Biển cảnh báo cấm người đi bộ được treo rõ ràng.
Tuy nhiên, nó dường như là không có giá trị đối với những hành khách này.
Thậm chí, nhiều người yêu cầu lái xe ôm dừng ngay lối lên đường trên cao để tiện đi bộ lên.
PV: Người vi phạm.
Cá biệt, một số trường hợp khi được lực lượng chức năng nhắc nhở đã đi xuống nhưng không lâu sau lại cố tình vi phạm. Thậm chí, sau khi bị lực lượng công an kiên quyết yêu cầu rời khỏi khu vực đường vành đai 3, người này đã có thái độ chống đối.
PV Đại úy Chu Đình Cường - Đội Cảnh sát trật tự - CAQ Thanh Xuân, TP. Hà Nội
Trên thực tế, nhiều vụ tai nạn giao thông đã xảy ra khi xe máy hoặc người đi bộ cố tình đi vào đường vành đài 3. Nguy hiểm là vậy, nhưng do ý thức kém kèm theo thói quen đón xe khách tùy tiện, nhiều người vẫn cố tình vi phạm. Theo Nghị định 46/2016/NĐ-CP, người điều khiển xe mô tô, xe gắn máy đi vào đường cao tốc sẽ bị phạt tiền từ 500.000 đồng đến 1.000.000 đồng và tước quyền sử dụng Giấy phép lái xe từ 1 đến 3 tháng, đặc biệt với trường hợp người bộ hành vi phạm sẽ bị phạt 150 nghìn đồng. Tuy nhiên, để xử lý các trường hợp này cũng không phải dễ dàng.
PV Trung tá Nguyễn Đức Thắng - Phó đội trưởng đội CSGT số 7 - Phòng CSGT - CATP Hà Nội
Việc lực lượng chức năng nhắc nhở người vi phạm là điều cần thiết. Xong đây mới chỉ là cách giải quyết vấn đề ở phần ngọn. Đã đến lúc, người tham gia giao thông cần thay đổi nhận thức để bảo vệ tính mạng của chính mình.