Chú trọng giải pháp hướng đến phục vụ nhân dân hiệu quả nhất

ANTD.VN - Chiều 15-10, CATP Hà Nội tổ chức hội nghị sơ kết giai đoạn 1 - Phong trào thi đua tuyên truyền Luật Quản lý, sử dụng vũ khí vật liệu nổ và công cụ hỗ trợ; phòng ngừa, đấu tranh với tội phạm vi phạm pháp luật về vũ khí, vật liệu nổ và công cụ hỗ trợ; và Giao ban công tác quý III/2024 của lực lượng Cảnh sát QLHC về TTXH. Thiếu tướng Nguyễn Hồng Ky, Phó Giám đốc CATP Hà Nội chủ trì hội nghị.

Hoàn thành nhiều nhiệm vụ lớn...

Trong quý III năm 2024, lực lượng Cảnh sát QLHC về TTXH CATP Hà Nội đã chủ động bám sát chỉ đạo của cơ quan cấp trên, triển khai thực hiện hiệu quả nhiều nhiệm vụ, chương trình, kế hoạch.

Về lĩnh vực đăng ký quản lý cư trú, cấp căn cước, định danh và xác thực điện tử, thực hiện Đề án 06 theo chức năng, CATP Hà Nội đã phối hợp với các đơn vị thuộc Bộ Công an tổ chức triển khai thu nhận mẫu AND cho thân nhân của các liệt sỹ chưa xác định được danh tính trên địa bàn thành phố; tổ chức thu nhận nhiều mẫu AND cho bà mẹ Việt Nam anh hùng, thân nhân liệt sỹ chưa xác định được thông tin đưa vào ngân hàng GEN, phục vụ xác định danh tính hài cốt liệt sỹ...

Toàn cảnh hội nghị

Cùng với đó, trong cao điểm triển khai thực hiện Luật Căn cước, toàn thành phố đã thu nhận trên 700.000 hồ sơ cấp căn cước, gần 6,4 triệu hồ sơ cấp tài khoản định danh điện tử, đã kích hoạt hơn 5,6 triệu tài khoản định danh điện tử mức 1 và mức 2 (đạt tỷ lệ trên 93,6%)...

Phòng Cảnh sát QLHC về TTXH và Công an các quận, huyện đã kiểm tra hơn 1.300 lượt cơ sở kinh doanh có điều kiện về ANTT, phát hiện vi phạm và xử phạt hành chính số tiền hơn 1,2 tỷ đồng.

Phong trào thi đua lan tỏa sâu rộng

Thông tin kết quả giai đoạn 1 - phong trào thi đua tuyên truyền Luật Quản lý, sử dụng vũ khí vật liệu nổ và công cụ hỗ trợ; phòng ngừa, đấu tranh với tội phạm vi phạm pháp luật về vũ khí, vật liệu nổ và công cụ hỗ trợ, Trung tá Nguyễn Thành Lâm - Trưởng Phòng Cảnh sát QLHC về TTXH cho biết, được sự chỉ đạo sát sao của Ban Giám đốc CATP và nỗ lực của các đơn vị, bước đầu phong trào thi đua đã có nhiều kết quả tích cực.

Trung tá Nguyễn Thành Lâm - Trưởng Phòng Cảnh sát QLHC về TTXH CATP Hà Nội báo cáo sơ kết giai đoạn 1 - phong trào thi đua tuyên truyền Luật quản lý, sử dụng vũ khí vật liệu nổ và công cụ hỗ trợ...

CATP đã chủ động tham mưu UBND thành phố ban hành kế hoạch phát động phong trào thi đua tuyên truyền Luật Quản lý, sử dụng vũ khí, vật liệu nổ và công cụ hỗ trợ; Phòng ngừa, đấu tranh với tội phạm, vi phạm pháp luật về vũ khí, vật liệu nổ, công cụ hỗ trợ.

Qua đó, đã phát huy sự tham gia chủ động, tích cực của cán bộ, công chức, viên chức và người dân, xây dựng văn hóa pháp lý, tự giác thực hiện trong việc chấp hành các quy định của pháp luật; phòng ngừa từ sớm, từ xa, từ cơ sở đối với tội phạm, vi phạm pháp luật về vũ khí, vật liệu nổ, công cụ hỗ trợ.

Ban Giám đốc CATP Hà Nội đã chỉ đạo các đơn vị thực hiện nghiêm túc các nội dung kế hoạch, đặc biệt là phần chỉ tiêu thực hiện của các đơn vị với tinh thần 4T “Tiên phong, tận tâm, trách nhiệm và thực chất”; phát huy vai trò người đứng đầu các cấp hoàn thành mọi nhiệm vụ được giao.

Chỉ huy các đơn vị Công an quận, huyện, thị xã tham luận các ý kiến

Đại diện Công an quận Hoàng Mai tham luận

Từ ngày 15-8 đến hết ngày 14-10, Công an các quận, huyện và Công an cấp xã đã tổ chức gần 500 hội nghị tuyên truyền đến với các ban, ngành, đoàn thể, tổ chức chính trị xã hội và đại diện khu dân cư, tổ dân phố, các tổ chức đoàn thanh niên, hội phụ nữ, Cựu chiến binh,... với tổng số gần 40.000 người tham gia. Tổ chức rà soát và ký cam kết đối với 1.722 hộ kinh doanh thu gom phế liệu, sắt vụn trên địa bàn.

Thông qua các hình thức tuyên truyền, vận động, các đơn vị thuộc CATP đã tiếp nhận, thu hồi 186 khẩu súng các loại; 319 viên đạn; 2 lựu đạn; 363 công cụ hỗ trợ, 244 vũ khí thô sơ. Các đơn vị thuộc CATP đã phát hiện, khám phá 69 vụ việc, 281 đối tượng có liên quan đến các hành vi vi phạm về quản lý, sử dụng vũ khí, vật liệu nổ và công cụ hỗ trợ.

Thiếu tướng Nguyễn Hồng Ky - Phó Giám đốc CATP Hà Nội phát biểu chỉ đạo hội nghị

Phát biểu chỉ đạo hội nghị, Thiếu tướng Nguyễn Hồng Ky- Phó Giám đốc CATP Hà Nội ghi nhận, biểu dương kết quả đã đạt được của lực lượng Cảnh sát QLHC về TTXH trong thời gian qua.

Với quyết tâm thể hiện trách nhiệm chính trị cao nhất hoàn thành các nhiệm vụ, chỉ tiêu công tác năm 2024 của lực lượng Công an Thủ đô nói chung và lực lượng Cảnh sát QLHC về TTXH nói riêng, Thiếu tướng Nguyễn Hồng Ky yêu cầu chỉ huy các phòng nghiệp vụ, Công an các quận, huyện, thị xã nghiêm túc nhìn nhận những tồn tại, hạn chế, chỉ rõ nguyên nhân và có giải pháp khắc phục.

Đồng chí Phó Giám đốc giao tổ chức thực hiện có hiệu quả một số nhiệm vụ trọng tâm trong thời gian tới. Đó là thực hiện có hiệu quả Kế hoạch của CATP về tổ chức phong trào thi đua phấn đấu hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ triển khai Luật Thủ đô trong CATP.

Tiếp tục thực hiện nghiêm túc, có hiệu quả công tác đăng ký, quản lý cư trú, đặc biệt là số nhân khẩu tạm trú trên địa bàn quản lý theo Kế hoạch của CATP. Đẩy mạnh tuyên truyền quy định của Luật Căn cước và các tiện ích dịch vụ công trực tuyến và VNeID, đặc biệt tuyên truyền người dân sử dụng tài khoản VNeID để đăng nhập Dịch vụ công quốc gia.

Duy trì công tác làm sạch dữ liệu dân cư luôn “đúng, đủ, sạch, sống”, cập nhật thường xuyên các thông tin, di biến động mới nhất của công dân để khai thác có hiệu quả trong công tác đấu tranh phòng chống tội phạm; là dữ liệu gốc để chia sẻ, kết nối với dữ liệu chuyên ngành của các sở, ban, ngành, UBND các cấp phục vụ chuyển đổi số quốc gia, nâng cao hiệu quả công tác cải cách hành chính cho công dân.

Tiếp tục thực hiện có hiệu quả Kế hoạch của UBND Thành phố và của Giám đốc CATP về phát động phong trào thi đua tuyên truyền Luật Quản lý, sử dụng vũ khí, vật liệu nổ và công cụ hỗ trợ, phòng ngừa đấu tranh với tội phạm, vi phạm pháp luật về vũ khí, vật liệu nổ và công cụ hỗ trợ.

Đối với công tác của lực lượng CSKV, cần tăng cường hướng dẫn lực lượng CSKV, cán bộ thực hiện công tác CSKV thực hiện nghiêm túc các biện pháp quản lý đối tượng và thực hiện một số chuyên đề chuyên sâu về công tác đối tượng như công tác quản lý giáo dục đối tượng tại cộng đồng dân cư theo Nghị định số 120 của Chính phủ; quản lý đối tượng tù tha, đối tượng đặc xá, người được tha tù trước thời hạn có điều kiện...

Thiếu tướng Nguyễn Hồng Ky chỉ đạo Phòng CS QLHC về TTXH và chỉ huy các đơn vị tăng cường công tác kiểm tra, hướng dẫn, đôn đốc lực lượng CSKV: rà soát địa bàn; thu thập tài liệu bổ sung hồ sơ; thực hiện nghiêm túc công tác cập nhật, chỉnh sửa, bổ sung thông tin đối tượng trên phần mềm quản lý.

"Các đơn vị chủ động rà soát, kiểm đếm, rà soát các chỉ tiêu hệ lực lượng QLHC về TTXH do CATP giao. Khẩn trương tập trung nhân lực, triển khai các biện pháp, giải pháp, phấn đấu hoàn thành 100% chỉ tiêu được Bộ Công an, CATP giao. Và phải luôn chú trọng những giải pháp để phục vụ nhân dân hiệu quả nhất", Thiếu tướng Nguyễn Hồng Ky nhấn mạnh.