Chuyên gia nói gì về vụ sập trường mầm non ở quận Nam Từ Liêm?

ANTD.VN - Xung quanh vụ sập công trình xây dựng trường Mầm non Vườn Xanh hơn 500 m2, tại Khu đô thị Mỹ Đình – Mễ Trì (quận Nam Từ Liêm, Hà Nội), dư luận đang rất quan tâm về chất lượng của công trình.

Dự án trường Mầm non Vườn Xanh, nằm tại ô đất diện tích gần 4.400m2 thuộc Khu đô thị Mỹ Đình – Mễ Trì, do Công ty Thương mại và Kỹ thuật Trần Vũ thi công.

Ghi nhận tại hiện trường cho thấy, một phần diện tích lớn của công trình sập hoàn toàn, các cột trụ gãy đổ. May mắn là trước khi bị sập, đã xảy ra hiện tượng rung lắc, công nhân tại đây kịp thời chạy ra ngoài nên không có ai bị thương.

Hiện lực lượng chức năng quận Nam Từ Liêm đã có mặt phong tỏa hiện trường để điều tra làm rõ nguyên nhân vụ việc. Tuy nhiên, theo nhận định của các chuyên gia xây dựng thì nguyên nhân khiến công trình đổ sập rất có thể là do sơ xuất trong quá trình thi công.

Mặc dù không gây thiệt hại về người, nhưng điều dư luận quan tâm, đó là chất lượng của công trình xây dựng ra sao. Và nếu như ngôi trường này hoàn thành, đưa vào sử dụng, thì hậu quả thế nào, hẳn không ai dám tới.

Hình ảnh hiện trường vụ sập trường mầm non.