Chồng “bo” xe, vợ cướp giật túi xách

ANTĐ - Trong vai cặp vợ chồng nhàn tản đi xe máy ngắm đường phố, Tú và Hoa đã thực hiện hàng loạt vụ cướp giật trên địa bàn Hà Nội.
Khoảng 20h ngày 6-8, vừa từ nhiệm sở đi bộ ra chỗ để xe máy trên phố Thái Phiên, phường Lê Đại Hành, quận Hai Bà Trưng, chị Thu bất ngờ bị 2 đối tượng 1 nam – 1 nữ đi xe máy ngược chiều, giật mất chiếc túi xách bên trong có điện thoại di động Iphone 5, khoảng 3 triệu đồng cùng giấy tờ tùy thân. 
“Đối tượng nữ ngồi sau giật túi, sau khi gã thanh niên điểu khiển xe máy đánh sát xe vào người tôi. Diễn biến sự việc chỉ trong khoảng 3 giây”, chị Thu tường trình tại CAP Lê Đại Hành, sau khi đã “hoàn hồn”.

Đối tượng Nguyễn Anh Tú

Nửa tiếng sau khi tiếp nhận đơn trình báo, trực tiếp Trung tá Nguyễn Bá Vệ - Trưởng CAP Lê Đại Hành chỉ đạo tổ trinh sát hình sự phối hợp cùng đội CSHS CAQ Hai Bà Trưng đã triển khai phương án truy nóng 2 đối tượng cướp giật. Thông tin về chiếc túi xách của chị Thu, bên trong có chiếc điện thoại Iphone 5, nhanh chóng được định vị tại ngõ 158 Trương Định. Khi đi cùng lực lượng công an đến con ngõ này, chị Thu nhận ra ngay chiếc WaveRS màu đỏ đang dựng trong ngõ. Khác với thời điểm xảy ra vụ cướp giật, chiếc xe máy đã đeo BKS: 33R4-8952.

Đúng lúc này, một thanh niên tiến lại chiếc xe máy, định nổ máy phóng đi. Lập tức, lực lượng công an giữ lại đưa anh ta về trụ sở CAQ Hai Bà Trưng để làm việc. Nhân thân thanh niên nghi vấn được làm rõ là Nguyễn Anh Tú (SN 1985 - có 1 tiền án về tội lừa đảo chiếm đoạt tài sản), HKTT phường Cát Linh, quận Đống Đa, tạm trú tại ngõ 158 Trương Định. 
Quanh co suốt từ 21h ngày 6-8 đến sáng hôm sau, Tú mới chịu khai nhận gây ra vụ cướp giật túi xách của chị Thu. Đồng phạm với Tú là vợ y, Vũ Phương Hoa, 26 tuổi. Khám xét nhà Tú, lực lượng công an thu giữ thêm một số tài sản có dấu hiệu là tang vật các vụ vướp giật. Vụ án đang được CAQ Hai Bà Trưng điều tra, khai thác mở rộng.