Chủ động đảm bảo an toàn, phòng ngừa cháy nổ tại các cơ sở tín ngưỡng, tôn giáo

ANTD.VN - Các cơ sở tôn giáo, tín ngưỡng hiện nay phần lớn được xây dựng chủ yếu bằng vật liệu gỗ. Bên cạnh đó, các đồ thờ tự và tình trạng thắp hương, hóa vàng mã nên tiềm ẩn nguy cơ cháy nổ cao. Do đó, để chủ động phòng ngừa, ngăn chặn tình trạng chảy nổ, lực lượng Cảnh sát PCCC CATP Hà Nội đã đẩy mạnh công tác tuyên truyền, kiểm tra, hướng dẫn ban quản lý các cơ sở và người dân đi lễ thực hiện nghiêm các quy định an toàn cháy nổ. 

Công trình đình Thọ Tháp này đã được tu bổ sau vụ cháy cách đây 3 năm. Vụ hỏa hoạn không gây thiệt hại về người nhưng toàn bộ gian chính của đình đã bị đổ sập, nhiều đồ thờ bị thiêu rụi… Nguyên nhân của vụ cháy sau đó được Công an quận Cầu Giấy xác định là do người dân đã bất cẩn trong lúc thắp hương dẫn đến vụ hỏa hoạn. Đây là bài học đắt giá với Ban quản lý khu di tích…

Rút kinh nghiệm từ những vụ cháy xảy ra tại các đình, đền, chùa, các cơ sở hiện đều đã trang bị bình chữa cháy xách tay, lắp đặt hệ thống bể chứa nước, bố trí nơi đốt vàng mã riêng; thành lập đội chữa cháy cơ sở và phân công người trực thường xuyên. Tuy nhiên, thực tế hầu hết những người làm việc trực tiếp tại các đình, chùa, đền, di tích lịch sử, văn hóa đều đã cao tuổi, nên hiệu quả phát huy còn hạn chế nếu có cháy xảy ra.

Chính vì vậy, các cơ sở cũng chủ động có phương án đảm bảo an toàn cho riêng mình.

Để đảm bảo an toàn phòng cháy tại các khu di tích, điểm du lịch tâm linh, ngay từ trước tết Nguyên đán, lực lượng Cảnh sát PCCC đã chủ động xây dựng các phương án, kế hoạch cụ thể và tổ chức kiểm tra hệ thống điện, việc sử dụng nguồn lửa, nguồn nhiệt tại nơi thắp hương, hóa vàng; tình trạng, khả năng hoạt động của phương tiện chữa cháy tại chỗ ở những cơ sở này. Đồng thời, thông qua kiểm tra cũng kết hợp tập huấn, hướng dẫn nghiệp vụ PCCC cho ban quản lý di tích, những người làm việc tại cơ sở thờ tự.

Những vụ cháy xảy ra với các cơ sở thờ tự, tâm linh…ngoài hậu quả gây thiệt hại nghiêm trọng về tài sản thì những thiệt hại về giá trị văn hóa, kiến trúc lịch sử đã bị mất đi thì không thể định lượng được. Chính vì vậy, việc đảm bảo an toàn về cháy nổ với các công trình này luôn phải được đặc biệt coi trọng của các cấp chính quyền, lực lượng chức năng và chính các ban quản lý công trình.

Mỗi người dân, du khách khi đến tham quan, lễ bái cần có ý thức trong PCCC. Bởi chỉ một chút bất cẩn, sơ suất trong các hoạt động diễn ra tại các cơ sở thờ tự có thể gây ra những hậu quả cháy nổ khôn lường.