Chủ động phòng ngừa, đấu tranh mạnh với tội phạm cướp, cướp giật tài sản

ANTD.VN - Từ đầu năm đến nay, trên địa bàn quận Hà Đông liên tiếp xảy ra các vụ cướp, cướp giật tài sản với những phương thức manh động, liều lĩnh...Việc nhanh chóng bắt giữ các đối tượng gây án thể hiện sự quyết tâm của lực lượng Cảnh sát hình sự - Công an quận Hà Đông trong việc đấu tranh với loại tội phạm này.

Khoảng đầu 10-2022, trên địa bàn quận Hà Đông xảy ra nhiều vụ cướp táo tợn vào ban đêm và rạng sáng. Chỉ trong một thời gian ngắn, nhóm đối tượng này đã gây ra ít nhất 3 vụ việc, gây hoang mang dư luận....

Sau khi áp dụng các biện pháp nghiệp vụ, lực lượng công an xác định 2 đối tượng gây án gồm Đặng Đình Phong và Đặng Đình Tuấn, cùng 17 tuổi, trú tại phường Phú Lương, quận Hà Đông. Để thực hiện hành vi, các đối tượng mang theo bình xịt hơi cay và dao nhọn đi dọc các tuyến đường quanh địa bàn quận Hà Đông tấn công những người đi chợ đêm để cướp tài sản.

Đây là đối tượng Trần Tiến Đức, trú tại xã Tân Triều, huyện Thanh Trì, từng có 4 tiền án tiền sự, vừa bị Công an quận Hà Nông khởi tố về hành vi cướp giật tài sản.

Đối tượng Đức sử dụng xe máy không đeo biển số, lang thang trên các tuyến đường vào buổi tối, đêm muộn, tìm kiếm "con mồi" để thực hiện hành vi cướp giật tài sản. Trong khoảng thời gian từ giữa tháng 9-2022 đến khi bị bắt, Đức đã gây ra 12 vụ cướp giật điện thoại di động tại địa bàn các quận, huyện Hà Đông, Thanh Xuân, Đống Đa, Thanh Trì...

Qua các vụ việc đấu tranh làm rõ cho thấy, một số đối tượng phạm tội ở đội tuổi vị thành niên nhưng hành vi rất táo tợn, liều lĩnh.Ngoài việc sử dụng các hung khí nguy hiểm, các đối tượng thường chọn những khung giờ vắng người đi lại hoặc nửa đêm, rạng sáng...để thực hiện hành vi vi phạm.

Các vụ án cướp, cướp giật tài sản đều được lực lượng Công an đều tra, truy xét và các đối tượng gây án đều nhanh chóng bị bắt giữ. Tuy nhiên để chủ động ngăn chặn, phòng ngừa loại tội phạm này, mỗi người dân cần nâng cao cảnh giác để các đối tượng phạm tội không có cơ hội gây án.