Chủ động phòng chống cháy nổ tại các chợ và siêu thị

ANTD.VN - Chợ, siêu thị là nơi kinh doanh, buôn bán sầm uất với nhiều mặt hàng, nên tiềm ẩn nguy cơ cao về cháy nổ. Đặc biệt, khi vào thời điểm dịch bệnh như hiện nay, nhiều hộ kinh doanh tích trữ lượng lớn hàng hóa phục vụ nhu cầu người tiêu dùng. Chỉ cần một sơ suất nhỏ, cháy nổ có thể xảy ra bất cứ lúc nào. 

Chợ nông sản thực phẩm, thuộc Chợ Nghệ, thị xã Sơn Tây hoạt động từ năm 2014… Hệ thống điện tại đây đấu nối, câu móc tự phát trên các mái che mái vẩy, tiềm ẩn nhiều nguy cơ cháy nổ… Cách đây 2 năm, BQL chợ đã có kiến nghị để cải tạo lại thiết kế, quy hoạch hệ thống dẫn điện tới các gian hàng. Tuy nhiên, thực tế này vẫn chưa có nhiều thay đổi.

Chợ Nghệ hiện tổng diện tích hơn 12.000m2, quy mô hơn 1.000 gian hàng. Do ảnh hưởng của dịch bệnh và thơi gian giãn cách xã hội nên tại khu vực chợ chính, nhiều gian hàng vẫn chưa hoạt động trở lại. Lượng hàng lưu kho là rất lớn. Chính vì vậy, từ trong và sau khi hết thời gian giãn cách xã hội, Đội PCCC cơ sở được phân công ứng trực tại chợ, đảm bảo nếu có sự cố phát sinh, sẽ kịp thời nhận biết, và xử lý ngay từ lúc ban đầu.

Địa bàn thị xã Sơn Tây hiện có 20 chợ, siêu thị và các cửa hàng bán lẻ. Qua công tác kiểm tra, lực lượng Cảnh sát PCCC cũng đã phát hiện, xử lý nhiều cơ sở vi phạm, tạm đình chỉ hoạt động 2 cơ sở không đủ điều kiện an toàn về PCCC.

Thời điểm dịch bệnh có diễn biến phức tạp như hiện nay, công tác QLNN về PCCC vẫn được duy trì. Nhưng quan trọng nhất vẫn là ý thức tự cảnh giác phòng ngừa của chính các cơ sở.

Với phương châm “phòng cháy hơn chữa cháy”, ngoài sự vào cuộc quyết liệt của ban quản lý và lực lượng chức năng, sự chủ động của các hộ kinh doanh trong việc PCCC cũng luôn là điều cần thiết để đảm bảo tính mạng, tài sản của bản thân và những người xung quanh.