Chuyện lạ về một tòa nhà có 2 ban quản lý

ANTD.VN - Trong những ngày qua, cư dân tòa nhà N03-T8, phường Xuân Tảo, quận Bắc Từ Liêm, Hà Nội và chủ đầu tư đã xảy ra mâu thuẫn. Bởi, tòa nhà hiện có đến 2 ban quản lý, dẫn đến tranh giành quyền lợi, nhưng trách nhiệm lại đùn đẩy cho nhau, khiến ở đây tiềm ẩn hàng loạt nguy cơ cháy nổ, gây mất ANTT...

Đi vào hoạt động từ tháng 4-2016, tòa nhà NO3-T8 do cty CP xây dựng số 2 làm chủ đầu tư hiện có 141/180 căn hộ đã vào ở. Tuy nhiên ở đây lên tục xảy ra tranh chấp, mâu thuẫn giữa chủ đầu tư và ban quản trị kéo dài dẫn đến nhiều bất cập trong công tác quản lý, vận hành.

Mâu thuẫn bắt nguồn từ việc tòa nhà có đến 2 ban quản lý, 1 của chủ đầu tư, 1 của ban quản trị dẫn đến nhiều bất cập trong công tác vận hành. Về thực tế hệ thống PCCC của tòa nhà rất kém do không được kiểm tra, bảo dưỡng định kỳ trong thời gian dài và chưa được chủ đầu tư bàn giao cho ban quản trị. Hệ thống chữa cháy vách tường  khu vực căn hộ và hút khói tầng hầm không hoạt động; cửa thoát nạn, cửa khoang đệm trước lối vào buồng thang, thang máy tầng hầm bị chèn mở, cửa chống cháy trạm biến áp không đóng kín… Nguy cơ nhãn tiền là thế, nhưng khi được hỏi thì 2 ban quản lý đều không đồng ý trả lời các câu hỏi của phóng viên.

Vụ việc này đã kéo dài nhiều năm mà chưa tìm ra được hướng giải quyết, khi các bên đang tranh giành quyền lợi thì chỉ có người dân là phải hứng chịu hậu quả. Việc thường xuyên xảy ra tranh chấp, khiếu kiện gây mất ANTT khu vực, đặc biệt là hỏa hoạn luôn thường trực xảy ra khi hệ thống phòng cháy còn quá nhiều bất cập.