Chơi trò may quần áo, bé gái nuốt phải kim may

ANTĐ - Bé gái Đ.T.T.D., 10 tuổi ngồi chơi trò may quần áo cho búp bê với em, không may bị kim đâm sâu vào thực quản...

Tai nạn hy hữu đã xảy ra khi bé gái Đ.T.T.D., 10 tuổi, nhà ở Bến Tre, ở nhà chơi với em, lấy vải may quần áo cho búp bê. Sợ em bị kim đâm nên sau khi may xong D. ngậm kim may vào miệng. Sau đó D, ăn trái cây mà quên mất là đang ngậm kim may.

Sau khi ăn xong D. cảm giác đau ở cổ, nhưng sợ cha mẹ mắng nên mãi đến chiều mới nói. Sáng hôm sau gia đình đưa cháu D. đến BV đa khoa tỉnh. Các BS đưa ngay vào nội soi thực quản, thấy kim đã đâm sâu vào thực quản chỉ còn thấy được một đoạn chỉ. BV tỉnh chuyển ngay cháu lên BV Nhi đồng 1.

Tại đây khi nội soi thực quản lại lần 2, hoàn toàn không thấy dấu vết của kim may. X quang ngực và CT scan thấy kim may đã nằm trong trung thất sau. Cháu được hội chẩn để lên kế hoạch phẫu thuật. Tuy nhiên, nhiều khó khăn đã xảy ra khi, cây kim không nằm ở một chỗ mà sẽ di chuyển theo thời gian, mặt khác, chọn phương pháp mổ cho cháu cũng là vấn đề vì mổ mở thì dễ tìm hơn nhưng vết mổ sẽ lớn và rất nhiều xâm lấn, mổ nội soi sẽ nhẹ nhàng hơn nhưng sẽ khó tìm ra cây kim hơn.

Cuối cùng, các BS tại đây đã thực hiện mổ nội soi, sau hơn 3 giờ tìm kiếm cây kim trong vùng trung thất sau, các BS đã “gắp” ra được cây kim may dài hơn 4 cm, đã bị gỉ sét 1 đoạn. Sau mổ cháu ổn dịnh dần, hết sốt và đau họng.