Chuyện về người Trưởng công an xã luôn "trọng dân, gần dân"

ANTD.VN - Với phương châm “Trọng dân, gần dân”, “ Lúc dân cần, lúc dân khó, có Công an”, trong những năm qua, Đại úy Lương Văn Kiên, Trưởng Công an xã Phúc Tiến (Phú Xuyên, Hà Nội) cùng đồng đội đã không quản ngày đêm bảo vệ bình yên cho nhân dân. Bên cạnh đó, anh cùng các CBCS còn có nhiều hoạt động tình nguyện thiết thực, thắt chặt tình quân dân như cấy lúa, tặng phân bón cho các hộ nghèo, hoàn cảnh khó khăn... Sự gần gũi, giản dị trong mọi hoạt động anh đã để lại hình ảnh đẹp trong lòng nhân dân.

Ông Phạm Văn Thúy ở xã Phúc Tiến, huyện Phú Xuyên, Hà Nội là hộ cận nghèo của xã... Ông Thúy bị bại liệt, và mắc 3 loại bệnh hơn 30 năm nay. Hai người con của ông Thúy dù đã hơn 20 tuổi nhưng bẩm sinh đã mắc bệnh thiểu năng trí tuệ nên đến nay vẫn không thể làm việc như người bình thường. Kinh tế gia đình dựa hết vào người vợ đi làm thuê, cấy mượn. Hàng ngày, ba bố con lủi thủi ở nhà tự chăm nhau. Bữa cơm gia đình của phụ thuộc vào mấy sào ruộng cấy trong nhà.

Không có sức khỏe, việc đồng áng nhanh hay chóng cũng phụ thuộc một tay của vợ ông.

Thấu hiểu được hoàn cảnh của gia đình ông Thúy, sau khi vừa nhận nhiệm vụ về làm Trưởng CAX Phúc Tiến, Đại úy Lương Văn Kiên đã cùng tập thể CBCS CAX phối hợp cùng CAH, chính quyền địa phương và các đoàn thể, đến chia sẻ, thăm hỏi, động viên gia đình ông Thúy, đồng thời giúp đỡ gia đình ông Thúy cấy lúa cho kịp vụ xuân năm mới. Nhờ có các anh, 7 sào ruộng của nhà ông Thúy đã cấy xong trong ngày hôm đấy…

Giúp người dân cấy lúa xong, Đại úy Lương Văn Kiên cùng đồng đội góp tiền mua phân bón tặng cho gia đình ông Thúy bón lúa.

Đây cũng chỉ là 1 trong số các hộ nghèo, cận nghèo, hoàn cảnh thực sự khó khăn được CAX Phúc Tiến giúp đỡ. Và người chỉ huy xung kích trong các phong trào thiện nguyện giúp đỡ nhân dân đó là Trưởng CAX Phúc Tiến.

Đại úy Lương Văn Kiên có một tình yêu đặc biệt với màu áo xanh CAND. Sau khi tốt nghiệp ra trường, anh được cử về công tác tại CAH Phú Xuyên.

Tháng 9/2022, Đại úy Kiên được tin tưởng phân công về làm Trưởng công an xã Phúc Tiến. Với đặc thù địa bàn xã thuần nông, nhận thức về pháp luật của một số người dân còn hạn chế nên nhận nhiệm vụ là anh Kiên bắt tay ngay vào nắm bắt tình hình địa phương và triển khai sáng kiến trong các mặt công tác, góp phần bảo vệ bình yên cho nhân dân.

Anh đã tham mưu thành lập tổ công tác thực hiện Đề án 06 ở 5 thôn, cùng các đồng đội đi từng ngõ, gõ từng nhà, để hỗ trợ, hướng dẫn người dân đăng ký, kích hoạt định danh điện tử.

Mặc dù thời gian gắn bó chưa lâu, công việc còn nhiều bộn bề, khó khăn nhưng Đại uý Lương Văn Kiên luôn xem đó là cơ hội để trưởng thành, yêu nghề, luôn nhiệt huyết, tận tụy với công việc, với Nhân dân, đúng với tinh thần “lúc dân cần, lúc dân khó có Công an”. Đặc biệt, thấm nhuần tư tưởng “lấy dân làm gốc”, Nhân dân là lực lượng trực tiếp tham gia phong trào, là lực lượng chủ công của phong trào và cũng là người thụ hưởng kết quả của phong trào nên Đại uý Lương Văn Kiên luôn chú trọng, phát huy hiệu quả của phong trào toàn dân bảo vệ an ninh Tổ quốc.

Với sự tận tụy vì người dân và những cách làm sáng tạo của mình, Đại uý Lương Văn Kiên nhận được nhiều bằng khen, giấy khen của Bộ trưởng Bộ Công an, Chủ tịch Uỷ ban nhân dân Thành phố, Giám đốc Công an Thành phố; đặc biệt, năm 2022, đồng chí đã vinh dự được tặng thưởng danh hiệu Gương mặt trẻ Công an Thủ đô xuất sắc tiêu biểu. Và mới đây anh vừa được tuyên dương thanh niên công an xã có thành tích xuất sắc.