Chủ động các phương án phòng chống đua xe và cổ vũ đua xe trái phép

ANTD.VN - Sự kiện thể thao lớn nhất hành tinh World Cup 2018  đang bước vào vòng tứ kết, hứa hẹn những trận cầu hấp dẫn. Đây cũng là thời điểm được xác định tiềm ẩn nhiều phức tạp về ANTT, đặc biệt là các hành vi đua xe và cổ vũ đua xe trái phép. Nắm và dự báo tình hình, Công an Hà Nội đã triển khai nhiều biện pháp tuần tra, kiểm soát, ngăn chặn các hành vi trên.

Nhóm “quái xế” này vừa bị phòng CSHS – CATP Hà Nội phối hợp với Trung đoàn CSCĐ vây bắt vào rạng sáng 2/6, ngay trước thềm World Cup 2018. Đa số các đối tượng đều dưới 18 tuổi, thậm chí, có đối tượng dưới 14 tuổi. Theo lời khai các đối tượng, do biết các buổi tối có nhiều thanh niên tụ tập, phóng xe máy lạng lách, đánh võng nên rủ nhau nhập đoàn. Hành vi của nhóm đối tượng không chỉ gây nguy hiểm cho bản thân mà cả những người tham gia giao thông.

Nắm và dự báo tình hình, ngay trước mùa World Cup CATP HN đã chỉ đạo các tổ công tác 141 cắm chốt tại các địa bàn trọng điểm, các tuyến phố đi vào khu vực nội thành và khu vực bờ hồ Hoàn Kiếm. Ngoài ra, lực lượng CSCĐ – CATP cũng chủ động tăng cường tuần tra, kiểm soát ban đêm, nhằm kịp thời phát hiện các vụ việc có dấu hiệu đua xe, cổ vũ đua xe trái phép từ đó phối hợp với phòng CSHS, CA các đơn vị địa bàn và các tổ công tác 141 ngăn chặn. Tuy nhiên, việc vây bắt các nhóm đối tượng này cũng gặp rất nhiều khó khăn.

Bên cạnh sự vào cuộc của lực lượng CA, trong công tác phòng chống đua xe, cổ vũ đua xe trái phép, các gia đình cần có biện pháp quản lý, giáo dục con em nhận thức đúng đắn về các quy định của pháp luật.