Chuyện chống nóng ở nơi giam, giữ

ANTD.VN - Hà Nội đang ở trong những ngày nắng nóng khắc nhiệt nhất của mùa hè, nhiệt độ ngoài trời lên tới hơn 45 độ C. Trước tình hình này, Trại tạm giam số 2 CATP Hà Nội đã triển khai nhiều biện pháp chống nóng và chăm sóc sức khỏe cho các can phạm, phạm nhân.

Với thiết kế đặc biệt của các phòng giam thì chỉ quạt thôi là không đủ để xua tan cái oi bức ngột ngạt khó chịu của mùa hè, chính vì vậy cách tốt nhất để giảm nhiệt chính là dùng nước. Trong phòng giam nước để tắm rửa, vệ sinh và giải nhiệt lúc nào cũng được đảm bảo. Bên ngoài các CBCS thay nhau tưới nước làm mát như thế này.

Ngoài cửa các khu phòng giam đều được bố trí quạt điện thổi thẳng vào phòng giam. Phòng ngừa tình trạng mất điện, Trại tạm giam CATP trang bị máy phát điện với công suất lớn.

Bên cạnh đó, công tác đảm bảo vệ sinh an toàn thực phẩm cho can phạm, phạm nhân cũng được nâng cao.

Bên cạnh đó hàng loạt các biện pháp giữ vệ sinh phòng chống dịch bệnh, công tác y tế khám chữa bệnh cũng được hết sức chú trọng đảm bảo để đảm bảo sức khỏe cho can phạm, phạm nhân trong những ngày thời tiết nóng nực của mùa hè.

Không ngại khó khăn vất vả các cán bộ quản giáo nơi đây đang dùng nhân tâm để đánh thức được phần “Người” trong mỗi can phạm, phạm nhân, giúp họ hoàn lương trở về sau những lỗi lầm.