Cho trẻ tập ăn dặm khi nào?

ANTĐ - Trẻ ăn dặm trước 4 tháng tuổi trong năm đầu tiên có thể tăng cân hơn những trẻ ăn dặm muộn hơn, nhưng nói chung không ảnh hưởng đến sự phát triển của trẻ về mặt lâu dài, một nghiên cứu về dinh dưỡng của bệnh viện Nhi Munich, Đức cho biết.

 Các nhà nghiên cứu đã theo dõi 700 trẻ nhỏ ở châu Âu trong vòng 2 năm. Theo đó, trẻ ăn dặm từ 3 tháng tuổi lên cân ít hơn nhưng trong 6 tháng lớn bằng những trẻ 6 tháng bắt đầu ăn dặm và lớn chậm trong 3 tháng tiếp theo. Trong 2 năm, không có sự khác biệt nào giữa hai nhóm trẻ này về mặt cân nặng và chiều cao. Bên cạnh đó, các nhà khoa học cho biết, trẻ sinh ra nhẹ cân có xu hướng được ăn dặm sớm hơn, có lẽ vì cha mẹ quan niệm để trẻ tăng cân nhanh hơn. Đây là điều đáng quan tâm vì ở các nước phát triển hiện nay, tỷ lệ cho trẻ ăn dặm sớm có xu hướng tăng.

Tiến sỹ Berthold Koletzko, người tham gia nghiên cứu trên cho biết, khi trẻ thích ngồi, với tay hay mở miệng khi nhìn người lớn ăn, hãy cho trẻ làm quen với thức ăn dạng cứng. “Ở độ tuổi này có sự giao tiếp giữa trẻ nhỏ và cha mẹ. Trẻ có thể ra rất nhiều dấu hiệu với cha mẹ mình. Nhưng nếu cảm thấy trẻ thờ ơ, đừng ép trẻ ăn, hãy kiên nhẫn chờ đợi”, chuyên gia về dinh dưỡng này nói.