Chủ động đấu tranh với các đường dây buôn bán thiết bị gian lận thi cử

ANTD.VN - Kì thi THPT quốc gia năm 2019 sẽ chính thức bắt đầu vào ngày 25/6. Nhằm chủ động phòng ngừa các hành vi gian lận, vi phạm quy chế thi, thời gian qua, CATP Hà Nội đã chủ động điều tra, bắt giữ một số đường dây mua bán các thiết bị công nghệ cao để thực hiện hành vi gian lận thi cử.

Đây là các thiết bị công nghệ được Đặng Công Bão và Nguyễn Thế Mạnh, đều 23 tuổi, cùng trú tại Tiên Du, Bắc Ninh chào bán trên các trang mạng xã hội. CAQ Nam Từ Liêm đã bắt giữ 2 đối tượng và làm rõ có khoảng 22 chủng loại với gần 200 camera giấu kín, thiết bị rung, tai nghe siêu nhỏ… 

Đấu tranh mở rộng, CAQ Nam Từ Liêm làm rõ đối tượng chuyên cung cấp hàng cho Bão và Mạnh là Trần Thị Quỳnh, trú tại Tân Thanh, Văn Lãng, Lạng Sơn. Tại kho hàng của Quỳnh, lực lượng chức năng phát hiện thêm khoảng 400 thiết bị thuộc 30 chủng loại. Ngoài các thiết bị tinh vi chuyên phục vụ gian lận thi cử nói trên, còn có nhiều loại thiết bị quay lén, giám sát, định vị bí mật.

Đội CSHS CAQ Nam Từ Liêm cũng tiến hành kiểm tra một cơ sở khác, có địa chỉ tại số 52, đường Hồ Tùng Mậu, tiếp tục thu giữ khoảng 100 thiết bị quay lén, camera dạng cúc. Thời điểm kiểm tra, chủ cơ sở đi vắng, chỉ có 2 nhân viên có mặt. Hiện đơn vị này đang cho triệu tập chủ cở sở để xác minh làm rõ.

Trước sự xuất hiện và dễ dàng mua bán của hàng trăm loại thiết bị gian lận thi cử trên thị trường, CATP Hà Nội cũng đã có khuyến cáo và tổ chức tập huấn cho các cán bộ coi thi, để cán bộ coi thi kịp thời nhận diện và phát hiện các vi phạm dù là nhỏ nhất trong lúc làm nhiệm vụ.  

Một mùa thi mới đã đến. Với các thí sinh tham dự kỳ thi quan trọng này,  cần chuẩn bị chu đáo cho kỳ thi, tự tin làm bài bằng kiến thức thật, đừng mắc vào những sai lầm không đáng có, có thể ảnh hưởng tới tương lai cả cuộc đời phía trước.