Chở nầm lợn nhập lậu bằng xe đeo biển kiểm soát giả

ANTĐ - Phát hiện một chiếc xe ô tô nhãn hiệu Suzuki gắn biển số giả, vận chuyển nội tạng “bẩn” qua địa bàn, Đội CSĐT tội phạm về TTQKKT và chức vụ CAH Chi Lăng, tỉnh Lạng Sơn đã tổ chức bắt giữ tại địa phận thôn Cầu Ngầm, xã Quan Sơn, huyện Chi Lăng.

Lúc đó là 5h30 ngày 12-12, cơ quan công an đã phát hiện đối tượng vận chuyển nầm lợn không rõ nguồn gốc bằng thủ đoạn đeo biển kiểm soát giả, thay cho biển số thật, cùng với hệ thống xe máy “vệ tinh” đi trước để thông báo tin tức của lực lượng chống buôn lậu trên đường xe chở hàng đi qua. Khám xét ôtô, lực lượng công an phát hiện chủ xe tháo toàn bộ ghế ngồi để chứa 10 bao tải hàng, gồm 620kg nầm lợn có nguồn gốc từ Trung Quốc.

Lực lượng Công an thu nầm lợn không rõ nguồn gốc (ảnh minh họa)

Lương Đình Ánh, SN 1988, trú tại xã Tân Việt, huyện Yên Mỹ, tỉnh Hưng Yên là lái xe khai đã vận chuyển thuê số nầm lợn này  từ thôn Tam Lung, xã Thụy Hùng, huyện Cao Lộc (Lạng Sơn), định mang về tỉnh Bắc Giang giao hàng. Nếu trót lọt, lái xe được nhận 2 triệu đồng. Cơ quan chức năng phát hiện toàn bộ số nầm lợn được tẩm ướp hóa chất đậm đặc, không đảm bảo vệ sinh an toàn thực phẩm.