Chủ động đấu tranh kéo giảm tội phạm

ANTD.VN - Sáng 7-4, CATP Hà Nội đã tổ chức hội nghị trực tuyến, sơ kết tình hình, kết quả công tác Công an quý I, triển khai công tác trọng tâm quý II năm 2017. Đại tá Đào Thanh Hải, Phó Bí thư Đảng ủy, Phó Giám đốc CATP Hà Nội chủ trì hội nghị.

Thiếu tướng Bạch Thành Định, Phó Giám đốc CATP Hà Nội phát biểu tại hội nghị sơ kết quý I, triển khai công tác Công an quý II-2017 của Công an Hà Nội

Dự hội nghị có các đồng chí Phó Giám đốc CATP - Thiếu tướng Đinh Văn Toản, Thiếu tướng Phạm Xuân Bình, Thiếu tướng Bạch Thành Định và Đại tá Nguyễn Anh Tuấn, cùng Trưởng Công an các quận, huyện, thị xã và các Phòng nghiệp vụ trực thuộc CATP.

Đại tá Đào Thanh Hải, Phó Bí thư Đảng ủy, Phó Giám đốc CATP phát biểu chỉ đạo tại hội nghị sơ kết quý I, triển khai công tác Công an quý II-2017 của Công an Hà Nội

Đánh trúng nhiều ổ nhóm tội phạm hình sự

Khẳng định - quý I-2017, các đơn vị CATP đã bảo vệ tuyệt đối an ninh, an toàn các sự  kiện chính trị, văn hóa, xã hội diễn ra trên địa bàn thành phố và tham mưu cho Ban chỉ đạo 197 - thành phố xây dựng, triển khai kế hoạch số 01 về “Tăng cường kiểm tra, đôn đốc, xử lý giải quyết vi phạm về TTATGT, TTĐT, TTCC lòng đường, hè phố và các điểm trông giữ phương tiện trên địa bàn thành phố”, bước đầu mang lại hiệu quả tích cực, bộ mặt đô thị đã có nhiều chuyển biến, được các cấp, ngành và người dân Thủ đô ghi nhận, đánh giá cao.

Hội nghị sơ kết công tác Công an quý I, triển khai công tác quý II-2017 của CATP Hà Nội

Trong quý I, CATP đã triển khai quyết liệt, sáng tạo, có hiệu quả đợt cao điểm trấn áp các loại tội phạm, điều tra khám phá nhiều vụ án lớn gây tiếng vang như: Khám phá nhanh ổ nhóm tội phạm nguy hiểm chuyên đòi nợ thuê, tàng trữ, sử dụng vũ khí quân dụng trái phép do Lê Cao Long, tức Long “ma”, ở phố Bạch Mai, quận Hai Bà Trưng cầm đầu; triệt phá đường dây chuyên tạo dựng các công ty “ma” để tổ chức mua bán hóa đơn giá trị gia tăng trái phép đặc biệt lớn, ước tính trị giá hóa đơn mua bán lên tới hơn 1.000 tỷ đồng. Mới đây, Phòng CSHS - CATP đã phối hợp với các đơn vị chức năng khám phá đường dây tội phạm người Colombia, đã gây ra nhiều vụ trộm cắp tài sản có giá trị lớn trên địa bàn thành phố.

Lực lượng 141 CAHN trấn áp mạnh tội phạm trên đường phố

“Cũng trong quý I, CATP tiếp tục đảm bảo TTATGT, TTĐT, kéo giảm tai nạn giao thông. Công tác xây dựng Đảng, xây dựng lực lượng được quan tâm đẩy mạnh” - Phó Bí thư Đảng ủy, Phó Giám đốc CATP Đào Thanh Hải nhấn mạnh và thay mặt Đảng ủy, Ban Giám đốc CATP nhiệt liệt biểu dương, ghi nhận, đánh giá cao tinh thần nỗ lực, cố gắng hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ của Công an các đơn vị trong quý I-2017.

Tạo chuyển biến về nhận thức, trách nhiệm và hành động

Bên cạnh những kết quả, thành tích đạt được trong quý I, Đại tá Đào Thanh Hải đã chỉ rõ những tồn tại, hạn chế của các đơn vị trong các lĩnh vực đảm bảo ANCT và đấu tranh phòng chống các loại tội phạm, tệ nạn xã hội, đảm bảo TTATGT, TTĐT, quản lý hành chính về TTXH... và đề nghị các đơn vị nghiêm túc chấn chỉnh.

Cảnh sát giao thông Hà Nội luôn chủ động phân luồng, đảm bảo ATGT tại các nút trọng điểm

Đại diện chỉ huy các đơn vị CATP cũng đã nêu rõ các biện pháp, giải pháp đã được triển khai thực hiện trong quý I, nhằm đảm bảo ANCT - TTATXH, TTATGT - TTĐT trên địa bàn. Cùng với đó, các đơn vị cũng thẳng thắn nhìn nhận những vấn đề chưa thực hiện được và báo cáo đề xuất hướng giải quyết trong quý II-2017.

Đại tá Dương Văn Giáp, Trưởng Phòng CSHS - CATP Hà Nội đã thông báo tình hình hoạt động của các loại tội phạm hình sự, đưa ra những dự báo về hoạt động của các loại tội phạm và tệ nạn xã hội trong mùa hè; tình trạng tàng trữ, vận chuyển và sử dụng trái phép vũ khí quân dụng; cướp giật tài sản; trộm cắp tài sản nhà dân, cơ quan công sở, trộm trên xe ô tô và hoạt động của tội phạm là người tỉnh ngoài... đồng thời đề xuất những biện pháp, giải pháp nhằm đảm bảo ANTT trên địa bàn thành phố.

Thượng tá Trương Thọ Toàn, Chánh Văn phòng Cơ quan CSĐT - CATP Hà Nội cũng nêu lên những tồn tại trong việc xử lý tin báo tố giác tội phạm của một số đơn vị và đưa ra một số biện pháp tháo gỡ.

Chỉ huy Phòng CSĐT tội phạm về ma túy CATP Hà Nội đã báo cáo tại hội nghị tình hình đấu tranh phòng chống tội phạm ma túy trên địa bàn thành phố trong quý I, nhất là tình trạng sử dụng “bóng cười” có xu hướng tràn lan tại các quán cà phê hiện nay và công tác quản lý các đối tượng có biểu hiện “ngáo đá”, đồng thời đưa ra hướng giải quyết nhằm đảm bảo ANTT.

Thiếu tướng Bạch Thành Định, Phó Giám đốc CATP đánh giá một số nét về công tác đảm bảo ANCT trên địa bàn thành phố, đồng thời gợi mở một số biện pháp, giải pháp để Công an các đơn vị triển khai thực hiện trong quý II-2017.

Về thực hiện nhiệm vụ công tác quý II, Phó Bí thư Đảng ủy, Phó Giám đốc CATP yêu cầu các đơn vị tiếp tục nắm, phân tích, đánh  giá, dự báo sát đúng tình hình, kịp thời có đối sách đảm bảo ANCT - TTATXH. Cho rằng, các đơn vị phải thực hiện nghiêm túc các yêu cầu, nhiệm vụ công tác nghiệp vụ cơ bản với những cách làm, biện pháp cụ thể và hiệu quả, Đại tá Đào Thanh Hải nhấn mạnh trong quý II, Công an các cấp trong CATP cần tăng cường công tác nghiệp vụ cơ bản của lực lượng CSND, nhằm tạo sự chuyển biến thực sự về nhận thức, trách nhiệm và hành động của lãnh đạo Công an các cấp, cũng như CBCS của CATP; nhất là các lực lượng CSHS, CSĐT tội phạm về ma túy và Công an các phường phải đi đầu trong thực hiện công tác nghiệp cơ bản.

Lấy phòng ngừa kiềm chế, kéo giảm tội phạm

Đi sâu vào lĩnh vực công tác phòng chống tội phạm, Đại tá Đào Thanh Hải yêu cầu các đơn vị chủ động ngăn chặn, đấu tranh, vô hiệu hóa, lấy phòng ngừa là cơ bản nhằm kiềm chế, kéo giảm tội phạm, tiếp tục triển khai các biện pháp đấu tranh trấn áp, truy nã tội phạm; nâng cao chất lượng công tác tiếp nhận, xử lý tố giác, tin báo tội phạm; tập trung phòng ngừa hoạt động của các loại tội phạm trộm cắp, cướp giật tài sản.

Đánh giá tội phạm người nước ngoài núp bóng khách du lịch xâm nhập vào Việt Nam gây án có xu hướng phức tạp, Đại tá Đào Thanh Hải yêu cầu các đơn vị CATP tăng cường quản lý Nhà nước về ANTT, nhất là quản lý cư trú, xuất - nhập cảnh, quản lý người nước ngoài; đồng thời siết chặt quản lý vũ khí, vật liệu nổ, công cụ hỗ trợ, quản lý hành nghề kinh doanh có điều kiện.

Cho rằng, hoạt động của các ổ nhóm tội phạm có tổ chức, núp bóng doanh nghiệp cho vay nặng lãi, siết nợ, đòi nợ thuê, tội phạm gây án nghiêm trọng luôn diễn biến phức tạp, Đại tá Đào Thanh Hải đề nghị các đơn vị tăng cường đấu tranh với các loại tội phạm này; tiếp tục rà soát, quản lý số đối tượng có biểu hiện “ngáo đá”, vận động đưa đi cai nghiện tự nguyện tại các trung tâm để hạn chế đến mức thấp nhất các vụ trọng án do số đối tượng này gây ra.

Tiếp tục điều tra cơ bản công tác quản lý về ANTT và phòng ngừa, đấu tranh, xử lý các hành vi vi phạm pháp luật đối với các cơ sở, đối tượng kinh doanh dưới hình thức kinh doanh tài chính trên địa bàn thành phố và tăng cường kiểm tra, phát hiện, xử lý vi phạm pháp luật trong hoạt động khai thác, kinh doanh cát, sỏi trên sông thuộc địa bàn thành phố.

Nhằm đảm bảo TTATGT, TTĐT trên địa bàn, đồng chí Phó Bí thư Đảng ủy, Phó Giám đốc CATP giao cho Phòng CSGT đường bộ, đường sắt CATP chủ trì, phối hợp với các đơn vị triển khai kế hoạch đảm bảo TTATGT, không để xảy ra ùn tắc, gia tăng tai nạn giao thông, đua xe trái phép nhất là trong dịp nghỉ lễ 30-4, 1-5 năm 2017.

“Tăng cường phạt “nguội” qua hệ thống camera, nhất là các trường hợp xe biển xanh, biển đỏ vi phạm Luật Giao thông đường bộ” - Đại tá Đào Thanh Hải nhấn mạnh và yêu cầu các đơn vị tiếp tục triển khai có hiệu quả Kế hoạch 01 về “Tăng cường kiểm tra, đôn đốc, xử lý, giải quyết vi phạm về TTATGT, TTĐT, TTCC lòng đường, hè phố và  các điểm trông giữ phương tiện trên địa bàn thành phố”.

Nhiều vấn đề về công tác xây dựng lực lượng, hậu cần cũng được Đại tá Đào Thanh Hải đề nghị các đơn vị CATP nghiêm túc thực hiện có hiệu quả trong quý II - 2017, góp phần đảm bảo ANCT - TTATXH, phục vụ sự phát triển kinh tế - xã hội của Thủ đô.

Quý I-2017, CATP đã phát hiện, khám phá 1.006 vụ, bắt 2.129, đối tượng phạm pháp hình sự và tệ nạn xã hội đạt tỷ lệ 82,3%; trong đó đã khám phá 22 vụ trọng án, đạt tỷ lệ 100 % và triệt phá 13 vụ với 29 đối tượng kinh doanh tài chính, “tín dụng đen”, triệt phá 8 ổ nhóm tội phạm hoạt động có tổ chức, bắt 27 đối tượng.