Vụ nữ lái xe taxi đâm liên tiếp vào nhiều cảnh sát:

Chống đối vì không có tiền nộp phạt?!

ANTĐ - Ngày 17-7, Công an quận Hà Đông, thành phố Hà Nội đã tạm giữ hình sự đối tượng Nguyễn Thị Xiêm (SN 1985, ở Phú Nghĩa, Chương Mỹ) để điều tra vụ án chống người thi hành công vụ xảy ra tại khu vực ngã ba Ba La, thuộc địa bàn phường Phú La, quận Hà Đông.

Nữ lái xe Nguyễn Thị Xiêm

Như Báo ANTĐ đã đưa tin, khoảng 11h ngày 17-7, trong quá trình làm nhiệm vụ tại khu vực ngã ba Ba La, tổ Cảnh sát trật tự Công an phường Phú La phát hiện chiếc taxi hãng Hà Đông, BKS: 29A-542.81 do một nữ lái xe điều khiển, chạy theo hướng từ Xuân Mai vào nội thành đi sai làn đường nên đã ra hiệu lệnh dừng xe. Tuy nhiên lái xe đã không chấp hành yêu cầu của lực lượng cảnh sát mà đâm thẳng vào một cán bộ đang làm nhiệm vụ phía trước. Trong quá trình bỏ chạy, Nguyễn Thị Xiêm tiếp tục nhấn ga, đâm trúng cán bộ công an khác ở gần đó, hất 2 người này lên nóc capô. Pha va chạm mạnh khiến cho cửa kính chắn gió phía trước xe bị rạn vỡ, hai cần gạt cũng bị cong vênh.

Ngày 18-7, tại cơ quan công an, Nguyễn Thị Xiêm khai nhận do không có tiền nộp phạt nên đã liều lĩnh phóng xe bỏ chạy. “Lúc đó em chưa kiếm đủ tiền lệnh (tiền thuê xe hàng ngày) nên nghĩ rằng nếu bị xử lý thì không biết phải lấy tiền ở đâu. Hơn nữa em cũng đang vội về đón con nên đã hoảng loạn, không giữ được bình tĩnh…” - nữ lái xe biện minh cho hành động vi phạm pháp luật của mình. Theo thông tin của cơ quan công an, 3 chiến sỹ bị thương sau khi được điều trị tại bệnh viện Quân y 103 đã bình phục sức khỏe. Được biết Nguyễn Thị Xiêm mới học hết THCS, sau đó đi học nghề và lái taxi từ năm 2010. Hiện Công an quận Hà Đông đang hoàn tất hồ sơ xử lý Nguyễn Thị Xiêm về hành vi chống người thi hành công vụ.