Chủ động các biện pháp đảm bảo an ninh trật tự địa bàn

0:00 / 0:00
0:00
  • Nam miền Bắc
  • Nữ miền Bắc
  • Nữ miền Nam
  • Nam miền Nam
ANTD.VN - Công an huyện Đông Anh, Hà Nội vừa tổ chức Hội nghị tổng kết công tác Công an và tổng kết phong trào thi đua “Vì an ninh Tổ quốc” năm 2023, triển khai nhiệm vụ năm 2024.
Đại tá Phạm Thanh Hùng, Phó Bí thư Đảng ủy, Phó giám đốc Công an thành phố Hà Nội phát biểu chỉ đạo tại hội nghị

Đại tá Phạm Thanh Hùng, Phó Bí thư Đảng ủy, Phó giám đốc Công an thành phố Hà Nội phát biểu chỉ đạo tại hội nghị

Tới dự và chỉ đạo Hội nghị có đồng chí Đại tá Phạm Thanh Hùng, Phó Bí thư Đảng ủy, Phó Giám đốc Công an thành phố; đồng chí Nguyễn Anh Dũng, Phó Bí thư Huyện ủy, Chủ tịch UBND Huyện Đông Anh.

Năm 2023, Công an huyện Đông Anh đã chủ động nắm, phân tích, tổng hợp và dự báo sát, đúng, trúng tình hình; kịp thời tham mưu Công an thành phố, huyện uỷ và UBND huyện chỉ đạo giải quyết hiệu quả các vấn đề, vụ việc nổi lên liên quan đến an ninh quốc gia, không để đột xuất, bất ngờ, hình thành “điểm nóng” phức tạp về an ninh trật tự.

Đại tá Phạm Thanh Hùng, Phó Bí thư Đảng ủy, Giám đốc CATP Hà Nội trao khen thưởng, biểu dương, ghi nhận những kết quả của Công an huyện Đông Anh

Đại tá Phạm Thanh Hùng, Phó Bí thư Đảng ủy, Giám đốc CATP Hà Nội trao khen thưởng, biểu dương, ghi nhận những kết quả của Công an huyện Đông Anh

Trong năm, Công an huyện đã bắt giữ, xử lý 232 vụ, 477 đối tượng. Bắt truy nã 10 đối tượng. Thụ lý án 406 vụ 701 bị can, giải quyết án 330 vụ 594 bị can, đã thụ lý giải quyết 730 tin báo.

Trong phong trào thi đua “Vì an ninh Tổ quốc”, năm 2023. Công an huyện Đông Anh đã xây dựng ban hành kế hoạch, chỉ đạo tập trung hành động trong toàn lực lượng với Chủ đề “Xây dựng lực lượng Công an huyện thật sự trong sạch, vững mạnh, chính quy, tinh nhuệ, hiện đại”; qua đó góp phần thực hiện thắng lợi các nhiệm vụ được giao; tích cực tham gia xây dựng Đảng, xây dựng hệ thống chính quyền trong sạch vững mạnh, giữ vững sự bình yên trong nhân dân.

Đồng chí Nguyễn Anh Dũng - Phó Bí thư Huyện ủy, Chủ tịch UBND huyện Đông Anh trao khen thưởng cho các tập thể, cá nhân CAH Đông Anh

Đồng chí Nguyễn Anh Dũng - Phó Bí thư Huyện ủy, Chủ tịch UBND huyện Đông Anh trao khen thưởng cho các tập thể, cá nhân CAH Đông Anh

Phát biểu tại Hội nghị, Đại tá Phạm Thanh Hùng đã biểu dương, ghi nhận những kết quả lực lượng Công an từ huyện đến cơ sở đạt được trong năm qua; đồng thời chỉ đạo: “Nhiệm vụ của Công an huyện Đông Anh thời gian tới rất nặng nề, công tác bảo đảm ANTT trên địa bàn huyện phải được đặt ra ở mức độ cao nhất, nghiêm ngặt nhất, tuyệt đối không để xảy ra sai sót, tôi tin tưởng và mong muốn mỗi CBCS Công an huyện Đông Anh sẽ tiếp tục phát huy những thành tích, kết quả đã đạt được, đoàn kết một lòng, vượt qua khó khăn, thử thách hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ bảo đảm ANTT, dành nhiều chiến công mới trong năm 2024”.

Thượng tá Trần Thanh Tùng, Trưởng CAH Đông Anh trao khen thưởng cho tập thể, cá nhân có thành tích xuất sắc

Thượng tá Trần Thanh Tùng, Trưởng CAH Đông Anh trao khen thưởng cho tập thể, cá nhân có thành tích xuất sắc

Đồng chí Phó Giám đốc CATP nhấn mạnh nhiệm vụ trước mắt, đơn vị phải tập trung tổ chức thực hiện có hiệu quả các văn bản chỉ đạo của Đảng, Nhà nước, Bộ Công an, Thành phố, huyện Đông Anh và Công an Thành phố về việc tổ chức Tết năm 2024. Trong đó trọng tâm thực hiện có hiệu quả Kế hoạch cao điểm tấn công trấn áp các loại tội phạm và tệ nạn xã hội, đảm bảo an ninh, trật tự dịp Tết Nguyên đán Giáp Thìn 2024 và 3 cao điểm chuyên đề chuyên sâu; không để xảy ra phức tạp về ANTT, ùn tắc giao thông; bảo vệ tuyệt đối an ninh, an toàn cho người dân Thủ đô vui xuân, đón Tết.

Tại Hội nghị, đã có nhiều lượt tập thể, cán bộ chiến sỹ được các cấp biểu dương khen thưởng vì đã có thành tích xuất sắc trong thực hiện nhiệm vụ và trong phong trào thi đua “Vì an ninh Tổ quốc” năm 2023.