Cảnh sát đặc nhiệm – Trung đoàn CSCĐ – CATP Hà Nội.
Theo kế hoạch số 61 của GĐ CATP Hà Nội, Trung đoàn CSCĐ là đơn vị chủ công, triển khai công tác tuần tra kiểm soát ban ngày và trực tiếp xử lý các trường hợp vi phạm khi điều khiển phương tiện giao thông trên địa bàn 12 quận nội thành và huyện Thanh Trì, nhằm chấn chỉnh, nâng cao ý thức của người tham gia giao thông.
PV: Thượng tá Nguyễn Tuấn Tùng – Phó Trung đoàn Trưởng Trung đoàn CSCĐ – CATP Hà Nội.
Sau 10 ngày triển khai, không chỉ tuần tra, xử lí các vi phạm về giao thông , các tổ công tác còn phát hiện, bắt giữ một số đối tượng có dấu hiệu phạm pháp hình sự. Điều này cho thấy kết quả đáng ghi nhận từ việc triển khai Kế hoạch số 61 của Giám đốc CATP Hà Nội.