Chuyện tình xúc động của vợ cũ Hoài Lâm "hậu" hôn nhân tan vỡ

0:00 / 0:00
0:00
  • Nam miền Bắc
  • Nữ miền Bắc
  • Nữ miền Nam
  • Nam miền Nam
ANTD.VN - Gần 4 năm kể từ sau khi chia tay Hoài Lâm, hiện Cindy Lư vẫn đang sống độc thân và nuôi hai cô con gái nhỏ. Tuy nhiên, cháu gái của NSƯT Bảo Quốc cũng úp mở về việc đã tìm thấy bến đỗ bình yên mới.

Chuyện tình cảm của Hoài Lâm và Cindy Lư (tên thật Lư Hoàng Bảo Ngọc) từng nhận về nhiều sự quan tâm của người hâm mộ nam ca sĩ bởi những sóng gió mà cả hai từng trải qua trong suốt quãng thời gian bên nhau. Thời điểm gặp gỡ và bắt đầu mối quan hệ với Cindy Lư vào năm 2011, sự nghiệp ca hát của Hoài Lâm đang lên như diều gặp gió.

Cũng bởi danh tiếng vừa mới tạo dựng được chưa lâu nên nhiều người lo ngại việc nam ca sĩ tập trung vào chuyện tình cảm riêng sẽ xao nhãng sự nghiệp. Trong khi đó Cindy Lư - cháu gái của NSƯT Bảo Quốc lại đang ở độ tuổi còn rất trẻ. Đó được cho là lý do nhiều người, trong đó người cha nuôi của anh - NSƯT Hoài Linh và cả gia đình, người thân hai bên không ủng hộ mối quan hệ của đôi trẻ. Mặc dù vậy, Hoài Lâm và Cindy Lư vẫn quyết tâm vượt qua mọi rào cản để ở bên cạnh nhau. Nam ca sĩ thậm chí còn chấp nhận việc lui khỏi showbiz để gây dựng tổ ấm riêng cùng bạn gái khi cả hai lần lượt có với nhau hai cô con gái nhỏ. Thời gian giải nghệ, anh còn không ngần ngại việc lái xe taxi để kiếm tiền lo cho cuộc sống gia đình.

Tuy nhiên đến cuối năm 2019, mối quan hệ của Hoài Lâm và Cindy Lư bắt đầu trục trặc và cả hai quyết định sống ly thân vì cảm thấy không còn tiếng nói chung, không thể đi chung đường với nhau được nữa. Đến giữa năm 2020 thì cuộc hôn nhân không đám cưới này chính thức kết thúc. Theo lời vợ cũ của Hoài Lâm, khi ấy cô nhận được thông báo từ nam ca sĩ về việc anh đã tìm thấy hạnh phúc thật sự của mình, tìm được nơi mình phải ở, vì thế cô tôn trọng quyết định này và đồng ý ly hôn. Thủ tục ly hôn sau đó được cả hai giải quyết rất nhanh, gói gọn trong vòng một tuần là xong hết toàn bộ giấy tờ. Sự đổ vỡ này cũng được hai bên công khai để khép lại mọi lời đồn đoán. Cindy Lư khẳng định, cô và Hoài Lâm chia tay một cách văn minh nhất có thể, và tới giờ cả hai vẫn có thể hỏi thăm nhau bình thường.

Cindy Lư từng chia sẻ, trước khi "đường ai nấy đi", cô đã cố gắng hết sức để hàn gắn gia đình nhưng không đem lại kết quả. Sau cùng, cả hai quyết định chia tay nhau trong văn minh và êm đẹp.

Cũng theo Cindy Lư, cô đến với Hoài Lâm khi mới bước vào độ tuổi 20, khi ấy nam ca sĩ đã nổi tiếng, là người của công chúng, vì vậy cô không tránh khỏi nỗi sợ áp lực dư luận bủa vây, cộng thêm sự cấm cản từ hai bên gia đình. Đó là lý do mãi sau này khi con gái đầu lòng được 1 tuổi thì cặp đôi mới chính thức chia sẻ với mọi người. Tới lần sinh con gái thứ hai, khi ấy cô và Hoài Lâm đang gặp nhiều vấn đề nảy sinh trong cuộc sống gia đình, dù cô đã rất cố gắng tìm cách hàn gắn song không thể cứu vãn được mọi thứ. Cũng bởi bị suy nghĩ nhiều và căng thẳng tâm lý nên lần sinh con thứ hai với cô khó khăn hơn lần đầu tiên.

Gần một năm sau khi chính thức hoàn tất thủ tục ly hôn với Hoài Lâm, Cindy Lư xác nhận cô và nam nghệ sĩ Đạt G bắt đầu tìm hiểu nhau từ đầu năm 2021. Thông tin được cháu gái của NSƯT Bảo Quốc chia sẻ khi cô vô cơ bị vướng vào tin đồn là người thứ ba xen vào chuyện tình cảm lâu năm giữa Đạt G và ca sĩ Du Uyên. Bởi vậy cô mới quyết định trải lòng về sự việc này.

Vợ cũ Hoài Lâm chia sẻ, cô luôn xác định chỉ bắt đầu một mối quan hệ khi đối phương không còn vướng bận tình cảm với bất kỳ ai. Trong những năm tháng chung sống với Hoài Lâm, cô chưa một lần gặp Đạt G ở ngoài đời, chưa bao giờ nói chuyện với anh. Chỉ mãi sau này khi đã ly hôn, cô mới gặp Đạt G trong lần đi ăn chung với bạn bè. Cindy Lư khẳng định, thời điểm cô và Đạt G biết nhau thì cả hai đều đang độc thân và Đạt G đã chia tay Du Uyên một khoảng thời gian trước đó.

Không chỉ vậy, Cindy Lư tiết lộ, tuy chưa từng làm bố nhưng Đạt G dành cho hai cô con gái riêng của cô và Hoài Lâm sự quan tâm chăm sóc rất tốt. Anh thậm chí có thể giúp cô thay tã, chăm con, pha sữa, chơi cùng các bé. Trong khi đó, Đạt G cũng nói rõ, mối tình 3 năm giữa mình và Du Uyên đã khép lại trước khi anh đến với Cindy Lư. Đặc biệt, trước những sóng gió mà cả mình và Đạt G đang gặp phải, Cindy Lư tâm sự, cô nhận được tin nhắn hỏi thăm từ chồng cũ. Trong tin nhắn, Hoài Lâm động viên vợ cũ vững vàng trước mọi chuyện và chúc mừng cô đã tìm thấy hạnh phúc mới.

Song công khai chưa được bao lâu, chỉ 4 tháng sau đó, mối quan hệ giữa Cindy Lư và Đạt G lại vướng vào tin đồn rạn nứt. Sau đó, Đạt G cũng lên tiếng xác nhận chuyện đường ai nấy đi với Cindy Lư vào cuối năm 2021 nhưng cả hai không nói rõ lý do của sự tan vỡ này. Về phía Cindy Lư, cô vẫn nhẹ nhàng gửi gắm nỗi lòng mình thông qua lời nhắn gửi tới bạn trai: "Em chưa bao giờ hối hận vì quãng thời gian qua, những kỷ niệm đẹp. Cố lên nhé, mong những điều tốt đẹp nhất đến với anh, chàng trai!".

2 năm kể từ sau khi Cindy Lư và Đạt G xác nhận chia tay, mới đây trên mạng xã hội cá nhân, vợ cũ của Hoài Lâm bất ngờ đăng tải hình ảnh Đạt G thân thiết bên mình và hai cô con gái nhỏ. Cùng với đó là lời chia sẻ ngọt ngào: "Cảm ơn vì đã âm thầm đồng hành cùng em nuôi dạy, chăm sóc lo lắng cho tụi nhỏ từ chuyện ăn uống đến học hành suốt 3 năm nay, và cảm ơn vì đã luôn theo đúng chủ nghĩa để trẻ thơ đầy đủ tình thương khi lớn lên". Cô cũng không quên đính kèm tài khoản mạng xã hội của Đạt G cùng với bài viết này và khẳng định cả hai vẫn đang yêu nhau với mốc kỷ niệm từ tháng 12-2020 đến nay tháng 11-2023.

Dưới bài viết, Cindy Lư trải lòng thêm, cô cảm ơn cả những người ủng hộ và chưa ủng hộ chuyện tình cảm riêng của mình, hiện tại cô chỉ muốn nói rằng mình và các con đang hạnh phúc và cũng chúc mọi người sẽ luôn hạnh phúc, bình yên. Bà mẹ hai con cũng chia sẻ MV ca khúc "Ngọc ngà" của bạn trai và nhiều người nhận ra lời ca khúc trong MV này như dành tặng riêng cho cô. Đặc biệt, đoạn clip ghi lại hình ảnh Đạt G cặm cụi chơi cùng với cô và con gái cho thấy nam ca sĩ dành rất nhiều tình cảm và sư quan tâm chân thành tới mẹ con cô.

Trước đó, sau khi chia tay Cindy Lư, Đạt G từng chia sẻ, một ngày nào đó đủ lớn, đủ trưởng thành và những điều mà anh đang xây dựng đủ chắc chắn thì biết đâu anh sẽ tìm lại "họ" (ý chỉ Cindy Lư và các con riêng của cô - PV). Và khi ấy, nếu đủ tin tưởng anh một lần nữa thì cả hai sẽ quay lại với nhau. Nếu không, anh và cô vẫn sẽ là những người bạn, cùng nhau xây dựng mối quan hệ tốt đẹp.

Cùng lúc Cindy Lư quyết định công khai việc đã quay lại và vẫn đang gắn bó cuộc sống với Đạt G thì trên trang mạng xã hội cá nhân của mình, nam ca sĩ cũng chính thức lên tiếng khẳng định mối quan hệ tốt đẹp của cả hai. Đáng chú ý, trong bài viết mới nhất, Đạt G không ngần ngại gọi 2 cô con gái riêng của Cindy Lư là "con" và xưng "ba".

Anh có chia sẻ khiến nhiều người xúc động: "Ba chúc mừng sinh nhật tụi con và mẹ", không quên nhắc cụ thể ngày sinh nhật của Cindy Lư và hai cô con gái nhỏ có tên gọi ở nhà là Cún Cún và Gà Gà. Nam ca sĩ còn hài hước khẳng định vẫn luôn ở phía sau và đồng hành cùng "3 đứa con gái của ba" với quan điểm: "chuyện gì xảy ra không quan trọng, quan trọng là sống vui, sống khỏe". Trước chia sẻ này của Đạt G, nhiều người tò mò về việc anh gọi "3 đứa con gái" và đồn đoán Cindy Lư đang mang bầu con chung của hai người, song Cindy Lư đã lên tiếng giải thích do cô "trẻ trâu" trong mắt Đạt G nên anh xem cô là con gái luôn chứ không phải cô có tin vui.

Như vậy 3 năm sau khi chia tay với Hoài Lâm, có thể thấy hiện tại Cindy Lư đã có bến đỗ bình yên. Vượt qua những lời bàn tán thiếu thiện chí và ác ý về chuyện tình cảm mới, sự song hành của Đạt G bên cạnh mẹ con cô trong suốt quãng thời gian qua đã tạo nên một chuyện tình đẹp trong showbiz Việt.